Không chỉ nổi tiếng sâm Ngọc Linh, Trà Linh, TP. Đà Nẵng còn quyết tâm xây dựng xã không rác thải, môi trường xanh

+ aA -
Trương Hồng
06/10/2025 15:01 GMT +7
Xã Trà Linh, TP. Đà Nẵng là nơi hội tụ của nhiều loại cây dược liệu quý hiếm, trong đó có cây sâm Ngọc Linh, cây “Quốc bảo” của Việt Nam, vì sâm Ngọc Linh có giá trị kinh tế rất cao. Ngoài ước mơ trở thành thành trung tâm công nghiệp dược liệu trọng điểm của TP. Đà Nẵng, xã Trà Linh còn có kế hoạch mang một sứ mệnh mới để bảo vệ môi trường, đó là xã không rác thải, môi trường xanh, sạch.

Trà Linh là một trong những xã miền núi thuộc thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm hành chính thành phố khoảng 210km, với diện tích tự nhiên khoản 158 km2. Toàn xã có 7 thôn, 32 khu dân cư; dân số khoảng 6.792 người, chủ yếu là đồng bào Xơ Đăng, Ca Dong…

Trà Linh nơi hội tụ cây sâm Ngọc Linh có giá cả 100 triệu đồng/kg

Trà Linh nằm trong vùng núi Ngọc Linh, có khí hậu và thổ nhưỡng đặc thù, rất thích hợp phát triển sâm Ngọc Linh và nhiều dược liệu quý như đẳng sâm, thất diệp nhất chi hoa, lan kim tuyến, đương quy…

Đây là lợi thế lớn để phát triển kinh tế dược liệu tại địa phương, hiện nay vùng quy hoạch phát triển sâm Ngọc Linh tại xã có tổng diện tích rừng tự nhiên là 7.365,08ha, trong đó có 2.708,05ha rừng đặc dụng, 4.349,70ha rừng phòng hộ và 307,33ha rừng sản xuất.

Một góc xã Trà Linh, nơi thủ phủ sâm Ngọc Linh đang xây dựng kế hoạch môi trường xanh, sạch, đẹp. Ảnh: Long Ngọc Linh

Đến nay, xã Trà Linh đã cho thuê 671,86ha rừng để phát triển vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh, trong đó có 32 nhóm hộ, gồm 361 hộ dân với diện tích 374,89ha, và 14 doanh nghiệp với 296,97ha. Sản lượng sâm Ngọc Linh đạt khoảng 100 tấn mỗi năm.

Với tiềm năng sẵn có cùng với bối cảnh nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế ngày càng tăng cao, Đảng bộ xã Trà Linh xác định đây là cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho xã Trà Linh trong tương lai và đã đề ra mục tiêu.

Trà Linh, TP Đà Nẵng mới, trước kia là huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, nơi đây được mệnh danh là xứ sở cây dược liệu, trong đó có cây sâm Ngọc Linh rất quý hiếm, có giá trị kinh tế cao, là cây xóa đói giảm nghèo

Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, xây dựng xã Trà Linh trở thành vùng đất giàu đẹp, văn minh, hiện đại dựa trên nền tảng kinh tế phát triển bền vững, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, phát huy nội lực địa phương, đồng thời bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa và đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội.

Xây dựng Trà Linh thành trung tâm công nghiệp dược liệu trọng điểm của thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung - Tây Nguyên, với sâm Ngọc Linh là cây chủ lực.

Xây dựng Trà Linh sáng - xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững

Ông Trịnh Minh Hải - Chủ tịch UBND xã Trà Linh, TP. Đà Nẵng cho biết, xã Trà Linh là thủ phủ sâm Ngọc Linh, nơi gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, du lịch cộng đồng và thương hiệu quốc gia.

Những cây sâm Ngọc Linh vươn mình trong không khí xanh, sạch, mát mẻ. Muốn phát triển sâm Ngọc Linh, cần phải có một môi trường sạch, xanh, nhiệt độ mát mẻ để từ đó cho ra những củ sâm chất lượng

Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm môi trường, rác thải sinh hoạt, túi nilon và ý thức cộng đồng chưa đồng bộ đang ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương. Công tác thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường gặp nhiều khó khăn, việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải là một tất yếu khách quan về mặt hoạt động kinh tế - xã hội hiện nay của con người; nó làm giảm nguy cơ gây ô nhiễm và hạn chế tối đa các nguy cơ gây bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như đời sống của con người.

Người dân tham quan vườn sâm Ngọc Linh giống của TP. Đà Nẵng. Ảnh: CTV

Hiện nay, trên địa xã Trà Linh, nhìn chung công tác thu gom chất thải đã và đang diễn ra theo cách làm truyền thống, toàn bộ rác thải được thu gom rồi xử lý ngay tại vườn của từng hộ dân hoặc xử lý theo từng thành phần của rác thải.

Với quyết tâm mạnh mẽ, cam kết tạo ra bước đột phá trong công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả các nguồn gây ô nhiễm, thúc đẩy phong trào chung tay hành động để xây dựng Trà Linh sáng - xanh - sạch - đẹp, phát triển bền vững.

Đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững; tăng cường huy động nguồn lực trong xã hội kết hợp với tăng chi ngân sách; áp dụng hiệu quả nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả chi phí xử lý và bồi thường thiệt hại, người hưởng lợi từ các giá trị môi trường phải trả tiền; tiếp tục đẩy mạnh sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức, cộng đồng và người dân trong bảo vệ môi trường.

Clip du khách lên tận vườn sâm ở Trà Linh và tự tay nhổ những cây sâm Ngọc Linh quý hiếm. Ngọc Thái

Do đó, xã Trà Linh đã xây dựng kế hoạch “Bảo vệ môi trường xanh, sạch và không rác thải nhựa trên địa bàn xã Trà Linh” là cần thiết, cấp bách và có ý nghĩa lâu dài phù hợp với định hướng phát triển môi trường bền vững của xã cũng như thành phố Đà Nẵng.

“Kế hoạch bảo vệ môi trường xanh, sạch và không rác thải nhựa là một kế hoạch chi tiết nhằm đánh giá, quản lý và đề xuất các biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đặc biệt là vấn đề rác thải, hướng tới mục tiêu tạo ra một hệ sinh thái bền vững, an toàn và trong lành cho cộng đồng và các hệ sinh thái.

Kế hoạch này tập trung vào việc trồng thêm cây xanh, phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa và giáo dục ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường. Nếu thực hiện tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích cả về kinh tế lẫn môi trường…”, Chủ tịch xã Trà Linh nhấn mạnh.

Chủ tịch xã Trà Linh Trịnh Minh Hải cho biết thêm, kế hoạch “Bảo vệ môi trường xanh, sạch và không rác thải nhựa trên địa bàn xã Trà Linh” với mục tiêu là, xây dựng hình ảnh Trà Linh văn minh, sạch đẹp, là điểm đến du lịch sinh thái, dược liệu hấp dẫn; nâng cao ý thức cộng đồng về phân loại rác thải, hạn chế nhựa, phát triển kinh tế tuần hoàn; tạo ra sự thay đổi toàn diện và sâu rộng, mang tính đột phá trong công tác bảo vệ môi trường, nhằm xây dựng một môi trường sống trong lành, bền vững, góp phần thay đổi diện mạo xã Trà Linh.

Người dân, du khách có thể lên tận vườn sâm Ngọc Linh ở xã Trà Linh để được tận hưởng không khí trong lành và tận mắt nhìn thấy và tự tay nhổ những cây sâm mình yêu thích

“Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là có 100% hộ gia đình, cơ quan, trường học được hướng dẫn phân loại rác tại nguồn.

Đến 90% rác hữu cơ được xử lý tại chỗ, để làm phân hữu cơ, men vi sinh; giảm 70% túi nilon, sản phẩm nhựa dùng một lần tại chợ phiên, lễ hội, trồng mới ít nhất 100.000 cây xanh giai đoạn 2025 - 2030 và hình thành ít nhất 2 mô hình “Thôn bản kiểu mẫu xanh - sạch - không rác thải nhựa”.

Ngoài ra, sẽ ban hành quy định “đám cưới xanh, lễ hội xanh”, không sử dụng ly nhựa, túi nilon. Và tổ chức chương trình “đổi rác nhựa lấy cây giống, hạt giống cây sâm Ngọc Linh”. Chương trình này thường giúp thu gom và tái chế nhựa, đảm bảo rằng chúng không bị vứt bỏ bừa bãi ra môi trường, đồng thời giúp nâng cao nhận thức của tất cả mọi người về tác hại đáng gờm của rác thải nhựa…”, Chủ tịch xã Trà Linh cho biết.

Trong kế hoạch “Bảo vệ môi trường xanh, sạch và không rác thải nhựa trên địa bàn xã Trà Linh” đã nêu rõ, thời gian thực hiện theo lộ trình hằng năm, trong đó năm 2025 sẽ tổ chức ra mắt kế hoạch, phát động phong trào, trang bị thí điểm thùng rác phân loại, tổ chức ngày “Chủ nhật xanh”; năm 2026 - 2027, nhân rộng phân loại rác, hình thành 2 mô hình thôn bản xanh - sạch - không rác thải.

Giai đoạn cuối cùng là từ năm 2028 - 2030 sẽ hoàn thiện hệ thống xử lý rác, giảm tối đa nhựa dùng một lần, xây dựng thương hiệu “Trà Linh xanh - sạch - không rác thải nhựa” gắn với phát triển du lịch. Dự toán kinh phí kế hoạch khoảng 5 tỷ đồng, từ nhiều nguồn huy động như, ngân sách xã, hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng dân cư…