Lạng Sơn: Căng mình ngăn chặn dịch virus Corona qua cửa khẩu

28/01/2020 19:51 GMT+7
Tại cửa khẩu Tân Thanh, trong 3 ngày Tết Nguyên đán vừa qua đã đón trên 60 lượt người nhập cảnh, chủ yếu là cư dân biên giới. Lượng khách nhập cảnh đã được các lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt đầy đủ và không phát hiện trường hợp nào bất thường.

Chiều 27/1 ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm phổi cấp, chủng virus Corona mới (nCoV) tại các cửa khẩu: Tân Thanh, Cốc Nam và Ga quốc tế Đồng Đăng.

Tại cửa khẩu Tân Thanh, trong 3 ngày Tết Nguyên đán vừa qua đã đón trên 60 lượt người nhập cảnh, chủ yếu là cư dân biên giới. Lượng khách nhập cảnh đã được các lực lượng chức năng kiểm tra thân nhiệt đầy đủ và không phát hiện trường hợp nào bất thường. 

Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn dịch viruts Conora qua cửa khẩu - Ảnh 1.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng (Ảnh: Báo Lạng Sơn)

Tại cửa khẩu Cốc Nam cũng như Cửa khẩu quốc tế ga Đồng Đăng, công tác phòng chống dịch bệnh đã được triển khai, các lực lượng chức năng có sự phối hợp chặt chẽ. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng phòng chống dịch vẫn chưa được đảm bảo, chưa có phòng cách ly khi phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh viêm phổi cấp thông qua máy đo thân nhiệt từ xa, các trang thiết bị phòng chống dịch chưa đầy đủ và đảm bảo.

Riêng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, hiện tại hoạt động xuất nhập cảnh vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên lượng khách giảm hẳn so với năm ngoái. Theo thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp đang lây lan mạnh tại Trung Quốc và một số nước trên thế giới, hiện đã có khoảng 8.800 người Trung Quốc nhiễm và nghi nhiễm bệnh, trong đó có hơn 100 người đã tử vong. 

Lạng Sơn: Quyết tâm ngăn chặn dịch viruts Conora qua cửa khẩu - Ảnh 2.

Hành khách qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đều phải kê khai y tế tại khu vực cửa khẩu.

Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế rà soát lại các trang thiết bị chống dịch hiện có, kiểm tra chất lượng và hạn sử dụng, khẩn trương đầu tư thêm trang thiết bị y tế chống dịch, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu, đảm bảo chủ động, hiệu quả trong việc phòng chống dịch. 

Các ngành chức năng cần tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ, trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống dịch, đặc biệt là các trang phục chuyên dụng; in và phát tờ rơi có nội dung tuyên truyền bằng 2 thứ tiếng Việt Nam, Trung Quốc cho người xuất nhập cảnh; đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cửa khẩu.

Đặc biệt khi phát hiện các trường hợp nghi mắc bệnh phải cách ly ngay, không chủ quan, lơ là trước những diễn biến và tốc độ lây lan của dịch bệnh, quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm phổi cấp qua các cửa khẩu vào nước ta. 


Tuấn Minh
Cùng chuyên mục