Malaysia hướng đến mở cửa đón khách du lịch quốc tế vào tháng 11

25/10/2021 11:34 GMT+7
Malaysia đặt mục tiêu mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế vào tháng 11, Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia cho hay.

Bộ trưởng Du lịch, Nghệ thuật và Văn hóa Malaysia Nancy Shukri cho biết bà sẽ gặp gỡ các quan chức từ Singapore vào tuần này để thảo luận về việc nối lại các chuyến du lịch xuyên biên giới giữa hai nước. Theo kế hoạch, Malaysia sẽ mở cửa với Singapore “rất sớm”, trước khi mở cửa đón khách du lịch quốc tế trở lại vào tháng 11 tới. “Chúng tôi mở cửa (đối với) Singapore miễn là Singapore cũng mở cửa cho chúng tôi.”

Khi được hỏi khoảng thời gian chính xác mở cửa với Singapore, Bộ trưởng Nancy Shukri cho biết bà “rất lạc quan rằng nó sẽ diễn ra vào tháng 11”.

Trước đại dịch Covid-19, hơn 300.000 người dân quá cảnh biên giới đất liền Malaysia-Singapore mỗi ngày, trong khi tuyến đường hàng không giữa Singapore và thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia là một trong những tuyến đường bận rộn nhất trên toàn cầu.

Hiện tại, công dân Malaysia làm việc tại Singapore và công dân Singapore làm việc tại Malaysia có thể di chuyển qua biên giới đất liền theo một thỏa thuận song phương - được gọi là ‘thỏa thuận đi lại định kỳ’ - nếu họ đáp ứng các yêu cầu nhất định về kiểm dịch.

Ngoài kế hoạch đó, những người được phép nhập cảnh vào Malaysia bao gồm công dân của nước này, những người có hộ chiếu ngoại giao và những người được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh chấp thuận. Tất cả những người đến phải trải qua một đợt cách ly 7 ngày nếu họ được tiêm chủng đầy đủ và 10 ngày nếu họ được tiêm một phần hoặc chưa được tiêm phòng. 

Malaysia hướng đến mở cửa đón khách du lịch quốc tế vào tháng 11 - Ảnh 1.

Malaysia hướng đến mở cửa đón khách du lịch quốc tế vào tháng 11 (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, Singapore đã mở cửa du lịch miễn kiểm dịch có điều kiện cho những du khách đã được tiêm phòng từ một số quốc gia như Mỹ và Anh, nhưng không mở cửa cho những người đến từ Malaysia. Singapore phân nhóm các quốc gia và khu vực thành bốn loại dựa trên nguy cơ lây truyền Covid-19 và đưa ra các biện pháp biên giới cho phù hợp. Malaysia được xếp vào loại IV, bao gồm những nơi được coi là có rủi ro cao nhất.

Malaysia đã phải đối mặt với tình trạng ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trong năm nay, với số ca được báo cáo hàng ngày đạt mức cao nhất là hơn 24.000 ca vào tháng 8. Số ca nhiễm trùng có xu hướng giảm trong những tuần gần đây khi tỷ lệ tiêm chủng tăng lên.

Số liệu chính thức ngày 20/10/2020 cho thấy, khoảng 71,2% dân số đã được tiêm chủng đầy đủ. Bộ trưởng Bộ Du lịch Malaysia đã đề xuất với Chính phủ cho phép du khách quốc tế được tiêm phòng đầy đủ vào khu nghỉ dưỡng trên đảo Langkawi bắt đầu từ tháng tới.

“Đó là những gì chúng tôi đã đề xuất, chúng tôi sẽ phải đợi thông báo từ Chính phủ” - bà Nancy cho biết “Chúng tôi hy vọng rằng Chính phủ sẽ thông qua kế hoạch này”. Trên thực tế, đảo Langkawi đã mở cửa trở lại cho khách du lịch trong nước tiêm chủng đầy đủ vào tháng trước. Tính đến ngày 16/10, hơn 128.000 người đã đến thăm đảo bằng phà hoặc máy bay. Trong khi đó, các nước láng giềng bao gồm Singapore, Thái Lan và Indonesia đã nới lỏng một số hạn chế biên giới đối với du khách quốc tế. Malaysia không muốn tụt hậu, Bộ trưởng Nancy cho hay. “Chúng tôi đang quan sát những gì các quốc gia khác đang làm và xem việc áp dụng có phù hợp hay không, cố gắng đảm bảo rằng chúng tôi không bị tụt lại phía sau”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nancy Shukri cũng cho biết mọi người nên thận trọng khi di chuyển về nước khi đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Bà nói thêm rằng các nhà chức trách Malaysia đang tiến hành một loạt các biện pháp bao gồm các quy tắc kiểm dịch để chuẩn bị cho việc mở lại biên giới.


NTTD
Cùng chuyên mục