Nông dân "khóc dở" vì mít Thái thu hoạch nhưng không ai mua

05/02/2020 10:54 GMT+7
Trước Tết Nguyên đán, giá mít Thái trên thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu cao từ 35.000 đến 40.000 đồng/kg, nhưng từ sau Tết đến nay, thương lái chỉ thu mua với giá từ 4.000 đến 7.000 đồng/kg, lại rất khó tiêu thụ. Nguyên nhân do phía thương lái Trung Quốc không mua hàng vì dịch virus corona.

Anh Nguyễn Thật, có 1,2ha trồng hơn 420 gốc mít Thái tại ấp Sông Xoài 1, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức (Bà Rịa _ Vũng Tàu) cho biết, năm nay vườn mít của gia đình anh ước thu khoảng hơn 30 tấn trái, hiện nay vườn mít anh còn khoảng 4 - 5 tấn chưa bán, trước Tết thương lái thu mua mít giá loại 1 là 40.000 đồng/kg, loại 2 là 30.000 đồng/kg, loại 3 là 18.000 đồng/kg, còn loại bán chợ giá là 10.000 đồng/kg; trong đó, vườn của gia đình anh chủ yếu là mít loại 1, bán rất được giá.

Nếu như giá mít giữ ổn định như trước tết, dự kiến anh Thật thu về khoảng trên 500 triệu đồng. Thế nhưng, mít Thái đột ngột rớt giá chỉ còn 7.000 đồng/kg khiến anh thiệt hại trên 100 triệu đồng. Giá mít giảm xuống thấp, nhưng nhiều lần gọi thương lái cũng không vào vườn cắt.

Nông dân "khóc dở" vì mít Thái thu hoạch nhưng không ai mua - Ảnh 1.

Mít Thái giữa đại dịch corona đang rớt giá thảm hại.

Còn anh Phạm Quang Thanh, thôn 2, xã Suối Rao, huyện Châu Đức cũng đang “khóc dở” với vườn mít hơn 1ha đang đến kỳ thu hoạch mà không bán được. Trước tết, thương lái cũng thu mua mít vườn nhà anh giá cao nhất là 40.000 đồng/kg, loại thấp nhất cũng là 10.000 đồng/kg, anh đã bán được khoảng 5 tấn và thu về hơn 50 triệu đồng. Hiện, vườn của anh cũng đến kỳ xuất bán khoảng 4 - 5 tấn nữa.

Tuy nhiên, ngay sau tết, thương lái tới vườn của gia đình anh thu mua với số lượng rất ít, vì họ chỉ lựa quả chín, không lấy quả xanh và chỉ mua với giá 4.000 - 5.000 ngàn đồng/kg.

Do 3 năm liên tiếp giá mít liên tục tăng cao nên nhiều nhà vườn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu liên tục mở rộng diện tích, chủ yếu là mít Thái siêu sớm; trong đó, chủ yếu diện tích mít nằm trên địa bàn huyện Châu Đức. Hiện nay, toàn tỉnh có là 541ha, diện tích đang cho thu hoạch là 423ha, trong đó, riêng huyện Châu Đức đã là 348ha tập trung ở các xã như Suối Rao, Suối Nghệ, Xà Bang, Nghĩa Thành…

Cùng tình trạng này, năm công mít Thái (5.000 m2) của gia đình đến kỳ thu hoạch đợt thứ nhất với sản lượng khoảng năm tấn nhưng không bán được khiến ông Nguyễn Văn Khanh, ở xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, Hậu GIang "đứng ngồi không yên". Thị trường Trung Quốc ngưng nhập hàng, các vựa ở địa phương ngưng hoạt động, thương lái không mua.

"Mít thu hoạch giờ chỉ bán cho các chợ và quầy sạp dọc đường với giá rất thấp; giá ngày 30/1 là 10.000 đồng mỗi kg, nay giảm còn 7.000 nhưng không ai mua", ông Khanh nói và cho biết vào thời điểm này năm ngoái, nông dân Hậu Giang bán mít với giá 50.000-70.000 đồng mỗi kg, thương lái lùng tới nhà đặt cọc, trả tiền trước.

Nhiều nông dân khác ở huyện Châu Thành đốn bỏ vườn cây ăn trái đặc sản như măng cụt, chôm chôm, bưởi Năm Roi... để trồng mít Thái cũng đang rất lo lắng vì đầu ra ách tắc.

"Trước đây, vào vụ cơ sở, tôi thu mua khoảng 10 tấn mít mỗi ngày. Nhưng trước Tết Nguyên đán 2020, đầu mối bên Trung Quốc thông báo ngưng nhập hàng, chờ đến khi dịch viêm phổi được khống chế nên mình phải ngưng mua vào", ông Trần Văn Thanh, chủ vựa mít ở Hậu Giang nói.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang Trần Chí Hùng cho biết, trước tình hình đột xuất này bà con nông dân cần hết sức bình tĩnh, cắt vụ, dưỡng cây. Chờ khi thị trường khôi phục trở lại thì tập trung cho mít ra trái để có sản phẩm bán.

"Hiện diện tích mít Thái quá lớn, trên 3.000 ha, tăng hơn 2.000 ha so với năm 2018 (chủ yếu ở hai huyện Châu Thành và Châu Thành A), nhưng đầu ra sản phẩm chủ yếu phụ thuộc Trung Quốc", ông Hùng nói và khuyến cáo để tránh rủi ro, người dân không nên ồ ạt phá bỏ vườn cây ăn trái đặc sản chuyển qua trồng mít. 

A.Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục