Phút chót trước bầu cử Mỹ: Nhà cái đặt cược ra sao về Trump và Biden?

03/11/2020 07:25 GMT+7
Thị trường cá cược Mỹ đang xem cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 là sự kiện cá cược lớn nhất mọi thời đại.
Bầu cử Mỹ: Các nhà cái đặt cược ra sao về Trump và Biden? - Ảnh 1.

Bầu cử Mỹ: Các nhà cái đặt cược ra sao về Trump và Biden?

Ông Matthew Shaddick, người đứng đầu bộ phận cá cược chính trị tại Ladbrokes Coral cho hay người dân đang đặt cược 24% cơ hội Tân Tổng thống sẽ được công bố ngay tối ngày bầu cử Mỹ 3/11 (giờ Mỹ), 35% cơ hội công bố vào 4/11 và 31% cơ hội công bố vào ngày 5/11 hoặc sau đó.

Trả lời Reuters Global Markets Forum hôm 2/11, ông Shaddick cho hay ông dự đoán sẽ mất một vài ngày để kiểm phiếu ở tất cả các bang, do số lượng phiếu bầu qua đường bưu điện quá lớn. Ví dụ, bang Pennsylvania không có khả năng báo cáo kết quả kiểm phiếu cuối cùng trong một hai ngày. Cũng theo Ladbrokes Coral, cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 đang trở thành sự kiện cá cược lớn nhất mọi thời đại.

Patrick Flynn, nhà phân tích chính trị tại Smarkets thì nhận định hơn một nửa số tiền đặt cược trên sàn giao dịch Smarkets (Vương quốc Anh) đang đổ vào khả năng kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được công bố vào 3/11 hoặc 4/11. Một nửa còn lại đổ vào khả năng người thắng cử sẽ được công bố trong ngày 5/11 hoặc xa hơn nửa. Trong đó, có nhiều người thậm chí cược rằng kết quả bầu cử Mỹ sẽ chỉ được công bố vào ngày 9/11 hoặc thậm chí là muộn hơn. “Nếu chúng ta không có kết quả bầu cử quyết định vào đêm 3/11, có vẻ như chúng ta sẽ phải chờ đợi hàng tuần hoặc thậm chí là lâu hơn”.

Cũng theo ông Flynn, thị trường đang cá cược với tỷ lệ 50/50 về việc liệu Tổng thống Trump có nhượng bộ và chuyển giao quyền lực trong hòa bình nếu kết quả bầu cử Mỹ chỉ ra ông thất cử hay không.

Will Jennings, chuyên gia từ sàn cá cược PredictIt (trụ sở New Zealand) thì nhận định những người chơi đang đặt cược tỷ lệ thắng cử khoảng 1/3 cho ứng viên Đảng Dân chủ Joe Biden. “Những người chơi của chúng tôi cho rằng kết quả bầu cử có thể được công bố ngay sau ngày 4/11”.

Còn trên sàn Ladbrokes Coral, tỷ lệ đặt cược vào chiến thắng của Trump lên tới 35-40%, tức cao hơn đáng kể so với những dự báo dựa trên kết quả thăm dò cử tri trước thềm bầu cử. 

Sàn Smarkets dự báo cơ hội thắng cử cho Biden lên tới 2/3.

Người chơi trên sàn Betfair Exchange đặt cược 65% cơ hội thắng cử cho Biden trong khi chỉ 35% đặt cược vào Trump.

Khi cuộc bầu cử Mỹ sẽ khép lại trong chưa đầy 2 ngày nữa, cả hai ứng viên tranh cử là đương kim Tổng thống Donald Trump và cựu Phó Tổng thống Joe Biden đều đang nước rút chạy đua trong nỗ lực cuối cùng để vận động tranh cử. Chỉ trong ngày 1/11, ông Trump đã di chuyển khắp 5 bang từ Michigan cho đến Florida để tham gia các sự kiện vận động cử tri cuối cùng. Khởi động ngày 1/11, Trump đã di chuyển đến bang chiến trường Michigan từ sáng sớm, nơi ông từng giành chiến thắng sát nút trước ứng viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton trong cuộc bầu cử bốn năm về trước. Sau Michigan, ông Trump đã ghé thăm hàng loạt bang chiến trường khác gồm Iowa, Bắc Carolina, Georgia và Florida.

NTTD
Cùng chuyên mục