Quảng Ngãi: Gần 5.000 m2 rừng, đất rừng bị chiếm phá làm thủy điện nằm ngoài phạm vi cấp phép?

03/06/2021 11:06 GMT+7
Qua đối chiếu quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, mà tỉnh Quảng Ngãi đã cấp cho Công ty thủy điện Nước Long-Đức Bảo làm dự án thủy điện Nước Long, phần diện tích 4.900m2 rừng và đất rừng phòng hộ bị chiếm, phá trái phép tại xã Ba Ngạc, huyện Ba Tơ không nằm trong phạm vi cấp phép làm dự án này.

Theo dữ liệu của Etime, sau nhiều lần thay đổi đến ngày 25/5/2018, Công ty Cổ phần thuỷ điện Nước Long-Đức Bảo (Cty Nước Long - Đức Bảo) được tỉnh Quảng Ngãi cấp quyết định chủ trương đầu tư (số 463/QĐ-UBND) làm dự án thuỷ điện Nước Long.

Quảng Ngãi: 4.900m2 rừng, đất rừng bị chiếm phá làm thuỷ điện nằm ngoài phạm vi cấp phép?  - Ảnh 1.

Phần diện tích rừng, đất rừng phòng hộ khi thi công thuỷ điện Nước Long đã chiếm phá tại xã Ba Ngạc.

Dự án có công suất thiết kế 26 MW, gồm 2 tổ máy với sản điện lượng thương phẩm trung bình hàng năm gần 83 triệu KWh; tổng vốn đầu tư gần 910 tỷ đồng, thời gian dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động là tháng 3/2020.

Tại quyết định chủ trương này ghi rõ địa điểm thực hiện dự án thuỷ điện Nước Long là xã  Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi, với tổng diện tích đất sử dụng của dự án là 20,63ha. Trong đó tại tỉnh Kon Tum là 7,51ha và tại Quảng Ngãi (xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ) là 13,12ha.

Đến ngày 10/10/2019, trên cơ sở kiến nghị của chủ đầu tư, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư lần 1 (số 791/QĐ-UBND), với phần vốn đầu tư dự án được tăng lên trên 1000 tỷ đồng, sản lượng điện thương phẩm hàng năm giảm xuống còn 75,66 triệu KWh và thời gian hoàn thành dự án được kéo dài đến tháng 11/2022.

Quảng Ngãi: 4.900m2 rừng, đất rừng bị chiếm phá làm thuỷ điện nằm ngoài phạm vi cấp phép?  - Ảnh 3.

Trong quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đã cấp làm dự án thuỷ điện Nước Long không có xã Ba Ngạc.

Tại quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (lần 1) nêu trên, vị trí thực hiện dự án thuỷ điện Nước Long không có bất kỳ sự thay đổi, cho phép thay đổi nào so với quyết định chủ trương đầu tư đã cấp trước đó (xã  Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ).

Như vậy đối chiếu với với quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư tỉnh Quảng Ngãi đã cấp cho Công ty thuỷ điện Nước Long-Đức Bảo, thì số diện tích 4.900m2 rừng, đất rừng phòng hộ bị chiếm phá tại xã Ba Ngạc khi thi công hạng mục Hầm bổ sung nước 2, nằm ngoài phạm vi dự án đã được cấp phép.

Sáng 3/6, trả lời PV Etime về vấn đề này, đại diện Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Do nằm trên địa bàn 2 tỉnh, vì vậy việc phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền của Bộ Công thương, hiện chủ đầu tư đang thực hiện điều chỉnh bổ sung dự án.

Quảng Ngãi: 4.900m2 rừng, đất rừng bị chiếm phá làm thuỷ điện nằm ngoài phạm vi cấp phép?  - Ảnh 5.

Đại diện Công ty thuỷ điện Nước Long-Đức Bảo tại buổi là việc với Đoàn kiểm tra huyện Ba Tơ và cấp ngành của tỉnh Quảng Ngãi.

Như PV Etime đã có loạt bài phản ánh vào ngày 18 và 19/5, lực lượng chức năng huyện Ba Tơ đã kiểm tra và xác định đơn vị thi công dự án thuỷ điện Nước Long đã bị phá, lấn chiếm trái phép 4.900m2 rừng ở xã Ba Ngạc; trong đó diện tích rừng bị phá là 1.230m2, diện tích đất rừng bị lấn chiếm là 3.650m2.

Trả lời với Đoàn kiểm tra huyện Ba Tơ, cấp ngành của tỉnh và PV Etime, ông Phạm Văn Thương, Chủ tịch UBND xã Ba Ngạc khẳng định: Từ trước đến giờ, không nhận được bất kỳ văn bản, hay thông báo gì về dự án và việc thi công thuỷ điện Nước Long.

Quảng Ngãi: 4.900m2 rừng, đất rừng bị chiếm phá làm thuỷ điện nằm ngoài phạm vi cấp phép?  - Ảnh 6.

Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi.

Đại điện chủ đầu tư dự án thuỷ điện Nước Long cũng thừa nhận, lâu nay cũng nhầm lẫn phần diện tích giữa xã Ba Ngạc (nơi vị phạm phá rừng trái phép, bị người dân phản ứng) và xã Ba Tiêu (?).


Tới Phan
Cùng chuyên mục