Quốc Cường Gia Lai (QCG) lại "dính" lùm xùm về thuế

08/06/2022 07:14 GMT+7
Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa bị truy thu hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế; và bị phạt chậm nộp thuế và phạt hành chính gần 887 triệu đồng. Tổng số tiền truy thu và chậm nộp thuế gần 2,3 tỷ đồng.

Quốc Cường Gia Lai (QCG) bị phạt và truy thu 2,3 tỷ đồng

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa nhận quyết định của Cục thuế tỉnh Gia Lai về việc xử phạt vi phạm hành chính cho kỳ thanh tra thuế năm 2019-2020.

Theo đó, Quốc Cường Gia Lai bị truy thu hơn 1,4 tỷ đồng tiền thuế; và bị phạt chậm nộp thuế và phạt hành chính gần 887 triệu đồng. Tổng số tiền truy thu và chậm nộp thuế gần 2,3 tỷ đồng.

Trước đó, 3 cổ đông của Quốc Cường Gia Lai cũng đã có đơn gửi các cơ quan chức năng kiến nghị thực hiện kiểm tra, thanh tra thuế đối với Quốc Cường Gia Lai để đảm bảo quyền lợi các cổ đông, cũng như đảm bảo việc nộp thuế của doanh nghiệp này được thực hiện đầy đủ.

Ngày 1/6, Văn phòng Quốc hội đã chuyển đơn kiến nghị của các cổ đông nêu trên tới Tổng cục trưởng Tổng cục thuế.

Quốc Cường Gia Lai (QCG) lại "dính" lùm xùm về thuế - Ảnh 1.

Quốc Cường Gia Lai (QCG) bị phạt và truy thu thuế gần 2,3 tỷ đồng

Hiện Quốc Cường Gia Lai vẫn chưa chốt ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (AGM 2022), dù đã bước sang tháng cuối cùng của quý 2/2022. 

Tính đến cuối năm ngoái, bà Nguyễn Thị Như Loan và người thân trong gia đình nắm giữ tổng cộng 151,6 triệu cổ phiếu QCG, tương đương 55,1% vốn điều lệ công ty.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Như Loan trực tiếp nắm giữ 101,9 triệu cổ phiếu (37% VĐL); bà Nguyễn Ngọc Huyền My – con gái bà Loan – nắm giữ 39,38 triệu cổ phiếu (14,3% VĐL).

Ông Lại Thế Hà – người đồng hành cùng bà Loan từ những ngày đầu sự nghiệp kinh doanh – sở hữu 0,597 triệu cổ phiếu, chiếm 0,21% vốn điều lệ QCG. Con gái của ông Hà – bà Lại Thị Hoàng Yến – cũng nắm giữ 1,5 triệu cổ phiếu, chiếm 0,54% vốn điều lệ.

Bà Nguyễn Thị Như Loan và ông Lại Thế Hà cũng chia nhau những vị trí lãnh đạo cao nhất ở QCG, lần lượt đảm trách các vai trò Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐQT của doanh nghiệp này.

Mối lo ngại của các cổ đông QCG không chỉ là tầm ảnh hưởng gần như tuyệt đối của bà Nguyễn Thị Như Loan và người thân trong hoạt động quản trị và điều hành doanh nghiệp, mà còn là những giao dịch có dấu hiệu bất thường giữa QCG và nhóm cổ đông lớn trong quá khứ.

Quốc Cường Gia Lai làm ăn ra sao?

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2022, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 134,84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,53 tỷ đồng, lần lượt giảm 61,1% và 35,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 21,2% về còn 19,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 63,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 46,62 tỷ đồng về 26,86 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 30,8%, tương ứng giảm 3,09 tỷ đồng về 6,94 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 80,8%, tương ứng giảm 27,39 tỷ đồng về 6,51 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng thêm 5,23 tỷ đồng lên 2,08 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, do lợi nhuận gộp giảm mạnh, công ty đã đẩy mạnh tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp và tăng thu nhập khác nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn giảm 35,2% so với cùng kỳ.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của QCG tăng 1,2% so với đầu năm lên 9.930,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tồn kho đạt 7.340,1 tỷ đồng, chiếm 73,9% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.267,1 tỷ đồng, chiếm 12,8% tổng tài sản và các tài sản khác.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/6, cổ phiếu QCG tăng 120 đồng lên 9.320 đồng/cổ phiếu.

Cuối 2018, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) nhắc nhở QCG trên toàn thị trường do chậm công bố thông tin về loạt giao dịch trị giá 3.200 tỷ đồng. HOSE nhận được giải trình của công ty về những giao dịch bất thường diễn ra từ năm 2013-2017. HOSE cho rằng, việc chậm công bố và công bố thiếu sót thông tin đã gây ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch trên thị trường chứng khoán và quyền lợi của các nhà đầu tư.

Theo giải trình, từ 2013 đến 2017, QCG đã có 14 giao dịch chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng với tổng giá trị các giao dịch khoảng 3.200 tỷ đồng. Trong đó, có vụ chuyển nhượng 49% cổ phần Công ty Giai Việt cho Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã năm 2014, với mức giá chuyển nhượng 70 tỷ đồng, đồng thời ghi nhận khoản lỗ lên tới 258,3 tỷ đồng liên quan tới giao dịch này. Sông Mã là công ty có liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Huyền My, con gái của bà Nguyễn Thị Như Loan.

Năm 2016, QCG thông qua việc chuyển nhượng 65,2% vốn CTCP Quốc Cường Liên Á cho 3 thể nhân với giá chuyển nhượng 280,2 tỷ đồng, ghi nhận khoản lỗ khoảng 30 tỷ đồng. Một trong các thể nhân là bà Lại Thị Hoàng Yến - con gái Chủ tịch HĐQT QCG Lại Thế Hà.


An Vũ
Cùng chuyên mục