Singapore điều chỉnh hạ GDP lần thứ 3 trong năm do dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế

26/05/2020 09:02 GMT+7
Singapore được dự báo chứng kiến GDP âm 4-7% trong năm 2020 do cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19 tấn công mạnh mẽ nền kinh tế thương mại của nước này.
Singapore điều chỉnh hạ GDP lần thứ 3 trong năm do dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế - Ảnh 1.

Singapore điều chỉnh hạ GDP lần thứ 3 trong năm do dịch Covid-19 tàn phá nền kinh tế

Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore hôm 25/5 cho biết trong một tuyên bố rằng Chính phủ vừa điều chỉnh hạ dự báo tăng trưởng GDP quốc gia năm 2020 từ mức dự kiến giảm 1-4% xuống mức giảm sâu 4-7%. Đây là lần thứ 3 trong năm Singapore điều chỉnh giảm tăng trưởng GDP quốc gia dự báo như vậy.

Bộ Thương mại và Công nghiệp lý giải nguyên nhân hạ dự báo tăng trưởng quốc gia và sự không chắc chắn về thời gian kéo dài và mức độ nghiêm trọng của sự bùng phát đại dịch Covid-19. Trong khi đó, nền kinh tế Singapore nói riêng và toàn cầu nói chung được cảnh báo phục hồi chậm do làn sóng thất nghiệp kỷ lục cũng như những diễn biến bất ổn của dịch bệnh.

Là một trong những nền kinh tế mở lớn nhất Châu Á, Singapore chịu tác động nặng nề từ sự sụt giảm thương mại và du lịch toàn cầu do các biện pháp hạn chế kiểm soát dịch Covid-19 của chính phủ toàn cầu. Singapore cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng sớm nhất khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Đa số các doanh nghiệp Singapore có quan hệ làm ăn gắn bó chặt chẽ với Trung Quốc, người lao động Singapore có quốc tịch Trung Quốc cũng chiếm phần đáng kể. Người Trung Quốc cũng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Singapore mỗi năm.

Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee Keat dự kiến sẽ công bố gói kích thích kinh tế thứ tư vào tuần sau để xoa dịu những thiệt hại kinh tế nặng nề do đại dịch. Dự kiến, chính phủ sẽ bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế từ tháng 6 để dần phục hồi trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Gabriel Lim, thư ký thường trực của Bộ Thương mại & Công nghiệp cho hay chính những biện pháp hạn chế kiểm dịch nghiêm ngặt đã làm tổn thương nền kinh tế nước này. Tuy nhiên Frances Cheung, nhà nghiên cứu chiến lược vĩ mô châu Á tại Westpac Banking Corp (Singapore) dự báo việc mở cửa nền kinh tế có thể diễn ra với tốc độ rất chậm do mối quan ngại làn sóng dịch bệnh tiếp tục bùng phát.

Trong quý I/2020, Bộ Thương mại & Công nghiệp ước tính GDP trong nước giảm 4,7% so với quý IV/2020, đáng lạc quan hơn nhiều so với mức dự báo giảm 10,6% trước đó. Sự tăng trưởng trong ngành sản xuất dược phẩm đã giúp bù đắp phần nào mức giảm đáng kể trong các lĩnh vực kinh tế khác như thương mại, du lịch, dịch vụ.

Thực tế, không riêng Singapore, nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới cũng đang hạ dự báo tăng trưởng GDP trong năm. Mới đây nhất, hôm 22/5, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã không nhắc tới mức tăng trưởng GDP mục tiêu trong năm 2020, ngầm ám chỉ nước này từ bỏ mục tiêu tăng trưởng kinh tế con số hàng năm sau cuộc khủng hoảng dịch Covid-19. Nhật Bản, nền kinh tế lớn thứ ba thế giới cũng chứng kiến giá tiêu dùng giảm trong tháng 4, lần giảm đầu tiên sau hơn 3 năm trong khi Ấn Độ dự báo GDP âm lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ.

Trên thế giới, nền kinh tế lớn nhất Châu Âu là Đức mới đây cũng chứng kiến GDP quý I -2.2%, chính thức bước vào suy thoái. Nền kinh tế lớn nhất thế giới là Mỹ cũng được dự đoán đã bước chân vào một cuộc suy thoái sâu sắc khi số lao động nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lên tới hơn 38 triệu người trong 9 tuần gần nhất.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục