Startup Wheel 2020 thu hút gần 2.000 dự án từ 20 quốc gia

04/07/2020 15:29 GMT+7
Startup Wheel giúp các startup tích lũy kinh nghiệm cũng như xây dựng mối quan hệ giá trị với những thế hệ doanh nhân đi trước để tăng khả năng thành công của dự án. Năm nay, cuộc thi có 1.900 dự án khởi nghiệp đến từ 20 quốc gia khác nhau.

Startup Wheel là cuộc thi khởi nghiệp chuyên sâu thường niên và lớn nhất tại Việt Nam do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (BSSC) tổ chức, đã diễn ra được 7 năm liên tiếp.

Startup Wheel 2020 đã thu hút sự tham gia của hơn 1.900 dự án khởi nghiệp Việt Nam và quốc tế từ 20 quốc gia khác nhau.

Năm 2020, chung vai cùng cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam đối mặt với những thách thức của đại dịch COVID-19, Startup Wheel 2020 hướng đến sứ mệnh kết nối nguồn lực trong nước và quốc tế nhằm tạo bệ phóng vững chắc, hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam phục hồi nhanh chóng, phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn “bình thường mới”.

Startup Wheel 2020 thu hút gần 2.000 dự án từ 20 quốc gia  - Ảnh 1.

Hình ảnh buổi sơ tuyển Startup Wheel tại khu vực Đà Nẵng. Ảnh: BSSC

Trong bối cảnh ảnh hưởng của COVID-19, suốt 6 tháng đầu năm 2020, BSSC với vai trò đầu tàu hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, BSSC đã triển khai hàng loạt các hoạt động thiết thực kịp thời hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam vượt khó và kết nối hợp tác mạnh mẽ với các đối tác trong nước và quốc tế để tìm kiếm thêm nguồn lực cho Startups/ SME trong nước.

Theo đó, BSSC triển khai song song hai chương trình: “Mentoring 1on1” và “Help Startup” để mang lại sự giúp đỡ kịp thời và thiết thực cho các dự án: chỉ ra vấn đề và gợi ý phương án phản ứng nhanh, kết nối nguồn lực để cùng vượt qua thời gian khó khăn, tin tưởng và động viên các dự án giữ vững tinh thần “chiến binh startup”. 

Kết quả, gần 100 Startup/ SME đã trực tiếp nhận được sự hỗ trợ từ hai chương trình này giữa giai đoạn vô cùng căng thẳng, khó khăn bởi COVID-19, từng bước vững vàng “vượt bão”.

Tham gia Startup Wheel 2020, các Founder sẽ được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp: xây dựng kế hoạch kinh doanh, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu/kế hoạch Marketing, bảo hộ thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kỹ năng thuyết phục nhà đầu tư, gọi vốn cộng đồng…. 

Giảng viên đứng lớp là những chuyên gia đầu ngành, doanh nhân dạn dày kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực. Mặc dù tác động bởi dịch Covid-19 nhưng Startup Wheel 2020 vẫn có đội ngũ ban giám khảo là những doanh nhân, nhà đầu tư, chuyên gia đầu ngành của Việt Nam và quốc tế, có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng doanh nhân và khởi nghiệp Việt Nam. 

Đây là cơ hội hiếm có giúp startup tích lũy kinh nghiệm cũng như xây dựng mối quan hệ giá trị với những thế hệ doanh nhân đi trước để tăng khả năng thành công của dự án.

Ngoài ra, Startup Wheel 2020 cũng hỗ trợ Startup về nguồn vốn. Founder thường loay hoay với bài toán tài chính nhưng không biết tìm cơ hội tiếp cận nhà đầu tư tiềm năng ở đâu.

 Startup Wheel 2020, ngoài cơ hội nhận các giải thưởng có tổng trị giá lên đến 10 tỷ VNĐ bao gồm tiền mặt và các dịch vụ hỗ trợ dự án xuyên suốt như co-working space, tư vấn pháp lý...startup còn có cơ hội vay vốn tín chấp ("vốn mồi" cho dự án) với lãi suất ưu đãi tốt nhất thị trường từ nguồn Quỹ khởi nghiệp, mức giải ngân lên đến 600.000.000 VNĐ/dự án. 

Đối với các dự án startup thật sự chất lượng & tiềm năng scale up cao, BSSC giới thiệu & cố vấn vòng gọi vốn tiếp theo với các Nhà đầu tư thiên thần, Quỹ đầu tư mạo hiểm uy tín trong nước và quốc tế.Ngay từ tháng 2/2020, BSSC đã đánh giá và dự đoán tình hình cả nước chuẩn bị đối phó với giai đoạn vô cùng căng thẳng của Covid-19: cách ly và giãn cách xã hội. Đây cũng là giai đoạn quan trọng của Startup Wheel 2020: phát động và sơ tuyển.

Chung tay cùng cả nước chống Covid-19, mọi hoạt động truyền thông, sơ tuyển cho Startup Wheel 2020 được thực hiện online và offline xen kẽ, tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo phòng chống dịch của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp cho biết, Startup Wheel 2020 đã thu hút sự tham gia của hơn 1.900 dự án khởi nghiệp Việt Nam và quốc tế từ 20 quốc gia. Hiện top 100 bảng Việt Nam của cuộc thi Startup Wheel 2020 đã được chọn lọc và công bố.

Tháng 7/2020, Startup Wheel 2020 bước vào giai đoạn đào tạo top 100 để chọn ra top 60 bảng Việt Nam và chuẩn bị cho Ngày hội Vietnam Startup Day 2020 (dự kiến diễn ra ngày 21-22/8/2020).

Tuy nhiên, trước tình hình COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại các nước trên thế giới, nên dự kiến vòng Bán kết và Chung kết bảng Quốc tế của Startup Wheel 2020 sẽ được dời lại vào tháng 11/2020. Hiện tại, Startup Wheel 2020 vẫn tiếp tục tiến hành sơ tuyển bảng Quốc tế qua hình thức online.

Được biết, năm 2019 chương trình có 1.881 hồ sơ đăng ký dự thi từ cả nước và 11 Quốc gia khác từ 4 Châu Lục. Từ đó, BSSC đã sàng lọc và lựa chọn 60 startups trong nước và 50 Startups Quốc tế thật sự chất lượng, tiềm năng. 

Sau 7 mùa tổ chức thành công, Startup Wheel đã thu hút hơn 5.000 startups; gần 100.000 lượt truy cập; thu hút sự chú ý của hơn 80 phương tiện truyền thông Việt Nam và Quốc tế và tổng số vốn đầu tư được công bố lên tới hơn 20 triệu USD. 

Nhị Hà
Cùng chuyên mục