Tháng 1/2023 HAGL của 'bầu' Đức báo lãi gần 100 tỷ đồng dù giá heo giảm mạnh

15/02/2023 14:27 GMT+7
Dù giá heo rơi mạnh nhưng nhờ giá chuối và sản lượng chuối tăng cao nên lợi nhuận tháng 1/2023 của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vẫn khả quan.
Tháng 1/2023, công ty bầu Đức vẫn báo lãi gần 100 tỷ đồng nhờ chuối được mùa - Ảnh 1.

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong vòng vây của nhà đầu tư và báo chí mới đây tại TP.HCM. Ảnh: Quốc Hải

Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG), vừa thông tin  đến cổ đông tình hình sản xuất - kinh doanh trong tháng 1/2023.

Theo đó, trong tháng đầu năm, doanh thu thuần của HAGL đạt 509 tỷ đồng. Trong đó, ngành chăn nuôi góp 206 tỷ đồng, cây ăn trái 197 tỷ đồng và ngành phụ trợ 106 tỷ đồng. 

Khấu trừ hết chi phí, công ty của bầu Đức lãi ròng 98,7 tỷ đồng.

Theo chia sẻ của bầu Đức, kết quả sản xuất - kinh doanh đạt mức khả quan như trên nhờ giá chuối tăng và sản lượng chuối cao đã bù đắp cho mảng heo vẫn trong giai đoạn giá thấp.

Cũng theo chia sẻ của bầu Đức, trong tháng 1/2023, sản lượng heo tiêu thụ của HAGL là 41.197 con (tương đương khoảng 1.400 con/ngày) và 19.893 tấn chuối, trong đó chuối xuất khẩu là 10.730 tấn (chiếm 54%), chuối dùng làm thức ăn cho heo là 9.163 tấn (46%).

Tháng 1/2023, công ty bầu Đức vẫn báo lãi gần 100 tỷ đồng nhờ chuối được mùa - Ảnh 2.

Thông báo kết quả kinh doanh trong tháng 1/2023 của HAGL

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây tại TP.HCM, bầu Đức đánh giá mảng nuôi heo năm 2023 ở mức hòa vốn do sức mua của thị trường yếu và mặt bằng giá thấp. 

Tuy nhiên, bầu Đức vẫn đưa ra lợi nhuận dự kiến trong năm 2023 sẽ tăng 20-30% so với năm 2022 (đã đạt được 1.181 tỷ đồng) nhờ vào mảng chuối đang thuận lợi về giá và HAGL có khả năng tăng sản lượng. 

"Giá chuối xuất khẩu đang ở mức 11 USD/thùng (13kg) và khả năng tăng lên 13 USD/thùng trong thời gian tới. Đây sẽ là thuận lợi của HAGL trong năm 2023", bầu Đức nói.

Riêng về giá heo, bầu Đức cho hay, giá heo cuối năm qua rất thấp, nhiều người chắc chắn bỏ chuồng. HAGL cũng may mắn hơn các doanh nghiệp khác là sử dụng chuối thải để nuôi heo, nên vẫn có lãi. 

"Nếu không có chuối, tập đoàn chắc chắn lỗ. Còn Bapi ra đời để tiêu thụ toàn bộ các sản phẩm tập đoàn làm ra. Vì Bapi có quy mô rất lớn, nên chuyển nhượng là kêu gọi thêm đối tác để đầu tư, chứ không phải lỗ", bầu Đức nói.

Được biết, bầu Đức mời thêm ông Đỗ Xuân Diện tham gia nắm 35% vốn tại Bapi. Như vậy sau khi hoàn tất việc phát hành và tăng vốn, Bapi không còn là công ty con của Hoàng Anh Gia Lai và chỉ sẽ sở hữu 3,4 triệu cổ phần, tương đương 34% vốn tại công ty này.

Được biết, năm 2023 Tập đoàn HAGL cho hay sẽ trồng thêm nhiều loại rau củ quả; 2.000ha bắp hay trồng rau củ quả của Đà Lạt…

Quốc Hải
Cùng chuyên mục