TT-Huế: 4 dự án của hội viên nông dân được vay 1,2 tỷ đồng

24/10/2022 11:26 GMT+7
Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho 4 dự án của hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 1,2 tỷ đồng.

Ngày 24/10, Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Hội vừa tiến hành tổ chức giải ngân nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương cho 4 dự án trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành giải ngân vốn vay cho 4 dự án về trồng cây dược liệu, sen, cây ăn trái và nuôi xen ghép ở các huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Trà.

TT-Huế: 4 dự án của hội viên nông dân được vay 1,2 tỷ đồng  - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế giải ngân vốn vay dự án nuôi trồng thủy sản xen ghép của 10 hội viên nông dân xã Giang Hải, huyện Phú Lộc. Ảnh: Vũ Anh.

Đó là các dự án: Trồng ổi VietGAP ở phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà của 10 hộ dân trồng ổi VietGAP; nuôi trồng thủy sản xen ghép của 10 hội viên nông dân xã Giang Hải, huyện Phú Lộc; trồng cây tràm dược liệu của 10 hội viên nông dân xã Phong Sơn, huyện Phong Điền; trồng sen của 10 hội viên nông dân thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền.

Tổng vốn được giải ngân là 1,2 tỷ đồng, mỗi dự án 300 triệu đồng. Với nguồn vốn này giúp các hội viên nông dân đầu mở rộng quy mô, đầu tư máy móc, thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, qua đó tạo thêm việc làm, giúp hội viên nông dân phát triển kinh tế.

TT-Huế: 4 dự án của hội viên nông dân được vay 1,2 tỷ đồng  - Ảnh 2.

Mô hình trồng sen cho hiệu quả kinh tế cao ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Duy Hòa.

Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị các hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đạt hiệu quả kinh tế cao, trả gốc và phí đúng kỳ hạn.

Các hội viên nông dân vay vốn cũng được đề nghị tích cực hỗ trợ các hội viên nông dân khác xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hợp tác, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tích cực tham gia xây dựng địa phương và tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới…


Quỳnh Nhi
Cùng chuyên mục