Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc tăng mạnh

28/09/2020 06:39 GMT+7
Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng liên tục trong 3 tháng gần đây, riêng tháng 8 tăng 30,8% đạt 20,7 triệu USD.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam bật tăng trong tháng 8 nhưng tổng giá trị xuất khẩu trong 8 tháng vẫn giảm do chịu tác động của dịch Covid-19.

Trong 8 tháng, xuất khẩu mực, bạch tuộc đạt gần 345 triệu USD, giảm 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, giá trị xuát khẩu bạch tuộc giảm mạnh hơn so với mực. Xuất khẩu bạch tuộc chế biến giảm mạnh nhất 28%.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc tăng mạnh - Ảnh 1.

Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Hàn Quốc tăng 30,8% đạt 20,7 triệu USD trong tháng 8/2020,

Mực khô, nướng là mặt hàng duy nhất tăng trưởng 23% đạt 79,3 triệu USD. Xuất khẩu mực chế biến khác và mực sống/tươi/đông lạnh giảm lần lượt 4% và 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hàn Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu mực, bạch tuộc lớn nhất của Việt Nam, chiếm gần 42%. Xuất khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam sang Hàn Quốc đã tăng liên tục trong các tháng 6, 7, 8.

Riêng trong tháng 8, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang Hàn Quốc tăng 30,8% đạt 20,7 triệu USD. Tuy nhiên, tính chung 8 tháng đầu năm, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang thị trường này vẫn giảm 6,3%, đạt 143,5 triệu USD.

Nhật Bản đứng thứ 2 về nhập khẩu mực, bạch tuộc của Việt Nam, chiếm 23%. Trong 8 tháng đầu năm, xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản đạt gần 79,5 triệu USD, giảm 19% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang EU sau nhiều tháng giảm liên tiếp đã bật tăng trở lại vào tháng 8 khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực. Cụ thể, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang thị trường này trong tháng 8 tăng 10% đạt 5,8 triệu USD.

Với ưu đãi thuế do Hiệp định EVFTA mang lại, xuất khẩu mực, bạch tuộc sang EU được kỳ vọng sẽ có bướt đột phá trong những tháng cuối năm.

Dung Nhi
Cùng chuyên mục