Agribank Nam Đà Nẵng chung tay vì người nghèo

30/01/2022 09:51 GMT+7
Nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022, Agribank Chi nhánh Nam Đà Nẵng (Agribank Nam Đà Nẵng) đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện Chương trình an sinh xã hội “Agribank chung tay vì người nghèo”.

Ông Trần Đình Chánh – Giám đốc Agribank Nam Đà Nẵng cho biết, từ khi thành lập đến nay, bên cạnh hoạt động kinh doanh tiền tệ hiệu quả, Agribank Nam Đà Nẵng luôn tích cực thể hiện trách nhiệm xã hội với địa phương và cộng đồng thông qua nhiều chương trình an sinh xã hội.

Agribank Nam Đà Nẵng chung tay vì người nghèo - Ảnh 1.

Dịp Tết Nhâm Dần Agribank Nam Đà Nẵng, các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc đã trao hơn 2.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Với truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "tương thân, tương ái", phát huy tinh thần đó, trong dịp Tết Nhâm Dần Agribank Nam Đà Nẵng đã trao hơn 2.000 suất quà, trị giá hơn 600 triệu đồng, cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP.Đà Nẵng, nhằm chia sẻ với bà con, giúp họ đón cái Tết đủ đây.

Những suất quà Tết tặng bà con trong dịp này gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm, đường, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm...

Agribank Nam Đà Nẵng chung tay vì người nghèo - Ảnh 2.

Hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện ung bướu Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Những suất quà tuy không lớn, nhưng đây là tình cảm, trách nhiệm của tập thể cán bộ viên chức, người lao động Agribank Nam Đà Nẵng, các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc trong việc đồng hành, chia sẻ với người dân có hoàn cảnh khó khăn, mong muốn mang đến cho các hộ gia đình có thêm niềm vui khi Tết đến, Xuân về.

Agribank Nam Đà Nẵng chung tay vì người nghèo - Ảnh 3.

Agribank Chi nhánh quận Cẩm Lệ - Nam Đà Nẵng tặng quà cho các gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn quận. Ảnh: T.H.

Những ngày qua Lãnh đạo Agribank Nam Đà Nẵng cùng với các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương các phường trên địa bàn TP.Đà Nẵng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Liên Chiểu, huyện Hòa Vang trao tặng quà cho các gia đình hộ nghèo, khó khăn.

Chị Trần Thị Mễ (41 Tuổi) ở phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thu nhập bấp bênh. Đối với mẹ đơn thân như chị, nghề nghiệp lao động tự do thì lại càng khó khăn hơn, mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình thời gian qua chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị và người thân trong gia đình.

Agribank Nam Đà Nẵng chung tay vì người nghèo - Ảnh 4.

Agribank Chi nhánh quận Liên Chiểu - Nam Đà Nẵng hỗ trợ 50 triệu đồng cho chương trình an sinh xã hội dịp Tết Nhâm Dần. Ảnh: T.H.

"Được tặng quà đợt này, tôi vô cùng phấn khởi, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Agribank Nam Đà Nẵng. Qua đây tôi cũng mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục đồng hành chia sẻ, tiếp sức cho những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi, có điều kiện vui Xuân, đón Tết…", bà Mễ nói.

Bên cạnh đó, Công đoàn Agribank Nam Đà Nẵng đã phối hợp với Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện C, Bệnh viện ung bướu... hỗ trợ hơn 200 suất quà (mỗi suất từ 300-500 nghìn đồng) cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Agribank Nam Đà Nẵng chung tay vì người nghèo - Ảnh 5.

Hỗ trợ 30 triệu đồng cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng. Ảnh: T.H.

Bà Trần Cao Thanh Bình – Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Phụ Sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, hai năm qua do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên bà con nhân dân gặp rất nhiều khó khăn, đối với những người bệnh đang điều trị thì khó khăn gấp bội. Bệnh viện có công suất hơn 1.200 giường bệnh, trong những bệnh nhân đang đều trị tại bệnh viện có nhiều bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa, điều kiện kinh tế rất khó khăn.

Agribank Nam Đà Nẵng chung tay vì người nghèo - Ảnh 6.

Những suất quà được Agribank Nam Đà Nẵng tặng bà con gồm tiền mặt và các nhu yếu phẩm. Ảnh: T.H.

"Chương trình an sinh xã hội "Agribank chung tay vì người nghèo" của Agribank Nam Đà Nẵng đến với những bệnh nhân nhi gia đình nghèo đang điều trị bệnh tại bệnh viện trong dịp Tết đến, Xuân về là một chương trình mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp cho các bệnh nhân có thêm kinh phí tốt hơn để chữa bệnh…", bà Bình vui mừng nói.

"Trong thời gian tới, Agribank Nam Đà Nẵng sẽ tiếp tục tài trợ các chương trình an sinh xã hội hướng tới cộng đồng, các xã miền núi nghèo, khó khăn góp phần cùng Agribank đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận là "Ngân hàng vì cộng đồng", "Doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm an sinh xã hội và phát triển cộng đồng"", ông Trần Đình Chánh – Giám đốc Agribank Nam Đà Nẵng cho hay.

Trần Hậu
Cùng chuyên mục