Ấn Độ áp thuế xuất khẩu 20% đối với một số loại gạo

10/09/2022 07:17 GMT+7
Nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, Ấn Độ thông báo áp thuế xuất khẩu 20% đối với một số loại gạo.

Đây là động thái nhằm đảm bảo đủ lượng gạo dự trữ cho tiêu dùng trong nước, thông qua hệ thống phân phối công cộng theo kế hoạch đã định.

Ấn Độ áp thuế xuất khẩu 20% đối với một số loại gạo - Ảnh 1.

Ấn Độ thông báo áp thuế xuất khẩu 20% đối với một số loại gạo. Ảnh: VOV

Tuyên bố được Cục Doanh thu thuộc Bộ Tài chính Ấn Độ đưa ra sẽ có hiệu lực từ hôm nay (9/9). Tuy vậy một số loại gạo không thuộc danh mục áp thuế lần này. Trước đó vào cuối tháng 8, Ấn Độ thông qua chính sách hạn chế xuất khẩu bột mì nhằm giảm giá trên thị trường nội địa.

Ngoài ra, chính phủ nước này cũng đã thảo luận về hạn chế xuất khẩu gạo tấm, chiếm gần 20% lượng xuất khẩu ra nước ngoài, do giá nội địa đã tăng vọt.

Hiện Ấn Độ chiếm 40% tỷ trọng trong ngành thương mại gạo toàn cầu, việc quốc gia này hạn chế xuất khẩu dự báo sẽ giáng một đòn mạnh vào những nước đang phải vật lộn với nạn đói và cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt. Đặc biệt động thái này có nguy cơ gây thêm hỗn loạn cho thị trường lương thực toàn cầu.

Theo VOV
Cùng chuyên mục