Bầu cử Mỹ: Trump bất ngờ bị cáo buộc "quay lưng" với người Mỹ

07/10/2020 08:26 GMT+7
Tổng thống Donald Trump hôm 6/10 (giờ Mỹ) đã chỉ đạo cho các quan chức Nhà Trắng ngừng đàm phán với Đảng Dân chủ về gói viện trợ kinh tế mới cho đến chừng nào bầu cử Mỹ xong xuôi.
Bầu cử Mỹ cận kề: Biden cáo buộc Trump "quay lưng" với người Mỹ - Ảnh 1.

Biden lại cáo buộc Trump "quay lưng" với người Mỹ

“Tôi đã chỉ thị cho các đại diện ngừng đàm phán (về dự luật kích thích Covid-19 mới) cho đến sau ngày bầu cử Mỹ. Ngay sau khi giành chiến thắng (bầu cử Mỹ), chúng tôi sẽ thông qua một dự luật kích thích lớn để hỗ trợ những người lao động và doanh nghiệp nhỏ” - Tổng thống Trump viết trên Twitter. Quyết định được Trump đưa ra chỉ 1 ngày sau khi ông trở lại Nhà Trắng trở về từ bệnh viên quân sự Walter Reed.

Dòng tweet của Tổng thống nhanh chóng đưa phố Wall rơi vào một đợt bán tháo nghiêm trọng, khiến Dow Jones mất 375 điểm còn S&P 500 và Nasdaq Composite bốc hơi gần 2%. 

Trump cũng phải đối mặt với những chỉ trích nặng nề từ ứng viên Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden cùng nhiều nghị sĩ Dân chủ trong Quốc hội, những người cho rằng chính phủ cần mở rộng hơn nữa các gói cứu trợ kinh tế để hỗ trợ hàng triệu người Mỹ mất việc trong cuộc khủng hoảng đại dịch Covid-19. Cho đến nay, Mỹ vẫn là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới.

“Tổng thống đang quay lưng lại với bạn” - ông Biden chỉ trích Trump trên Twitter sau quyết định ngừng đàm phán gói cứu trợ mới. 

Không chỉ Biden, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cũng lên tiếng chỉ trích Trump. “Hôm nay, một lần nữa, Tổng thống Trump đã cho thấy bản chất thực sự của ông ta: đặt bản thân chứ không phải quốc gia lên ưu tiên hàng đầu. Nhà Trắng đang hoàn toàn rối loạn”.

Thậm chí, một số Thượng nghị sĩ trong chính Đảng Cộng hòa mà Trump nắm quyền như bà Susan Collins cũng cho rằng quyết định kết thúc đàm phán của Trump là “một sai lầm lớn”.

Chỉ có một số ít nghị sĩ, bao gồm Lãnh đạo phe Đa số Thượng viện Mitch McConnell lên tiếng ủng hộ quyết định của Trump. “Quan điểm của Tổng thống là (gói cứu trợ) sẽ không đạt được hiệu quả cần thiết, và chúng ta chỉ nên tập trung vào những gì hiệu quả”.

Tổng thống Trump đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 hôm 2/10. Dù ông nhanh chóng xuất viện và quay trở lại Nhà Trắng chỉ sau 3 ngày điều trị, việc Trump nhiễm Covid-19 vẫn khiến tỷ lệ ủng hộ Biden tăng vọt 4%, theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters / Ipsos thực hiện. Cụ thể, 52% cử tri được hỏi cho biết có khả năng ủng hộ Biden trong khi chỉ 40% ủng hộ Trump trong ngày bầu cử Mỹ tới đây.

Trước đó, ông Trump cũng gây ra phản ứng trái chiều trong dư luận Mỹ sau khi viết trên Twitter và Facebook: “Hàng năm, đôi khi có tới hơn 100.000 người chết vì bệnh cúm dù đã được tiêm vaccine. Chúng ta liệu có đóng cửa đất nước vì căn bệnh này hay không? Không, chúng ta đã học được cách sống chung với nó, giống như chúng ta đang học cách sống chung với Covid-19 vậy”.

Twitter sau đó đã dán nhãn cảnh báo bài đăng của Trump là “chứa thông tin có khả năng gây hiểu lầm”, còn Facebook thì ẩn bài đăng của Trump vì “vi phạm quy tắc thông tin sai lệch về đại dịch Covid-19”.

Phiên tranh luận bầu cử thứ hai giữa Trump và Biden được ấn định vào ngày 15/10 tới. Tuy nhiên, hiện không rõ khi nào Trump sẽ tiếp tục các lịch trình vận động tranh cử khi ngày bầu cử Mỹ đã cận kề. 


NTTD
Cùng chuyên mục