Bình Định dành quỹ đất hơn 94ha ở xã Nhơn Lý để bảo tồn, làm du lịch bền vững

16/11/2020 05:50 GMT+7
Ngày 15/11, Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Bảo tồn và phát triển du lịch bền vững khu vực làng chài xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn.

Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích là 94,09ha, nhằm xây dựng bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị kiến trúc, cảnh quan, văn hóa truyền thống làng chài và xây dựng mô hình mẫu phát triển du lịch cộng đồng theo hướng bền vững, làm cơ sở để quản lý, đầu tư các dự án hạ tầng, du lịch tại xã Nhơn Lý, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo đó, tỉnh bình Định đã quy hoạch phân khu chức năng được chia thành 5 khu vực. Khu 1 là khu vực làng chài Bãi Bắc với diện tích khoảng 17,97ha, khu 2 là khu vực làng chài Bãi Nam với diện tích khoảng 30,93ha.

Tính chất chức năng của 2 khu này được xác định là khu vực làng chài hiện hữu cần bảo tồn, tôn tạo cảnh quan tự nhiên, phát huy văn hóa làng chài Nhơn Lý để phát triển các loại hình du lịch phù hợp. Tổ chức hoạt động dẫn đoàn tham quan, cho du khách trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt của người dân làng chài, định hướng tổ chức dịch vụ homestay để thu hút khách, đa dạng hóa sản phẩm du lịch.

Bình Định dành quỹ đất hơn 94ha ở xã Nhơn Lý để bảo tồn, làm du lịch bền vững - Ảnh 1.

Nhơn Lý có nhiều điểm du lịch khá nổi tiếng ở phố biển Quy Nhơn, Bình Định.

Khu 3 là khu trung tâm hành chính hiện hữu và dân cư mới với diện tích 16,63ha, đây là khu vực tập trung các công trình công cộng, hành chính của xã, các khu dân cư hiện hữu, khu tái định cư cần hoàn thiện và chỉnh trang.

Khu 4 là khu làng mới - khu dân cư suối Cả với diện tích khoảng 14,15ha. Tính chất chức năng là khu vực dân cư mới thấp tầng, phát triển dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, đồng thời chỉnh trang khu dân cư hiện hữu, nơi bổ sung các công trình chức năng còn thiếu phục vụ dân cư khu vực.

Khu 5 là khu công viên trung tâm với diện tích khoảng 15,19ha, quỹ đất dự trữ cho khu vực đồng thời là vùng đệm cho khu vực làng chài hiện hữu.

Quy mô dân số khu vực quy hoạch khoảng 10.143 người. Mật độ xây dựng khu làng chài bãi Bắc và Khu làng chài bãi Nam là 60% - 80%, khu trung tâm hành chính xã là 70% - 80%, khu làng mới là 80%, khu công viên trung tâm là 5%.

Dũ Tuấn
Cùng chuyên mục