Bùng nổ đại dịch khiến thị trường nội địa Trung Quốc giảm mạnh

28/01/2020 09:47 GMT+7
Trung Quốc vốn đang trông chờ vào người tiêu dùng chống đỡ nền kinh tế vốn đang đi xuống nhưng chính quyền lại khuyến cáo người dân nên ở trong nhà do bùng nổ đại dịch từ virus Corona. Theo đó, các lĩnh vực kinh doanh như nhà hàng, mua sắm, giải trí và du lịch ở nước này hầu như chững lại.
Bùng nổ đại dịch khiến thị trường nội địa Trung Quốc giảm mạnh - Ảnh 1.

Sức mua của người dân Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch virus Corona

Mối âu lo đại dịch lan nhanh không chỉ khiến người tiêu dùng căng thẳng mà còn đe dọa nền kinh tế Trung Quốc, vốn đã được dự đoán sẽ gặp phải nhiều thử thách trong năm nay.

Rất nhiều ngành dịch vụ trọng tâm thúc đẩy thị trường tiêu thụ ở Trung Quốc đang gặp khó khăn khi người dân nước này giảm mua sắm mạnh dù trong dịp lễ lớn nhất năm là Tết cổ truyền Trung Quốc. Chính quyền định phương ở nhiều tỉnh thành Trung Quốc đã yêu cầu rạp chiếu phim, bảo tàng, và nhiều ngành dịch vụ đóng cửa tạm thời. Vũ Hán ngừng các dịch vụ giao thông công cộng đến và rời khỏi thành phố này, và nhiều thành phố khác xung quanh cũng thực hiện tương tự.

Tâm lý lo ngại nhiễm virus  tác động mạnh đến lĩnh vực tiêu thụ nước này, vốn khá nhộn nhịp, điều này khiến nhiều công ty nước ngoài lo ngại, đặc biệt các hãng lớn như Nike hay IMAX. Nhiều chuyên gia nhận định khủng hoảng y tế lớn sẽ chỉ càng đưa nền kinh tế Trung Quốc đi xuống. Thậm chí trước khi virus Corona xuất hiện, nền kinh tế nước này chỉ đạt mức tăng trưởng 6,1%, chậm nhất trong 3 thập kỉ. 

Nếu cơn đại dịch này không ổn định vào tháng Ba, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc có thể sẽ giảm xuống thấp hơn mức 6% vào quý I năm nay, theo ngân hàng Pháp Société Générale SA, dù trước đó đươc dự đoán ở mức 6,1%. Các chuyên gia kinh tế nhìn chung tin rằng mức tăng trưởng 6% có tầm quan trọng bởi nó thúc đẩy lãnh đạo Trung Quốc tìm kiếm những mục tiêu chính trị để có thể tăng gấp đôi quy mô GDP nước này. 

Hiện nay, nền kinh tế tiêu thụ chiếm phần lớn thị phần của nền kinh tế Trung Quốc, theo ngân hàng Commerzbank. Các hoạt động tiêu thụ chiếm hơn một nửa nền kinh tế nước này. Khi bùng nổ dịch SARS, nền kinh tế Trung Quốc giảm mạnh ở hoạt động đầu tư liên quan đến Chính phủ. Dù vậy, mức tăng trưởng lúc bấy giờ cũng giảm từ 11,1% xuống còn 9,1%. 

Bùng nổ đại dịch virus Corona có thể khiến Trung Quốc chịu thiệt hại khoảng 5,77 tỷ USD, tương đương khoảng 1% mức tăng trưởng năm 2020 của nước này, theo chuyên gia kinh tế.

Một vài hạng mục chịu tác động đặc biệt nặng nề. Lĩnh vực giải trí như rạp chiếu phim chỉ thu về 1/10 so với mức dự đoán 9 tỷ USD. 7 phim bị hoãn chiếu, bao gồm một số phim mới ra mắt của Trung Quốc. 

Với Vũ Hán, bộ máy kinh tế miền trung Trung Quốc và giờ là khu vực cách ly lớn nhất thế giới, nền kinh tế chịu ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng. Thành phố này là trung tâm giao thông chính, chỉ cách Bắc Kinh và Thượng Hải 4 giờ đồng hồ bằng tàu. Vũ Hán cũng đồng thời có nhiều nhà máy của một số công ty sản xuất xe hơi lớn như General Motors. Nếu đại dịch tiếp tục có diễn biến xấu, ngành sản xuất công nghiệp của Vũ Hán nhìn chung sẽ đi xuống.

Vân Anh
Cùng chuyên mục