Chứng khoán Mỹ 27/5: phiên thứ hai liên tiếp Dow Jones tăng hơn 500 điểm

28/05/2020 09:12 GMT+7
Chứng khoán Mỹ tăng trong phiên giao dịch 27/5 khi phố Wall ngày càng lạc quan hơn về triển vọng tái mở cửa nền kinh tế.

Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 553,16 điểm, tương đương 2,2%, lên 25,548,27 điểm. Đây là phiên đầu tiên Dow Jones đóng cửa trên 25.000 điểm kể từ tháng 3/2020 đến nay. S & P 500 tăng 1,5% lên 3.036,13 điểm, đưa chỉ số này vượt mức bình quân 200 ngày giao dịch gần nhất. Đây cũng là phiên đầu tiên S&P 500 giao dịch trên 3.000 điểm kể từ tháng 3 đến nay. Nasdaq Composite tăng 0,8%, kết thúc ngày ở mức 9.412,36 điểm.

Chứng khoán Mỹ 27/5: phiên thứ hai liên tiếp Dow Jones tăng hơn 500 điểm  - Ảnh 1.

S&P 500 tăng 2,7% trong hai phiên giao dịch đầu tuần

Các cổ phiếu nhóm ngân hàng tăng mạnh. Cổ phiếu JPMorgan Chase tăng 5,8% trong khi Citigroup tiến 8,5%. Trái ngược với đó, các cổ phiếu công nghệ được hưởng lợi từ đại dịch lại tụt nhẹ. Cổ phiếu Shopify, Amazon lần lượt giảm 2,3% và 0,6%.

Như vậy, kể từ khi chạm đáy trong phiên giao dịch 23/3 đến nay, S&P 500 đã phục hồi 38% do triển vọng tái mở cửa nền kinh tế và tin tức về loại vaccine Covid-19 tiềm năng. Các chỉ số chứng khoán chính cũng tăng mạnh. Dow Jones đã tăng hơn 500 điểm mỗi phiên trong hai phiên giao dịch liên tiếp gần nhất.

Cho đến nay, tất cả 50 tiểu bang tại Mỹ đã thúc đẩy tái mở cửa nền kinh tế ở một mức độ nhất định. Mới đây nhất, hôm 26/5, Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy cho biết tiểu bang sẽ cho phép các đội thể thao chuyên nghiệp tiếp tục luyện tập và thi đấu.

Michael Darda, chiến lược gia thị trường và nhà kinh tế trưởng của MKM Partners nhận định thị trường dường như đang kỳ vọng vào một mô hình phục hồi nền kinh tế theo hướng chữ V, dù điều này còn nhiều hoài nghi. Hầu hết các tiểu bang đã tái mở cửa nền kinh tế, dần khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng mức độ khôi phục vẫn ở mức thấp.

Một số điểm sáng của nền kinh tế Mỹ đã khiến tâm lý thị trường trở nên ngày càng lạc quan. Dữ liệu mới công bố cho thấy doanh số bán nhà tại Mỹ đã tăng lên 623.000 vào tháng trước, vượt qua ước tính 490.000 của các nhà phân tích Dow Jones. Trong khi đó, công ty công nghệ sinh học Novavax hôm thứ Hai cho biết đã bắt đầu nghiên cứu thử nghiệm vaccine Covid-19 trên người.

Tiến sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia hôm 27/5 cho biết Mỹ nhiều khả năng sẽ tránh được làn sóng dịch Covid-19 thứ hai bùng phát vào cuối năm nay. “Lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng dịch bệnh bùng phát đến nay, chúng ta được bao quanh bởi những tin tức tốt lành” - ông Jim Paulsen, chiến lược gia đầu tư tại Tập đoàn Leutkeep nói với CNBC.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục