Chứng khoán Mỹ giao dịch hỗn hợp khi mùa báo cáo kinh doanh mới bắt đầu

15/01/2020 09:23 GMT+7
Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa ít thay đổi hôm 14/1 sau khi các nhà đầu tư ghi nhận kết quả báo cáo kinh doanh lạc quan từ J.P. Morgan Chase.
Chứng khoán Mỹ giao dịch hỗn hợp khi mùa báo cáo kinh doanh mới bắt đầu - Ảnh 1.

S&P 500 và Nasdaq Composite kết thúc chuỗi tăng trong một phiên giao dịch hỗn hợp hôm 14/1

Dow Jones kết thúc phiên giao dịch tăng tăng 32,62 điểm, tương đương 0,1% lên 28.939,67 điểm. Chỉ số S & P 500 giảm nhẹ 0,1% xuống 3.283,15 điểm trong khi Nasdaq Composite giảm 0,2% xuống 9.251,33 điểm.

Hôm 14/1, J.P. Morgan Chase trở thành ngân hàng đầu tiên công bố lợi nhuận và doanh thu quý IV đánh bại ước tính của các nhà phân tích, đồng thời đẩy giá cổ phiếu tăng 1,2%. Như vậy, lợi nhuận hàng năm của J.P. Morgan Chase năm 2019 đã tăng lên mức kỷ lục 36,4 tỷ USD nhờ sự gia tăng doanh thu trong giao dịch trái phiếu quý IV.

Cổ phiếu Citigroup cũng tăng trưởng lạc quan 1,6% sau khi công bố báo cáo tài chính cho thấy doanh thu từ hoạt động kinh doanh giao dịch cố định tăng 49%.

Cổ phiếu hãng hàng không Delta Air Lines cũng tăng 3,3% sau khi báo cáo lợi nhuận tốt hơn kỳ vọng do chi phí nhiên liệu giảm và nhu cầu di chuyển mạnh mẽ của người dân.

JJ Kinahan, chiến lược gia thị trường tại TD Ameritrade nhận định đây là những khởi đầu lạc quan cho một mùa báo cáo kinh doanh quý IV. Dù vậy, nhìn chung kỳ vọng về mùa báo cáo quý IV là khá thấp, khi lợi nhuận các doanh nghiệp S&P 500 được Factset dự báo thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chỉ số Dow Jones đã tăng nhẹ trong khi S&P 500 và Nasdaq Composite đã chấm dứt chuỗi tăng sa tin tức thuế quan của Mỹ nhắm vào hàng hóa Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục ít nhất đến cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020 dù cho hai bên sắp sửa ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 vào 15/1 tới đây tại Washington. 

Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và Đại diện Thương mại Robert Lighthizer sau đó đã xác nhận tin tức này trong một tuyên bố chung. Mỹ sẽ chỉ đình chỉ đợt thuế quan 15% với 156 tỷ USD hàng tiêu dùng dự kiến có hiệu lực hồi tháng 12 và giảm thuế từ 15% xuống 7,5% với 120 tỷ USD hàng hóa khác bị áp thuế hồi tháng 9. Còn lại, mức thuế 25% với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc vẫn sẽ được duy trì. 

Peter Boockvar, giám đốc đầu tư của Bleakley Advisory Group nhận định ông tin tưởng rằng các mức thuế sẽ được duy trì chừng nào hai nước có được thỏa thuận giai đoạn 2. “Trước mắt, trong ngắn hạn, chúng ta vẫn đang bị mắc kẹt trong các mức thuế vốn là một lực cản với tăng trưởng thương mại và sản xuất”. 

Thông tin trên nhanh chóng tác động đến thị trường giao dịch tại Mỹ, khiến lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm xuống 1,81% còn lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm giảm xuống 1,56%.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục