Cựu Cố vấn Nhà Trắng: Trump không đời nào đình chỉ đợt thuế quan 15/12 với 160 tỷ USD hàng Trung Quốc

19/11/2019 13:32 GMT+7
Cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng Gary Cohn hôm 18/11 cho hay ông tin tưởng Tổng thống Donald Trump không đời nào đình chỉ mức thuế 15% với hơn 150 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có hiệu lực vào 15/12 tới đây ngay cả khi thỏa thuận thương mại rơi vào bế tắc.
Cựu Cố vấn Nhà Trắng: Trump không đời nào đình chỉ đợt thuế quan 15/12 với 160 tỷ USD hàng Trung Quốc - Ảnh 1.

Donald Trump phủ nhận dỡ bỏ thuế quan, tỏ thái độ cứng rắn trước tác động của Bắc Kinh

“Tôi nghĩ rằng Donald Trump dùng thuế quan như một đòn bẩy và nếu ông ấy “mắt nhắm mắt mở” mà hủy bỏ nó, ông ấy sẽ mất sạch vị thế trong mắt người Trung Quốc” - cựu cố vấn Gary Cohn cho hay.

Còn Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cũng cho hay ông dự kiến mức thuế quan trừng phạt áp lên hàng hóa Trung Quốc vào 15/12 tới đây sẽ được thi hành đúng như kế hoạch nếu không có thỏa thuận được ký kết giữa hai nền kinh tế. Trước đó, sau khi phía Trung Quốc tuyên bố cả hai nước nhất trí đồng thời dỡ bỏ thêm thuế quan như một phần thỏa thuận, Tổng thống Donald Trump đã lập tức lên tiếng phủ nhận rằng ông chưa từng đồng ý với một nhượng bộ nào tương tự.

Hồi tháng 10, sau hơn 1 năm trời bị cuốn vào cuộc xung đột thương mại đầy cay đắng, Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí thông qua thỏa thuận thương mại một phần, theo đó Mỹ đồng ý đình chỉ mức tăng thuế lên 30% với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Bù lại, Bắc Kinh cam kết nhập khẩu 40-50 tỷ USD nông sản Mỹ như một cử chỉ thiện chí. Thỏa thuận đồng thời đề cập tới các vấn đề sở hữu trí tuệ và thị trường dịch vụ tài chính Trung Quốc. 

Tuy nhiên đến nay, sau gần 1 tháng thảo luận, thỏa thuận giai đoạn 1 vẫn chưa được ký kết do những mâu thuẫn trong quan điểm thương mại giữa hai nền kinh tế. Phía Trung Quốc không chỉ gây áp lực cho Tổng thống Donald Trump dỡ bỏ thêm thuế quan trừng phạt như một phần nội dung thỏa thuận, mà còn muốn lật lại cam kết mua nông sản lên tới 50 tỷ USD. Các quan chức nước này cho rằng cam kết mua nông sản không nên đề cập đến một ngưỡng cụ thể nhất định trong khoảng thời gian nhất định mà nên tuân theo nhu cầu thị trường trong nước để tránh làm xáo trộn nguồn cung và giá cả.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, các quan chức hai nước đang có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng và sẽ duy trì mối liên hệ mật thiết. Tuy nhiên, nguồn tin từ CNBC cho hay đàm phán gần như rơi vào bế tắc vì những bất đồng trong quan điểm thương mại giữa hai nền kinh tế. Mỹ gần như khó có thể thúc đẩy Trung Quốc thay đổi thể chế luật pháp liên quan đến sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc, còn Trung Quốc thì không thể lay chuyển ý chí của Trump trong việc dỡ bỏ thêm thuế quan. 

Theo ông Gary Cohn, một trong những lý do khiến Donald Trump không đình chỉ mức thuế quan sắp có hiệu lực vào 15/12 tới đây, đó là ảnh hưởng không lớn tới người Mỹ. Mức thuế trước đó được Trump dự định thực hiện từ 1/9, tuy nhiên đã bị hoãn lại đến 15/12, khi hàng hóa tiêu dùng phục vụ kỳ nghỉ lễ đã lên kệ gần hết và giá cả không bị tác động lớn bởi thuế quan đánh lên hàng hóa Trung Quốc. Đúng như ông Trump tuyên bố lâu nay, rằng thuế quan thực chất không ảnh hưởng nhiều đến người tiêu dùng và doanh nghiệp Mỹ, dù cho nhiều tổ chức tài chính như IMF khẳng định điều ngược lại.

Không thể phủ nhận một thực tế rằng chứng khoán Mỹ vẫn ở trên đỉnh còn tăng trưởng GDP của Mỹ vẫn giữ ở mức ổn định, trái ngược hoàn toàn với nền kinh tế đang lao đao của Trung Quốc. Tuy nhiên, vị Cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng đã nhấn mạnh những thiệt hại trong lĩnh vực nông nghiệp, nơi người nông dân đang lao đao vì thương chiến, kim ngạch xuất khẩu đình trệ và thiên tai hoành hành. “Ngành nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng với nền kinh tế Mỹ. Người nông dân nên được tạo mọi điều kiện cho trồng trọt và xuất khẩu” - ông Gary Cohn nói thêm.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục