Fed tăng lãi suất, tỷ giá tự do “bay” gần 100 đồng sau động thái mạnh của Ngân hàng Nhà nước

18/03/2022 15:41 GMT+7
Ngay sau hành động tăng lãi suất từ Cục dữ trữ liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Nhà nước mạnh tay điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm. Mức giảm 46 đồng/USD chỉ trong 2 ngày liên tiếp đã “xóa” đi toàn bộ mức tăng từ đầu năm đến khi Fed tăng lãi suất. Tỷ giá tự do “bay” mạnh gần 100 đồng/USD.

Động thái mạnh từ Ngân hàng Nhà nước, tỷ giá tự do "bay"" gần 100 đồng/USD

Trong phiên giao dịch ngày 18/3, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm niêm yết ở mức 23.142 đồng/USD, giảm 25 đồng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Trong phiên trước đó, phiên ngày 17/3 – phiên đầu tiên sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất 0,25 điểm % lần đầu tiên năm 2022, tỷ giá trung tâm cũng đã được điều chỉnh 21 đồng/USD.

Như vậy, tổng cộng chỉ trong 2 ngày, Ngân hàng Nhà nước đã giảm tổng cộng 46 đồng/USD – xóa đi toàn bộ mức tăng của tỷ giá trung tâm trung tâm từ đầu năm đến ngày 16/3 – trước khi Fed tăng lãi suất.

Tỷ giá USD hôm nay tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra: 22.550 đồng - 23.050 đồng/USD.

Fed tăng lãi suất, tỷ giá tự do “bay” gần 100 đồng sau động thái mạnh của Ngân hàng Nhà nước  - Ảnh 1.

Ngày thứ 2 liên tiếp Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh đồng USD giảm mạnh ngay sau hành động tăng lãi suất từ Fed (Nguồn: SBV)

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra cũng trong xu hướng giảm.

Đơn cử như tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào hiện đang được nhà băng này niêm yết tại mức 22.700 đồng/USD – giảm 10 đồng/USD trong 2 ngày 17 và 18/3. Giá bán ra cũng giảm tương ứng 10 đồng/USD. Tuy nhiên, tính từ đầu năm đến nay, tỷ giá USD tại Vietcombank mua vào – bán ra vẫn ghi nhận mức tăng 90 đồng/USD.

Tại Techcombank, niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 22.732 – 23.008 VND/USD, giảm 6 đồng chiều mua và 5 đồng chiều bán so với giá chốt phiên 17/3.

Tương tự, Vietinbank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 22.704 – 23.004 VND/USD, giảm 5 đồng cả chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên trước.

Trong khi đó, Eximbank niêm yết giao dịch mua – bán ở mốc 22.760 – 22.960 VND/USD, đi ngang giá mua và bán so với chốt phiên trước đó.

Tại thị trường tự do, tỷ giá USD biến động mạnh sau động thái giảm mạnh tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước.

Hiện tại, USD tự do được mua vào phổ biến quanh mức 23.385 đồng/USD và bán ra 23.425 đồng/USD, giảm mạnh 55 đồng chiều mua và 95 đồng chiều bán so với niêm yết trước.

Fed tăng lãi suất, tỷ giá tự do “bay” gần 100 đồng sau động thái mạnh của Ngân hàng Nhà nước  - Ảnh 2.

USD tự do giảm mạnh 55 đồng chiều mua và 95 đồng chiều bán so với niêm yết trước. (Ảnh: TBKD)

Dự báo mới, tiền đồng có thể mất giá 2%

Đầu phiên giao dịch 18/03 trên thị trường Mỹ (đêm 17/3 giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 98,04 điểm tăng 0,07% so với cuối phiên ngày hôm qua.

Với mức tăng lãi suất "không thấm tháp gì" chỉ 25 điểm %, nhiều người lo ngại nước Mỹ sẽ khó kiềm chế được lạm phát khi đang ở mức đỉnh 7,9%, cao nhất sau 40 năm. Trước đó, nhiều người kỳ vọng Fed sẽ tăng lên 50 điểm %, mức tăng có thể xoa dịu được người dân Mỹ.

Fed tăng lãi suất, tỷ giá tự do “bay” gần 100 đồng sau động thái mạnh của Ngân hàng Nhà nước  - Ảnh 3.

VND có thể mất tới 2% giá trị trong năm 2022. (Ảnh: LD)

Tại thị trường trong nước, các chuyên giá cho rằng, mặc dù lần tăng lãi suất này của Fed không đáng lo ngại, song phải cẩn trọng với hành động của Fed từ nay đến cuối năm. Nếu Fed tăng lãi suất nhiều lần với cường độ mạnh trong năm nay, thì chắc chắn, tỷ giá trong nước sẽ khó tránh khỏi tác động tâm lý.

Điều đáng mừng là, hiện nay, tỷ giá trong nước được hỗ trợ bởi những "tấm nệm an toàn" khá vững chắc. Đó là, dự trữ ngoại hối của Việt Nam đang đạt mức cao kỷ lục, khoảng 110 tỷ USD.

Bên cạnh đó, xuất khẩu được dự báo sẽ hồi phục mạnh và cuối năm nay có thể quay về trạng thái xuất siêu. Theo ước tính của các chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán BSC, xuất siêu năm nay có thể đạt 5,2 - 6,9 tỷ USD.

Nguồn kiều hối ước tính có tốc độ tăng trưởng trung bình 3 năm ở mức 4,4%/năm và đạt 18,9 tỷ USD vào năm 2022. Ngoài ra, giải ngân vốn FDI tiếp tục tăng mạnh cũng sẽ hỗ trợ tỷ giá.

Cuối cùng, chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước tiếp tục được vận động theo hướng linh hoạt, thích ứng với những biến số mới trên thị trường cũng sẽ giúp xu hướng trung và dài hạn của tỷ giá ổn định hơn.

Theo dự báo mới nhất của Chuyên gia Kinh tế trưởng của VinaCapital, nguy cơ đồng USD tăng đột biến hơn nữa có thể gây ra sự gián đoạn lớn trên thị trường ngoại hối, từ đó dẫn đến việc VND mất đi 1-2% giá trị.

Trước đó, TS. Cấn Văn Lực – Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV dự báo, tỷ giá năm nay sẽ gặp nhiều áp lực hơn năm ngoái, song vẫn sẽ ở trạng thái tương đối ổn định. Dự kiến, tỷ giá năm nay chỉ tăng 0,5-1% so với năm ngoái.

Huyền Anh
Cùng chuyên mục