Gần 5.000 rạp chiếu phim Trung Quốc có nguy cơ phá sản sau dịch

31/05/2020 15:27 GMT+7
Một cuộc khảo sát do Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc thực hiện mới đây cho thấy cứ 10 rạp chiếu phim thì có tới 4 rạp có nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn do sự bùng phát dịch Covid-19.
Gần 5.000 rạp chiếu phim Trung Quốc có nguy cơ phá sản sau dịch - Ảnh 1.

Gần 5.000 rạp chiếu phim Trung Quốc có nguy cơ phá sản sau dịch

Khảo sát được thực hiện vào cuối năm 2019 cho thấy Trung Quốc hiện có 12.408 rạp chiếu phim đang hoạt động, tăng gần gấp đôi so với số lượng rạp hồi năm 2015. Nhưng 40% số rạp chiếu phim có nguy cơ đóng cửa vĩnh viễn sau đại dịch Covid-19, tức là tương đương gần 5.000 rạp chiếu trên cả nước.

Không giống như các quán ăn, nhà hàng, dịch vụ du lịch…, rạp chiếu phim là một trong những địa điểm được dỡ bỏ lệnh hạn chế cuối cùng tại Trung Quốc. Hồi đầu tháng 3, một số rạp chiếu phim đã được cấp phép mở cửa trở lại nhưng bị đóng cửa chỉ vài ngày sau đó khi số ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng tiếp tục tăng lên.

Thời điểm đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi người dân xem phim trực tuyến tại nhà trong chuyến thăm thành phố Hàng Châu hôm 31/3.

Cho đến đầu tháng 5 vừa qua, chính phủ Trung Quốc mới cho phép các rạp phim mở cửa trở lại nhưng hạn chế số lượng người xem. Ngay cả khi không có lệnh hạn chế như vậy, rất ít người đến rạp xem phim vì hầu hết các bộ phim có kế hoạch ra rạp đã hoãn chiếu đến cuối năm nay hoặc đầu năm sau vì tình hình dịch bệnh. Một số dự án phim bom tấn sắp công chiếu bao gồm Mulan của Disney với sự tham gia của nữ diễn viên Trung Quốc Lưu Diệc Phi, bom tấn kinh dị A Quiet Place của Paramount, No Time to Die của MGM cũng buộc phải lùi thời gian ra mắt đến cuối năm 2020 hoặc đầu năm 2021, khi nhu cầu phòng vé phục hồi trở lại.

Ông Zi Feina, một chuyên gia trong lĩnh vực điện ảnh mới đây cho biết trong một cuộc phỏng vấn của hãng truyền thông Trung Quốc Southern Weekly: “Việc đóng cửa hoàn toàn các rạp chiếu phim trong hơn 100 ngày là chưa từng có kể từ hồi chiến tranh Trung - Nhật đến nay”.

Ước tính, trong quý I/2020, doanh thu phòng vé Trung Quốc đã giảm mạnh 88% xuống 2,23 tỷ NDT (tương đương 312 triệu USD). Trong đó, các rạp phim nhỏ, ít chỗ ngồi chịu thiệt hại nặng nề hơn cả, với doanh thu chỉ đạt 10% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số 187 rạp chiếu phim được khảo sát, 42% các rạp chiếu báo cáo nguy cơ phá sản trong thời gian tới do doanh số giảm mạnh. Doanh thu trung bình 187 rạp chỉ đạt 344.500 NDT, chưa bằng 1/3 chi phí bình quân để duy trì hoạt động.

Dữ liệu thống kê từ Dengta, một trang web phân tích ngành công nghiệp điện ảnh cũng báo cáo doanh thu phòng vé giảm đáng kể trong năm nay, qua đó chấm dứt 6 năm tăng trưởng liên tiếp của ngành này.

Các rạp chiếu phim tại Trung Quốc tạo ra ít nhất 300.000 việc làm trong năm 2019. Nhưng giờ đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh, rất nhiều nhân viên rạp chiếu đã buộc phải nghỉ việc trong nhiều tháng trời mà chưa thể quay lại làm việc.

Tính đến cuối tháng 3, khoảng 20% số rạp chiếu phim đã sa thải nhân viên để cắt giảm chi phí vận hành, hầu hết là các rạp nhỏ với chưa đến 1.000 chỗ ngồi. Một cuộc khảo sát khác thực hiện mới đây cho thấy 12% số rạp chiếu phim khác đang có ý định sa thải lao động trong vài tuần hoặc vài tháng tiếp theo. Các rạp chiếu phim quy mô trung bình (1.000-2.000 chỗ ngồi) báo cáo lỗ lớn 3,5 triệu NDT (490.000 USD) trong quý I.

Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc ước tính rằng nếu các rạp chiếu phim mở cửa trở lại vào tháng 6 và doanh thu dần dần phục hồi 90% vào cuối năm nay, doanh thu phòng vé cả năm vẫn giảm mạnh 66%. Nếu việc mở cửa rạp chiếu bị trì hoãn đến tháng 10, doanh thu phòng vé cả năm sẽ giảm mạnh 91%, một kịch bản tồi tệ.

Năm 2019, dữ liệu từ chính phủ cho thấy người dân chi 64,2 tỷ NDT cho phòng vé.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục