Huyện nào của Quảng Nam được quy hoạch thành 3 phân vùng để phát triển?

05/07/2021 11:08 GMT+7
UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Quyết định số 1691 để Phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Ninh giai đoạn đến năm 2030, với 3 phân vùng phát triển. Đặc biệt, năm 2030, thị trấn Phú Thịnh (huyện Phú Ninh) sẽ trở thành đô thị loại V.

Phú Ninh là huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Nam, điều kiện vị trí có tầm ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của cụm động lực số 3 (bao gồm: Phú Ninh - Tam Kỳ - Núi Thành) của tỉnh Quảng Nam nói riêng và Hành lang kinh tế Nam Quảng Nam nói chung. 

Là cầu nối giao thương giữa vùng Đông và vùng Tây của Hành lang Nam Quảng Nam thông qua Quốc lộ 40B và đường ĐT615, kết nối hành lang Trung Quảng Nam với Núi Thành, Quảng Ngãi thông qua tuyến Quốc lộ 1A, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Theo đó, phạm vi ranh giới khu vực lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Phú Ninh, có tổng diện tích đất tự nhiên 255,65 km2, với 11 đơn vị hành chính (10 xã và 1 thị trấn).

Huyện nào của Quảng Nam được quy hoạch thành 3 phân vùng để phát triển? - Ảnh 1.

Huyện NTM Phú Ninh được quy hoạch thành 3 phân vùng để phát triển (Ảnh Trương Hồng)

Tính chất quy hoạch là vùng động lực phát triển kinh tế - xã hội của Hành lang Nam Quảng Nam; là vùng phát triển về công nghiệp, dịch vụ, thương mại của tỉnh; là một trọng điểm du lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam.

Các chỉ tiêu phát triển vùng, trong đó dân số, lao động đến năm 2025 đạt khoảng 86.600 người; trong đó, dân số đô thị khoảng 7.000 người, nông thôn khoảng 79.600 người. Đến năm 2030 đạt khoảng 90.104 người; trong đó, dân số đô thị khoảng 10.000 người, nông thôn khoảng 80.104 người. Đô thị hóa với tỷ lệ 2025 khoảng 8,08%; năm 2030 khoảng 11,09%...

Huyện nào của Quảng Nam được quy hoạch thành 3 phân vùng để phát triển? - Ảnh 2.

3 phân vùng phát triển của huyện Phú Ninh, trong đó phân vùng 1 định hướng chủ yếu là "Nông nghiệp theo hướng công nghệ cao - Công nghiệp - Thương mại và dịch vụ" (Ảnh Trương Hồng)

Đặc biệt, quyết định của UBND tỉnh sẽ phân vùng phát triển huyện Phú Ninh thành 3 phân vùng phát triển, trong đó phân vùng 1 định hướng chủ yếu là "Nông nghiệp theo hướng công nghệ cao - Công nghiệp - Thương mại và dịch vụ". Phân vùng 2 định hướng chủ yếu là phát triển "Nông nghiệp - Chăn nuôi tập trung - Vùng cây nguyên liệu, dược liệu" và phân vùng 3 chủ yếu là phát triển "Bảo tồn thiên nhiên, nguồn nước - Du lịch - Lâm nghiệp".

Ngoài ra, huyện Phú Ninh được định hướng tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và khu chức năng. Đến năm 2030, huyện Phú Ninh có 1 đô thị, đó là đô thị Phú Thịnh thuộc loại V, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của huyện Phú Ninh; 2 trung tâm cụm xã gồm Cây Sanh - Tam Dân và Kỳ Lý - Tam Đàn; 8 trung tâm xã với tổng diện tích 906ha và 5 điểm dân cư với tổng diện tích 111,8ha.

Được biết, huyện Phú Ninh (Quảng Nam) được chọn là một trong 5 huyện điểm của cả nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và được công nhận huyện NTM vào năm 2015.


Trương Hồng
Cùng chuyên mục