Khánh Hòa: Con đường trị giá gần 1.000 tỷ đồng chính thức đi vào hoạt động

27/03/2023 15:15 GMT+7
Dự án Quốc lộ 1 đi Đầm Môn, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được phê duyệt chủ trương năm 2015. Một năm sau, công trình được khởi công.

Ngày 27/3, hơn 14km của dự án làm mới trục đường Quốc lộ 1 đi Đầm Môn, ven biển huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) được Ban quản lý khu kinh tế Vân Phong cho thông xe kỹ thuật, phục vụ sự kiện chào mừng kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023).

Khánh Hòa: Đường trị giá gần 1.000 tỷ đồng chính thức đi vào hoạt động - Ảnh 1.

Khánh thành tuyến đường ngàn tỷ tại Vạn Ninh (Khánh Hòa). Ảnh: X.N

Dự án Quốc lộ 1 đi Đầm Môn, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, được phê duyệt chủ trương năm 2015. Một năm sau, công trình được khởi công. Tổng chiều dài dự án 14,3km, nền đường rộng 34m, mặt đường rộng 24m với 6 làn xe (mỗi bên 3 làn xe) cùng dải phân cách rộng 3m.

Tuyến đường giao thông này nối Quốc lộ 1 đi Đầm Môn - là tuyến duy nhất kết nối vào bán đảo Hòn Gốm. Khi đưa vào khai thác, công trình góp phần kết nối, tạo điều kiện thuận lợi về giao thông trong khu vực và giúp kết nối đảo Hòn Lớn với các đảo khác, hoàn thiện hạ tầng phía Bắc khu kinh tế Vân Phong.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, dự án đường giao thông từ Quốc lộ 1 đến Đầm Môn được hoàn thành, đi vào vận hành có ý nghĩa hết sức quan trọng giúp kết nối giao thông từ Quốc lộ 1 đến trung tâm bán đảo Hòn Gốm, tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng giao thông trong khu vực, tạo tiền đề để thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn vào Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.


Công Tâm
Cùng chuyên mục