Vạn Ninh: Khánh thành công trình khu vui chơi trẻ em

21/02/2023 08:00 GMT+7
Học viện Chính trị khu vực II vừa phối hợp với địa phương tổ chức lễ khánh thành “Khu vui chơi trẻ em” tại thôn đảo Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Công trình "Khu vui chơi trẻ em" là một trong các hoạt động mà của dự án "Niềm vui đảo nhỏ, thắp sáng tương lai" được Học viện Chính trị khu vực II triển khai từ tháng 11/2022. 

Thạc sĩ Tạ Văn Khôi – Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở Học viện cho biết, sau khi phát động, dự án đã nhận được sự hưởng ứng của viên chức, người lao động và học viên của Học viện cùng sự đồng hành, hỗ trợ của các Ngân hàng, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với số tiền vận động, đóng góp là 165 triệu đồng để chia sẻ khó khăn với bà con của thôn Ninh Đảo.

Vạn Ninh: Khánh thành công trình khu vui chơi trẻ em - Ảnh 1.

Lãnh đạo Học viện trao bảng biểu trưng cho trường Tiểu học Vạn Thạnh 2. Ảnh: Đ.X

 Với kinh phí trên, Học viện hỗ trợ thôn xây dựng 1 khu vui chơi trẻ em trị giá 150 triệu đồng. Tại lễ khánh thành công trình, Học viện cũng đã trao quà cho 15 học sinh và 15 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn của thôn, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng; tổng giá trị của hoạt động là 165 triệu đồng. Ngoài ra, Học viện cũng đã tặng thôn Ninh Đảo 3 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời.

Được biết, trong các năm 2016 và 2019, Học viện cũng đã tổ chức các chuyến tình nguyện đến thôn Ninh Đảo với nhiều hoạt động thiết thực như: Khám bệnh, phát thuốc cho người dân, xây dựng sân tập thể thao cho học sinh… với giá trị thực hiện hàng trăm triệu đồng. 

Thôn đảo Ninh Đảo có 188 hộ với hơn 700 nhân khẩu vẫn còn nhiều khó khăn nhưng sự quan tâm, hỗ trợ của Học viện cũng như các mạnh thường quân đã mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho người dân thôn đảo trong những ngày đầu năm mới Quý Mão. 

Vạn Ninh: Khánh thành công trình khu vui chơi trẻ em - Ảnh 2.

Các học sinh cùng đoàn chụp ảnh lưu niệm tại lễ Khánh thành. Ảnh: Đ.X

Ông Võ Văn Thái (80 tuổi, người dân địa phương) phấn khởi cho biết: "Đoàn của Học viện dù ở xa xôi nhưng vẫn quan tâm đến thôn đảo để động viên, khuyến khích các cháu cố gắng vươn lên là điều rất quý, chúng tôi rất mừng, rất hoan nghênh; chúng tôi mong muốn các cháu sau này nỗ lực học tập để trở thành người có ích cho đất nước".


Công Tâm - Đ.Xuân
Cùng chuyên mục