Khánh thành cây cầu vượt sông 36 tỷ ở Quảng Ngãi

29/07/2020 11:37 GMT+7
Không những rút ngắn thời gian đi lại giữa 2 phường Phổ Minh-Phổ Quang hàng chục km, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Hải Tân sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển KTXH khu Đông thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

Sáng 29/7, nhân dịp Chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã Đức Phổ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, chính quyền thị xã Đức Phổ đã khánh thành và đưa cầu Hải Tân vào sử dụng. Đến thời điểm này, cầu Hải Tân là cầu bê tông đầu tiên nối 2 bờ sông Thoa của nội thị Đức Phổ.

Quảng Ngãi: Đưa cầu 1,5 triệu đô nối 2 bờ sông Thoa nội thị Đức Phổ vào hoạt động  - Ảnh 1.

Cầu Hải Tân giúp người dân thuận tiện đi lại.

Cầu Hải Tân có chiều dài khoảng 350m, tổng vốn đầu tư 36 tỷ đồng (hơn 1,5 triệu USD), bắt qua sông Thoa, nối 2 phường Phổ Minh-Phổ Quang, thị xã Đức Phổ. Công trình được khởi công vào tháng 3/2019, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2021.

Tuy nhiên trước sự nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công, nên thời gian xây dựng được rút ngắn sớm hơn dự kiến 9 tháng.

Quảng Ngãi: Đưa cầu 1,5 triệu đô nối 2 bờ sông Thoa nội thị Đức Phổ vào hoạt động  - Ảnh 2.

Cầu tạm cũ để đi lại giữa 2 phường Phổ Minh-Phổ Quang nay đã bị xóa bỏ.

Ông Bùi Hải (45 tuổi), người dân phường Phổ Quang phấn khởi bày tỏ: Trước kia nếu có việc cần vào trung tâm thị xã, phải đi vòng xa hàng chục km và ngược lại. Nhưng nay có cầu Hải Tân, sự phiền toái và tốn thời gian để di chuyển như trước đã được xoá bỏ.

Quảng Ngãi: Đưa cầu 1,5 triệu đô nối 2 bờ sông Thoa nội thị Đức Phổ vào hoạt động  - Ảnh 3.

Toàn cảnh cầu mới Hải Tân

Trao đổi với PV Etime, ông Trần Phước Hiền, Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ bày tỏ: Không những rút ngắn thời gian đi lại giữa 2 phường Phổ Minh-Phổ Quang hàng chục km, việc hoàn thành và đưa vào sử dụng cầu Hải Tân, sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển KTXH khu đông thị xã Đức Phổ.

Đa Phan
Cùng chuyên mục