Lạng Sơn: Biến rác thải nhựa thành nghệ thuật, lan tỏa thông điệp xanh

Hoàng Tính
02/06/2025 00:00 GMT +7
Góp phần bảo vệ môi trường học sinh thành phố Lạng Sơn, từ mầm non đến THCS, đã thổi hồn vào rác thải nhựa, từ vỏ chai, ống hút đã hóa các mô hình, trang phục ấn tượng, lan tỏa thông điệp xanh, khẳng định ý thức bảo vệ môi trường mạnh mẽ, đầy cảm hứng.

Trong ngày 1/6, UBND thành phố Lạng Sơn đã long trọng tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2025. Sự kiện này nhằm hưởng ứng mạnh mẽ chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc lựa chọn cho năm 2025.

Các em học sinh được bố mẹ đưa đi tham dự chương trình đổi rác thải nhựa lấy quà. Ảnh: Hoàng Nghĩa

Thành phố Lạng Sơn xác định đây là cơ hội quan trọng để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc giảm thiểu, loại bỏ rác thải nhựa, đặc biệt là thực hiện phân loại rác tại nguồn.

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi hoạt động là ngày hội “Đổi rác thải nhựa, phân loại rác lấy quà” và hội thi “Tái chế rác thải nhựa”, thu hút đông đảo học sinh các cấp từ mầm non đến trung học cơ sở cùng các tầng lớp nhân dân tham gia.

Với sự sáng tạo và tâm huyết, các em học sinh đã “hồi sinh” những vật liệu đã qua sử dụng như vỏ chai, ống hút, túi ni lông, hộp xốp, bìa giấy, vải vụn thành những mô hình, sản phẩm có ích, những bộ trang phục bắt mắt, thân thiện với môi trường.

Học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Quý Đôn đã gây ấn tượng với chủ đề “Biến rác thành hoa - gửi yêu thương về đất mẹ”, biến ống hút, nắp chai, vỏ hộp sữa thành các tác phẩm nghệ thuật. Trong đó, mô hình bản đồ Việt Nam từ nắp nhựa đủ màu sắc không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước và ý thức bảo vệ Tổ quốc.

Từ rác thải nhựa các em học sinh đã tái chế thành những tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Hoàng Tính

Em Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi, lớp 7A2 Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Quý Đôn chia sẻ: Cuộc thi không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là bài học lớn đối với em về ý thức bảo vệ môi trường, giáo dục thẩm mỹ và trách nhiệm cộng đồng.

Các học sinh Trường Tiểu học Chi Lăng cũng mang đến những sản phẩm độc đáo như chậu cây cảnh từ lợn đất cũ, “lợn nhựa tái sinh” từ can bột giặt, “ngôi nhà sắc màu” bằng ống hút, và bức tranh “hoa mùa xuân” từ thìa nhựa.

Với đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo các em học sinh đã mang đến nhiều ấn tượng từ rác thải nhựa. Ảnh: Hoàng Nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Công Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn, đã kêu gọi các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, tập trung vào tác hại của rác thải nhựa và lợi ích của tiêu dùng xanh.

Ngay sau lễ phát động, các hoạt động hưởng ứng như: Diễu hành tuyên truyền trên các tuyến phố và tổng vệ sinh môi trường tại kè sông Kỳ Cùng, suối Lao Ly đã diễn ra sôi nổi. Những hành động cụ thể này được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi nhận thức và hành vi trong cộng đồng, hướng tới một thành phố Lạng Sơn xanh – sạch – đẹp và phát triển bền vững.

Đặc sắc nhất là hội thi “Tái chế rác thải nhựa”. Ảnh: Hoàng Nghĩa
Các em tự thiết kế các trang phục từ rác thải nhựa. Ảnh: Hoàng Nghĩa
Các người mẫu nhí để lại ấn tượng với những trang phục đặc biệt. Ảnh: Hoàng Nghĩa