Lợi nhuận doanh nghiệp sách - thiết bị trường học: Chia hai thái cực trước mùa tựu trường

+ aA -
PVKT
06/10/2025 10:15 GMT +7
Bức tranh tài chính bán niên 2025 của nhóm doanh nghiệp sách cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Không ít doanh nghiệp ghi nhận doanh thu và lợi nhuận giảm, chủ yếu do tiêu thụ sách chậm lại trong khi chi phí quản lý, bán hàng leo thang. Tuy nhiên, vẫn có những đơn vị duy trì đà tăng trưởng.

Nhiều doanh nghiệp Sách và Thiết bị trường học sụt giảm lợi nhuận trong mùa thấp điểm

Công ty Cổ phần (CTCP) Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED) là một trong những đơn vị sụt giảm cả doanh thu và lợi nhuận. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu công ty đạt gần 34 tỷ đồng, giảm hơn 1 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế cũng chỉ xấp xỉ 2 tỷ đồng, thấp hơn mức hơn 2 tỷ đồng của năm trước.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2025 giảm so với cùng kỳ trước đó, ông Nguyễn Văn Cần – Giám đốc BED thông tin, nguyên do chính là doanh thu ở hầu hết mặt hàng đều giảm, từ sách giáo khoa, sách thiếu nhi, truyện các loại, văn phòng phẩm, văn hóa phẩm đến dịch vụ cho thuê văn phòng. Trong khi đó, tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, bao gồm tiền điện, chi phí vận chuyển, bảo hiểm, dịch vụ mua ngoài. Đáng chú ý, thu nhập tài chính và thu khác cũng giảm do tiền gửi ít đi, kéo theo nguồn lãi tiền gửi ngân hàng sụt giảm.

Tương tự, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng (HNX: DAD) cũng không tránh khỏi khó khăn. Doanh thu nửa đầu năm chỉ đạt khoảng 279 tỷ đồng, giảm sâu so với mức 387,5 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế còn gần 8 tỷ đồng, thấp hơn 2 tỷ đồng so với năm trước. Tổng giám đốc Nguyễn Quang Dũng cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là sự sụt giảm doanh thu toàn kỳ.

Ở khu vực phía Bắc, CTCP Sách Giáo dục tại Hà Nội (HNX: EBS) cũng chứng kiến kết quả kinh doanh kém tích cực. Doanh thu bán niên 2025 đạt 37 tỷ đồng, tăng chưa đến 1 tỷ đồng so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế lại giảm mạnh từ gần 8 tỷ đồng xuống còn khoảng 6 tỷ đồng. Nguyên nhân, theo báo cáo, đến từ chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh, bào mòn thành quả từ doanh thu.

Trong khi đó, CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Hà Nội (HNX: EID) lại cho thấy tình huống “doanh thu tăng nhưng lợi nhuận đi xuống”. Nửa đầu 2025, EID đạt doanh thu 723 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với con số 678 tỷ đồng cùng kỳ 2024. Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ từ gần 39 tỷ đồng xuống còn gần 38 tỷ đồng, do chi phí quản lý và bán hàng “phình to”. Điều này cho thấy, việc kiểm soát chi phí vẫn là bài toán nan giải của nhiều doanh nghiệp ngành sách, ngay cả khi doanh thu tăng trưởng.

Vẫn có nhiều điểm sáng, kỳ vọng đột biến vào mùa thu

Trái ngược với tình cảnh khó khăn chung trong mùa thấp điểm của các doanh nghiệp sách - thiết bị trường học, một số doanh nghiệp vẫn duy trì được sự ổn định, thậm chí cải thiện hiệu quả kinh doanh nhờ kiểm soát được chi phí và đầu tư tài chính vào lĩnh vực giáo dục.

CTCP Sách Giáo dục tại TP. Đà Nẵng (HNX: DAE) ghi nhận doanh thu gần 37 tỷ đồng, tăng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 2 tỷ đồng, hầu như không thay đổi so với năm 2024. Sự tăng trưởng doanh thu đi kèm với lợi nhuận ổn định cho thấy DAE vẫn giữ được thị trường và kiểm soát chi phí ở mức cân bằng.

Đáng chú ý nhất là CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh (HNX: QST). Doanh thu bán niên 2025 đạt 93 tỷ đồng, tăng 8 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 8 tỷ đồng, cao hơn 3 tỷ đồng so với năm trước. Theo ông Vũ Thế Hòa – Chủ tịch HĐQT công ty, lợi nhuận tăng trưởng chủ yếu nhờ doanh thu học phí tại trường TH, THCS, THPT Văn Lang. Quy mô lớp học mở rộng cùng mức học phí điều chỉnh tăng so với năm 2024 đã giúp công ty cải thiện rõ rệt kết quả kinh doanh.

Có thể thấy, nửa đầu 2025 - mùa kinh doanh thấp điểm của ngành sách - thiết bị trường học chứng kiến sự phân hóa rõ rệt. Một bên là các doanh nghiệp gặp áp lực lớn khi doanh thu từ sách giáo khoa, sách thiếu nhi, văn phòng phẩm suy giảm, trong khi chi phí vận hành ngày càng phình to, khiến lợi nhuận đi xuống. Bên kia là những đơn vị tận dụng tốt nguồn thu từ đầu tư vào hệ thống trường học, hoặc giữ ổn định hoạt động kinh doanh, qua đó duy trì đà tăng trưởng.

Thực tế, thị trường sách và thiết bị trường học đang đứng trước nhiều thách thức. Nhu cầu tiêu dùng biến động, đặc biệt với các mặt hàng ngoài sách giáo khoa. Bên cạnh đó, áp lực chi phí đầu vào ngày càng tăng, từ vận tải, điện năng đến dịch vụ mua ngoài, khiến biên lợi nhuận nhiều doanh nghiệp bị bào mòn. Những trường hợp như QST hay DAE cho thấy ngành sách và thiết bị trường học vẫn còn dư địa tăng trưởng trong mùa thấp điểm nếu doanh nghiệp có chiến lược mở rộng nguồn thu, đặc biệt là thông qua hệ thống trường học, dịch vụ giáo dục hoặc kiểm soát tốt chi phí.

Giới phân tích tài chính khá lạc quan về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sách - thiết bị trường học trong quý III - IV/2025, khi đây là mùa mua sắm phục vụ "tựu trường".