Nơi đầu tiên công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, hai ông Trump - Biden chia điểm

03/11/2020 14:26 GMT+7
Người dân tại 2 ngôi làng ít dân ở bang New Hampshire là những người đầu tiên bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ, trong đó kết quả cho thấy Tổng thống Donald Trump và ông Joe Biden mỗi người thắng tại một nơi.

Ngày bầu cử chính thức tại Mỹ đã bắt đầu và cử tri tại 2 ngôi làng ở bang New Hampshire là những người đầu tiên bỏ lá phiếu bầu tổng thống trong ngày 3.11. Tổng thống Donald Trump thắng tại làng Millsfield trong khi ông Joe Biden thắng tại Dixville Notch.

Nơi đầu tiên công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, hai ông Trump - Biden chia điểm - Ảnh 1.

Theo luật bầu cử tại New Hampshire, những địa phương có số dân ít hơn 100 người có thể bỏ phiếu sau nửa đêm và kết thúc sau khi toàn bộ cử tri đã bỏ phiếuReuters

Nơi đầu tiên công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, hai ông Trump - Biden chia điểm - Ảnh 2.

Người quản lý địa phương kiểm tra thời gian trước khi bắt đầu bỏ phiếuAFP

Nơi đầu tiên công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, hai ông Trump - Biden chia điểm - Ảnh 3.

Dixville Notch, Millsfield và Hart's Location có truyền thống bỏ phiếu đầu tiên trong ngày bầu cử. Tuy nhiên do đại dịch Covid-19 nên Hart's Location đã hủy sự kiện bỏ phiếu sau nửa đêm. 48 cử tri tại Hart's Location sẽ bỏ phiếu vào buổi sángReuters

Nơi đầu tiên công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, hai ông Trump - Biden chia điểm - Ảnh 4.

Lần lượt từng người bỏ lá phiếu của mình vào thùng phiếuReuters

Nơi đầu tiên công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, hai ông Trump - Biden chia điểm - Ảnh 5.

Việc kiểm đếm được tiến hành ngay sau đóReuters

Nơi đầu tiên công bố kết quả bầu cử tổng thống Mỹ, hai ông Trump - Biden chia điểm - Ảnh 6.

Một người viết kết quả lên bảng. Ông Biden thắng tại Dixville Notch với toàn bộ 5 phiếu. Tại Millsfield, Tổng thống Trump thắng với 16 phiếu so với 5 phiếu của ông BidenReuters


Theo Bảo Vinh/ Thanh Niên
Cùng chuyên mục