Nông dân Đà Nẵng mang toàn đồ "cây nhà lá vườn" đến hội chợ nông nghiệp để bán

19/08/2022 08:46 GMT+7
Hội chợ nông nghiệp Hòa Vang với sự tham gia của gần 100 đơn vị, quy mô 130 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản xuất khẩu, đặc sản vùng miền, thủ công mỹ nghệ, thiết bị - vật tư nông nghiệp, công nghệ hỗ trợ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao...

Từ ngày 18-20/8, UBND huyện Hoà Vang phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP.Đà Nẵng tổ chức Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang năm 2022.

Hội chợ lần này với sự tham gia của gần 100 đơn vị, quy mô 130 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông, lâm, thủy hải sản xuất khẩu, đặc sản vùng miền, thủ công mỹ nghệ, thiết bị - vật tư nông nghiệp, công nghệ hỗ trợ phục vụ nông nghiệp công nghệ cao (CNC), công nghệ sinh học, giới thiệu sản phẩm OCOP, giống cây trồng, sản phẩm trái cây chất lượng cho hiệu quả kinh tế cao.

Nông dân Đà Nẵng mang toàn đồ "cây nhà lá vườn" đến hội chợ nông nghiệp để bán - Ảnh 1.

Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang năm 2022 quy tụ hơn 130 gian hàng tham gia, diễn ra từ ngày 18 đến 20/8 (Ảnh: T.H)

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2022), Hội Hữu nghị Việt - Hàn TP.Đà Nẵng đã sắp xếp 2 gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp Hàn Quốc tại hội chợ.

Ông Phan Như Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang, Đà Nẵng nhấn mạnh: "Trong những năm qua, Hoà Vang luôn ưu tiên phát triển nông nghiệp CNC, nông nghiệp gắn với xây dựng NTM và tiếp tục cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Hội chợ hôm nay góp phần giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng và tiếp xúc, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm.

Nông dân Đà Nẵng mang toàn đồ "cây nhà lá vườn" đến hội chợ nông nghiệp để bán - Ảnh 2.

Nông dân Đà Nẵng mang toàn đồ "cây nhà lá vườn" đến hội chợ nông nghiệp để bán - Ảnh 3.

Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang, TP Đà Nẵng năm 2022 phong phú các sản phẩm nhà nông (Ảnh: T.H)

Đặc biệt, hội chợ là nơi để giới thiệu sản phẩm OCOP, tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Từ đó tạo cơ hội giao lưu văn hoá, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo tiền đề để nông sản Hoà Vang phát triển lớn mạnh".

Không khí mua sắm tại hội chợ rất nhộn nhịp và đông đúc. Những sản phẩm rau, củ, quả sạch, nấm dược liệu, hải sản khô, nước mắm…, luôn thu hút người mua. Đặc biệt, những nông sản ứng dụng CNC có chất lượng, mẫu mã và giá cả phải chăng nên được người tiêu dùng rất ưa chuộng.

Nông dân Đà Nẵng mang toàn đồ "cây nhà lá vườn" đến hội chợ nông nghiệp để bán - Ảnh 4.

Nông dân Đà Nẵng mang toàn đồ "cây nhà lá vườn" đến hội chợ nông nghiệp để bán - Ảnh 5.

Người dân mua sắm tại Hội chợ (Ảnh: T.H)

Ông Huỳnh Văn Mười - Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Sản xuất Kinh doanh Dịch vụ Thương mại Tổng hợp Kim Thanh cho biết: "Năm nào tôi cũng hăng hái tham gia các Hội chợ nông nghiệp, phiên chợ nông sản. Vì đây là cơ hội tốt để giới thiệu sản phẩm đến với nhiều người hơn. Bán chạy nhất vẫn là nấm khô các loại, ngoài ra còn có rượu nấm linh chi, nấm tươi, nấm sấy khô, các đồ ăn sẵn từ nấm….".

Nông dân Đà Nẵng mang toàn đồ "cây nhà lá vườn" đến hội chợ nông nghiệp để bán - Ảnh 6.

Nông dân Đà Nẵng mang toàn đồ "cây nhà lá vườn" đến hội chợ nông nghiệp để bán - Ảnh 7.

Những sản phẩm nhà nông tại hội chợ (Ảnh: T.H)

Anh Ngô Văn Chi - Đại diện thương hiệu Chè An Bằng (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) cho hay, sản phẩm chè lá và chè khô An Bằng còn khá mới đối với thị trường, nên anh tích cực tham gia các Hội chợ trong và ngoài tỉnh để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng, tìm đầu ra ổn định, khẳng định uy tín và chất lượng tốt vì sức khoẻ người tiêu dùng.

Đến với Hội chợ Nông nghiệp Hòa Vang 2022, ngoài việc tham quan, mua sắm các mặt hàng nông nghiệp, mọi người còn được tham gia Hội sách của 5 đơn vị xuất bản, phát hành địa phương và Trung ương có đặt chi nhánh, văn phòng đại diện tại Đà Nẵng và Nhà trưng bày Hoàng Sa.

Nông dân Đà Nẵng mang toàn đồ "cây nhà lá vườn" đến hội chợ nông nghiệp để bán - Ảnh 8.

Bắt mắt với các loại rau, củ, quả của nông dân đưa đến hội chợ quản bá, buôn bán (Ảnh: T.H)

Ngoài ra, hội chợ có tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc hằng đêm, các cuộc thi như: trình chiếu video clip "Giới thiệu cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh", nhảy Flashmod, xếp mô hình sách, hội thi "Tìm hiểu về bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu".

Bà Nguyễn Thị Mai chia sẻ: "Đến tham quan hội chợ lần này tôi rất hào hứng vì có nhiều sản phẩm đẹp, lạ, mà vừa rẻ vừa đảm bảo chất lượng, giúp người tiêu dùng yên tâm về nguồn gốc. Đặc biệt, gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của người Cơ Tu (xã Hoà Bắc) như: bánh sừng trâu, cơm lam, thổ cẩm… khiến tôi rất thích thú và có thêm hiểu biết về một phong tục văn hoá khác".


Trần Hậu
Cùng chuyên mục