Quảng Ngãi: Tỉnh cho phép nhưng 5 huyện miền núi không dám thực hiện điều trị F0 tại nhà

26/12/2021 11:08 GMT+7
Do điều kiện đi lại khó khăn, cách trở sông suối, lực lượng y tế mỏng…vì vậy 5 huyện miền núi Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây và Trà Bồng không dám thực hiện cho F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ cách ly điều trị tại nhà, mà thực hiện cách ly và điều trị tập trung.

Sáng 26/12, trao đổi với PV Etime, lãnh đạo chính quyền 5 huyện miền núi Quảng Ngãi, gồm Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây và Trà Bồng xác nhận, dù tỉnh đã cho phép và có hướng dẫn cụ thể, nhưng địa phương vẫn tiếp tục áp dụng cách ly điều trị tập trung các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ.

Quảng Ngãi: Tỉnh cho phép nhưng 5 huyện miền núi không dám thực hiện điều trị F0 tại nhà  - Ảnh 1.

Khu điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ của huyện Minh Long. Ảnh: Hồng Công.

Lý giải về việc không thực hiện cách ly điều trị tại nhà đối với các trường hợp F0 (không triệu chứng, triệu chứng nhẹ) ở địa phương, lãnh đạo chính quyền 5 huyện này giải thích, do đặc thù là huyện miền núi nên điều kiện đi lại khó khăn, cách trở sông suối, lực lượng y tế mỏng.

Điều đáng lo ngại khác là so với văn bản hướng dẫn để được phép cách ly điều trị tại nhà, đại đa số các gia đình trong huyện không đáp ứng được; ý thức chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 khi được cách ly tại nhà chưa cao…

Từ những lý do nêu trên và một số nguyên nhân khác, chính quyền 5 huyện Ba Tơ, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Tây và Trà Bồng vẫn tiếp tục áp dụng cách ly điều trị tập trung đối với các trường hợp F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ ở địa phương.

Cũng theo lãnh đạo chính quyền 5 huyện, khu điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ của địa phương được thành lập trên cơ sở tận dụng, nâng cấp bổ sung trang thiết bị từ những khu các ly F1 trước đó, với năng lực thu dung điều trị đảm bảo với tình hình của địa phương.

Quảng Ngãi: Tỉnh cho phép nhưng 5 huyện miền núi không dám thực hiện điều trị F0 tại nhà  - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân. Ảnh: Thanh Khánh.

Cụ thể khu cách ly F0 tại huyện Ba Tơ có năng lực thu nhận khoảng 100 ca, hiện đã tiếp nhận 24 trường hợp; khu cách ly huyện Trà Bồng năng lực thu nhận khoảng 200 ca, hiện đang điều trị cho khoảng 30 ca; khu cách ly huyện Minh Long năng lực thu nhận khoảng 70 ca, hiện đang điều trị 47 ca. Riêng đối với 2 huyện Sơn Hà và Sơn Tây, thực hiện song song 2 hình thức.

Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây Nguyễn Ngọc Trân cho biết, những trường hợp nào có đủ điều kiện thì cho cách ly, điều trị tại nhà; còn không đủ điều kiện thì đưa vào khu cách ly tập trung.

Được biết thực hiện chiến lược "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", thời gian qua sau khi kiểm soát tốt dịch bệnh, tỉnh đã nới lỏng nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ…từng bước ổn định và đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường mới.

Quảng Ngãi: Tỉnh cho phép nhưng 5 huyện miền núi không dám thực hiện điều trị F0 tại nhà  - Ảnh 5.

Ba Tơ là 1 trong số 5 huyện miền núi Quảng Ngãi không dám áp dụng thực hiện điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ tại nhà. Ảnh: Lam Nguyễn.

Đến ngày 20/12, cấp thẩm quyền tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản, hướng dẫn cụ thể các địa phương áp dụng thực hiện cách ly điều trị F0 không triệu chứng, triệu chứng nhẹ ở tại nhà.

Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục