Rạng Đông miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc

31/12/2019 06:37 GMT+7
Ông Vương Bích Sơn và ông Lê Quốc Khánh thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Rạng Đông kể từ ngày 26/12. Hiện, công ty chưa công bố kế hoạch bổ sung phó tổng giám đốc mới.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HoSE: RAL) vừa có quyết định về việc thôi giữ chức vụ Phó tổng Giám đốc công ty đối với hai ông Vương Bích Sơn và Lê Quốc Khánh.

Quyết định miễn nhiệm ông Vương Bích Sơn và ông Lê Quốc Khánh có hiệu lực từ 26/12/2019. Các cá nhân nói trên có trách nhiệm bàn giao lại công việc cho HĐQT công ty.

Đây là hai lãnh đạo đã gắn bó nhiều năm với công ty Rạng Đông. Trong đó, ông Vương Bích Sơn công tác tại công ty từ năm 1980 và giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ năm 2003. Ông Lê Quốc Khánh làm việc tại công ty sau ông Sơn một năm, trong khi cũng giữ chức Tổng Giám đốc từ năm 1996.

Rạng Đông miễn nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc  - Ảnh 1.

Sau vụ hoả hoạn xảy ra hồi tháng 8/2019, Rạng Đông đã lên kế hoạch tái cơ cấu.

Hiện tại, ông Vương Bích Sơn đang nắm giữ 21.842 cổ phiếu RAL tương ứng tỉ lệ 0,19% vốn điều lệ của Rạng Đông. Ông Lê Quốc Khánh nắm giữ 21.842 cổ phần, tỉ lệ 0,19%.

Hiện, Rạng Đông còn 3 Phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Ngọc Thanh và các ông Nguyễn Đoàn Kết, Trần Trung Trường. Công ty này cũng chưa công bố thông tin về việc bầu bổ sung nhân sự thay thế ông Vương Bích Sơn và ông Lê Quốc Khánh.

Sau vụ hoả hoạn xảy ra hồi tháng 8/2019, Rạng Đông đã lên kế hoạch tái cơ cấu.

Mới đây, HĐQT Rạng Đông đã ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa hệ thống chiếu sáng LED 4.0 (LED hệ sinh thái số) và sản phẩm điện tử công nghệ cao.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.500 tỷ đồng, đặt tại Khu công nghiệp công nghệ cao 2 - Khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai, TP Hà Nội. Nguồn vốn đầu tư cho dự án sẽ được lấy từ vốn tự có của công ty và vốn vay tín dụng thương mại.

Tại thời điểm 30/9, tổng tài sản của Rạng Đông ở mức 2.851 tỉ đồng, tăng 4% so với thời điểm đầu năm, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm gần 90% cơ cấu. Dù bị ảnh hưởng từ vụ cháy, hàng tồn kho của công ty vẫn tăng 15% so với hồi đầu năm lên gần 1.143 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Rạng Đông đạt doanh thu thuần 2.704 tỉ đồng, tăng trưởng 20%. Lợi nhuận gộp cũng tăng trưởng 21% lên mức 775,5 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 161 tỉ đồng, tăng 20,6% so với 9 tháng đầu năm ngoái.

An Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục