Trump chưa ký dự luật chi tiêu chính phủ vì muốn phát 2.000 USD cho mỗi người dân

26/12/2020 18:15 GMT+7
Tổng thống Trump hôm 25/12 tiếp tục thúc đẩy Quốc hội tăng khoản tiền thanh toán trực tiếp cho người Mỹ lên khoảng 2.000 USD thay vì mức 600 USD vừa được thông qua.

“Tôi đã gọi nhiều cuộc điện đàm và tiến hành các cuộc họp trực tuyến từ Trump International ở Palm Beach, Florida. Tại sao các chính trị gia không muốn phát cho người dân 2.000 USD thay vì chỉ 600 USD ít ỏi? Đó không phải lỗi của họ, lỗi là ở Trung Quốc! Hãy phát tiền cho người dân của chúng ta!” - Tổng thống Trump viết trên Twitter.

Hôm 22/12, sau nhiều tuần tranh cãi, Quốc hội Mỹ cuối cùng đã thông qua gói cứu trợ Covid-19 trị giá 900 tỷ USD. Gói cứu trợ này nằm trong gói chi tiêu chính phủ trị giá 2.300 tỷ USD cho năm tiếp theo, do đó việc gấp rút thông qua gói cứu trợ cũng nhằm mục đích tránh nguy cơ “đóng cửa chính phủ”. Ngoài khoản thanh toán trực tiếp 600 USD cho hộ gia đình, gói 900 tỷ cũng bao gồm việc gia tăng phúc lợi thất nghiệp cho người dân, các khoản tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, khoản tài trợ cho các quỹ để phân phối vaccine Covid-19…

Dự luật này sau đó đã được Quốc hội gửi ngay trong đêm từ Washington đến khu nghỉ dưỡng Trumps’ Mar-a-Lago tại West Palm Beach, Florida, nơi ông Trump đang trong kỳ nghỉ lễ. Nhưng ngài Tổng thống cho đến nay vẫn chưa ký phê duyệt dự luật này, bất chấp nguy cơ đóng cửa chính phủ vào tuần tới.

Trump chưa ký dự luật chi tiêu chính phủ vì muốn phát 2.000 USD cho mỗi người dân - Ảnh 1.

Trump chưa ký dự luật chi tiêu chính phủ vì muốn tăng tiền thanh toán trực tiếp lên 2.000 USD cho mỗi người dân

“Tôi đang yêu cầu Quốc hội sửa đổi dự luật này, tăng mức trợ cấp trực tiếp cho hộ gia đình ít ỏi 600 USD lên khoảng 2.000 USD hoặc 4.000 USD cho mỗi cặp vợ chồng” - Tổng thống sắp mãn nhiệm của Mỹ cho hay hôm 22/12. Các nghị sĩ đảng Dân chủ Hạ viện hôm 24/12 đang xem xét lên lịch biểu quyết để tăng khoản thanh toán trực tiếp cho người Mỹ như ông Trump kêu gọi. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho hay Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào thứ Hai tới về một dự luật độc lập nhằm cung cấp khoản thanh toán trực tiếp 2.000 USD cho mỗi người dân Mỹ. Nhưng phía đảng Cộng hòa thì gay gắt lên án khoản trợ cấp tài chính lớn như vậy. 

Những tranh cãi gay gắt giữa Tổng thống Trump và lưỡng đảng Mỹ đang đưa Washington vào vòng xoáy hỗn loạn. Người dân Mỹ lo sợ việc trì hoãn gói cứu trợ Covid-19. Các gói trợ cấp thất nghiệp hiện đang được trả cho khoảng 14 triệu người thông qua chương trình cứu trợ Covid-19 sẽ hết hiệu lực vào 26/12. Điều này nghĩa là nếu ông Trump không ký phê duyệt dự luật cứu trợ Covid-19 dẫn đến chính phủ đóng cửa, hàng triệu người Mỹ mất việc làm cũng sẽ bị mất đi nguồn trợ cấp duy nhất.

“Cách tối nhất để giải quyết vấn đề là Tổng thống Trump ký vào dự luật. Tôi hy vọng đó là những gì ông ấy sẽ làm” - nghị sĩ Roy Blunt từ bang Missouri, chủ tịch Ủy ban Chính sách Cộng hòa của Thượng viện cho hay. Ông Roy Blunt cũng dự báo rằng dự luật tăng khoản thanh toán trực tiếp từ 600 USD lên 2.000 USD chắc chắn sẽ không nhận được đủ 60 phiếu bầu cần thiết để được thông qua tại Thượng viện. 

Khoản thanh toán trực tiếp cho hộ gia đình là điểm tranh luận mấu chốt của dự luật cứu trợ Covid-19 trong suốt thời gian qua. Các nhà hoạch định chính sách Mỹ đã vật lộn trong nhiều tháng ròng để đạt tới sự thống nhất cuối cùng trước khi bị Tổng thống Trump phủ quyết. Trong khi đó, nền kinh tế Mỹ vẫn chưa thể phục hồi và hàng trăm nghìn người Mỹ đã tử vong vì đại dịch.

Mỹ hiện là ổ dịch Covid-19 lớn nhất thế giới. Dữ liệu được Bộ Thương mại Mỹ công bố hôm 29/10 cho thấy tăng trưởng GDP nền kinh tế Mỹ quý III/2020 đạt 33,1% - mức tăng trưởng cao nhất trong lịch sử nước Mỹ và gần gấp đôi mức tăng trưởng kỷ lục trước đó là 16,7% vào năm 1950, thời điểm hậu Thế chiến II. Tuy vậy, con số màu hồng này vẫn không thể che khuất bức tranh toàn cảnh rằng nền kinh tế Mỹ đã chứng kiến GDP -31,4% trong quý II, mức giảm mạnh chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ hiện đại khi đại dịch Covid-19 bùng phát. 


NTTD
Cùng chuyên mục