Vườn bưởi da xanh, đàn dê sinh sản giúp hộ nông dân ở Khánh Hòa có "của ăn của để"

18/12/2020 09:02 GMT+7
Chị Hoàng Thị Sớm (xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, cách đây khoảng 10 ngày chị xuất bán cho thương lái gần 3 tạ bưởi da xanh, với tổng số tiền gần 8 triệu đồng. Riêng năm 2019, gia đình thu nhập gần 60 triệu đồng từ bưởi da xanh.

Là một huyện miền núi còn khó khăn của tỉnh, nhiều năm qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Khánh Vĩnh đã triển khai hiệu quả các chương trình cho vay vốn ưu đãi đối với hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách. Đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng đạt trên 222,1 tỷ đồng, với 1.999 lượt hộ vay vốn.

 Qua sự giới thiệu của cán bộ tín dụng, chúng tôi đến thăm mô hình trồng bưởi da xanh của chị Hoàng Thị Sớm (xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh). 

Khánh Hòa: Nguồn vốn ưu đãi tiếp sức kịp thời cho nông dân thoát nghèo - Ảnh 1.

Vườn bưởi của gia đình chị Hoàng Thị Sớm đang trong giai đoạn cho thu hoạch

Chị Hoàng Thị Sớm cho biết, sau khi lập gia đình thì kinh tế gia đình rất khó khăn, bên cạnh đó vợ chồng tôi lại không có nghề nghiệp ổn định. Nguồn thu nhập chủ yếu chỉ dựa vào 3 sào mía, mì. Tuy nhiên, sau đó do ảnh hưởng của hạn hán và giá cả thị trường nên diện tích mía, mì liên tục thất thu, thậm chí có những vụ bị lỗ nặng. Sau khi bàn bạc gia đình tôi đã quyết định chuyển sang trồng bưởi da xanh".

"Là hộ nghèo của địa phương, thông qua Hội Nông dân xã tôi đã tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 25 triệu đồng từ NHCSXH huyện Khánh Vĩnh. Nhờ nguồn vốn vay đó cùng với cần cù, chịu khó đến nay gia đình tôi đã phát triển kinh tế bài bản. Hiện nay, gia đình tôi đã có 4 sào bưởi đang cho thu hoạch. Cách đây khoảng 10 ngày tôi xuất bán cho thương lái gần 3 tạ, với tổng số tiền gần 8 triệu đồng. Riêng năm 2019, gia đình tôi thu nhập gần 60 triệu đồng từ bưởi da xanh " - Chị Sớm cho biết.

Khánh Hòa: Nguồn vốn ưu đãi tiếp sức kịp thời cho nông dân thoát nghèo - Ảnh 2.

Nhờ nguồn vốn NHCSXH huyện Khánh Vĩnh nên chị Hoàng Thị Sớm đã mở rộng phát triển mô hình trồng bưởi da xanh.

Cùng với việc trồng bưởi da xanh, gia đình chị Sớm còn đầu tư nuôi dê sinh sản. Gia đình chị cũng mới xuất bán cho thương lái gần 10 con dê và hiện còn lại 3 con dê sinh sản.

"Căn nhà mà gia đình tôi đang ở nhờ tiết kiệm từ vườn bưởi mà xây dựng được. Nếu không có tiền ưu đãi thì chắc hai vợ chồng tôi không xây dựng được căn nhà để ở. Trong lúc khó khăn mà có nguồn vốn từ NHCSXH cho vay thì những hộ nghèo như gia đình tôi rất phấn khởi. Nhờ đó, chúng tôi có vốn để đầu tư hệ thống tưới tiêu, mua cây giống, phân bón, thuốc, phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Thời gian tới tôi sẽ cố gắng làm ăn để trả nợ theo đúng kỳ hạn cho ngân hàng" – chị Sớm cho hay.

Ông Cao Ngọc Hiếu – Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Nam cho biết, xét thấy gia cảnh của chị Sớm nghèo khó, nhưng lại chịu khó làm ăn nên Hội Nông dân xã đã tạo điều kiện giới thiệu vay vốn. Hàng tháng chị Sớm đều họp các tổ, hội để nắm bắt cách sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả và được hướng dẫn cách làm ăn.

Theo ông Hiếu, thông qua nguồn vốn ưu đãi nhiều bà con đã mạnh dạn đầu tư phát triển các mô hình trồng keo, bưởi da xanh, chăn nuôi bò sinh sản, dê sinh sản. Đến nay, toàn xã có khoảng 100ha bưởi da xanh, gấp đôi so với 3 năm trước. Hội đang hướng dẫn bà con sản xuất theo hướng VietGAP để nâng cao giá trị và thu nhập cho người nông dân. Hội đề nghị NHCSXH huyện cần tiếp tục hỗ trợ nguồn vốn để bà con nông dân mở rộng sản xuất và hỗ trợ nguồn vốn giải quyết việc làm tại địa phương.

Khánh Hòa: Nguồn vốn ưu đãi tiếp sức kịp thời cho nông dân thoát nghèo - Ảnh 3.

Ngoài trồng bưởi da xanh, gia đình chị Hoàng Thị Sớm còn mở rộng chăn nuôi dê sinh sản

Ông Nguyễn Minh Hoan – Giám đốc PGD NHCSXH huyện Khánh Vĩnh cho biết, thời gian qua đơn vị luôn phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, hội, đoàn thể để tuyên truyền cho bà con nắm được các chính sách vay vốn. Ngân hàng cũng tham mưu và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn vay. Nhờ đó, hầu hết tất cả các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, hiệu quả. Nhiều gia đình đã lồng ghép tốt nguồn vốn với việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo nguồn thu nhập ngày càng cao.            

Công Tâm
Cùng chuyên mục