Chỉ số VN-Index tăng hơn 5 điểm, thị trường giữ tâm lý thận trọng

L. Anh
23/12/2024 17:03 GMT +7
Kết phiên giao dịch đầu tuần, dù chỉ số VN-Index tăng khiêm tốn 5,26 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng nhiều về phe mua với 53% mã tăng và 28% mã giảm. Tuy nhiên, tâm lý thận trọng khiến thanh khoản vẫn duy trì ở mức thấp.

Trong suốt phiên sáng, chỉ số VN-Index hôm nay duy trì được đà tăng và điều chỉnh nhẹ ở giờ nghỉ trưa. Cuối phiên chiều, chỉ số hồi phục và đóng cửa ở mức 1.262,76 điểm. Tại sàn Hà Nội, chỉ số tăng hơn 1,4 điểm lên 228,51 điểm.

Nguồn: Vietstock.

Toàn thị trường có 484 mã tăng giá và 253 mã giảm giá. Riêng rổ VN30 ghi nhận 7 mã giảm điểm và 19 mã tăng điểm. Điểm sáng phiên hôm nay đến từ loạt cổ phiếu đóng trần như MP, TNC, DAH, YEG, HTG, CSM..

Bên cạnh đó, HVN, HPG, BID, BVH, STB, VHM... hỗ trợ chỉ số chung với hơn 3,1 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, VNM, SSI, VCB, PLX, VTP... ảnh hưởng tiêu cực hơn 1 điểm tới chỉ số chung.

Dữ liệu cho thấy, giá trị giao dịch vẫn trầm lắng trong tuần cuối năm, với khối lượng giao dịch 621,42 triệu đơn vị, tương ứng giá trị đạt hơn 14.300 tỷ đồng. Xét riêng sàn HoSE, khối lượng giao dịch 494,7 triệu đơn vị, tương ứng 12.305 tỷ đồng.

Tại thời điểm kết phiên, sắc xanh phủ rộng ở một vài nhóm ngành như tài chính, bất động sản, nguyên vật liệu, công nghiệp... Trong đó, ngành công nghiệp có đà tăng dẫn đầu thị trường với 2,27%, chủ yếu động lực đến từ cac mã HVN +3,92%; HAH +1,62%; VOS +0,59%...

Ở chiều ngược lại, viễn thông -0,24% là ngành giảm điểm mạnh nhất thị trường do bị ảnh hưởng từ các mã như VGI -0,52%; SBD -3,37%; ICT -2,48%...

Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng hơn 329 tỷ đồng trên sàn HoSE, tập trung xả mạnh VCB 98,67 tỷ đồng; FPT -73,05 tỷ đồng, VTP 47,72 tỷ đồng... và mua nhiều HPG 36 tỷ đồng, HDG 33,59 tỷ đồng, NVL 28 tỷ đồng,...

Dự báo VN-Index tăng trở lại 1.270 điểm trong tuần cuối năm

Theo ông Đinh Quang Hinh, Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường, CTCP Chứng khoán VNDIRECT, việc Fed đưa ra lộ trình giảm lãi suất "thận trọng hơn" trong năm tới đã khiến thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh, đẩy chỉ số đo lường mức độ sợ hãi (VIX) tăng vọt trong phiên ngày 18/12 lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 11.

Mặt khác, thị trường chứng khoán Mỹ do đó điều chỉnh mạnh và việc dòng tiền tìm nơi trú ẩn khiến chỉ số sức mạnh đồng đô la (DXY) tăng vọt vượt mốc 108. Những yếu tố này đã gây sức ép lên tỷ giá trong nước, khiến tỷ giá USD/VND liên ngân hàng vượt mốc "can thiệp" và buộc Ngân hàng Nhà nước phải bán ra khoảng 2 tỷ USD dự trữ ngoại hối để bình ổn tỷ giá. 

Diễn biến này khiến tâm lý của giới đầu tư chứng khoán trong nước chịu nhiều áp lực và chỉ số VN-Index lùi về sát vùng hỗ trợ 1.250 điểm. Tuy nhiên, có thể nhận thấy điểm tích cực là áp lực bán "không quá mạnh" và việc dòng tiền bắt đáy nhập cuộc đã giúp VN-Index giữ vững vùng hỗ trợ trên", ông Hinh nói.

Trong tuần này, ông Hinh đánh giá, thị trường tài chính quốc tế có thể diễn biến tích cực hơn khi những thông tin tiêu cực đã được phản ánh phần lớn vào giá, đặc biệt là việc Fed thận trọng hơn về lộ trình cắt giảm lãi suất trong năm 2025 do những bất định trong chính sách thương mại của Tổng thống đắc cử Trump. 

Ông Hinh kỳ vọng việc thị trường tài chính toàn cầu bình ổn hơn sẽ giúp cải thiện tâm lý nhà đầu tư trong nước và thúc đẩy các chỉ số chứng khoán phục hồi. Dự báo, chỉ số VN-Index có thể tăng lên vùng quanh 1.270 điểm. 

Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường khuyến nghị nhà đầu tư nên tận dùng nhịp phục hồi để tái cơ cấu danh mục đầu tư, hạ bớt tỷ trọng đòn bẩy nếu đang ở mức cao, đồng thời xây dựng danh mục đầu tư xoay quanh các nhóm ngành có thông tin hỗ trợ và triển vọng kinh doanh cải thiện, bao gồm nhóm vận tải biển, logistic, xuất nhập khẩu (dệt may, thủy sản) và ngân hàng. 

L. Anh