Cộng đồng doanh nghiệp Phú Thọ kỳ vọng “chuyển mình” từ nghị quyết 68

Hoan Nguyễn
29/05/2025 09:33 GMT +7
Doanh nghiệp ở Phú Thọ đặt nhiều kỳ vọng bứt phá từ “đòn bẩy” là những điểm mới trong Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Cả nước hiện có hơn 940.000 doanh nghiệp (DN) tư nhân, trên 5 triệu hộ kinh doanh; trong đó Phú Thọ có hơn 8.000 DN tư nhân, trên 15.000 hộ kinh doanh. Đóng góp kinh tế tư nhân chiếm 30% ngân sách nhà nước; gần 50% GDP quốc gia, tạo việc làm cho 82% lao động làm việc.

Nghị quyết 68 quy định Nhà nước hỗ trợ lãi suất và khuyến khích ngân hàng giảm lãi cho doanh nghiệp triển khai dự án xanh, áp dụng khung tiêu chuẩn ESG....

Nghị quyết 68 đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam đạt 2 triệu DN, đến 2045 con số này tăng lên 3 triệu. Tương ứng mỗi năm phải thành lập khoảng 200 nghìn DN mới để duy trì được lộ trình này.

Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp, những năm qua, phong trào thanh niên khởi nghiệp tại Phú Thọ phát triển khá mạnh mẽ, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất kinh doanh với nhiều mô hình sáng tạo, có tiềm năng phát triển lớn. Nghị quyết 68 ngay sau khi ban hành đã truyền cảm hứng cho toàn xã hội, nhất là cộng đồng doanh nhân ở Phú Thọ. Bởi những nội dung được nêu trong Nghị quyết là điều mà họ đã trông đợi lâu nay và kỳ vọng sẽ tạo sự đột phá phát triển cho khu vực kinh tế tư nhân.

Cụ thể, ở Phú Thọ lâu nay việc tiếp cận đất đai, vốn đối với doanh nghiệp tư nhân là bài toán khó, thậm chí tồn tại bất cập, như doanh nghiệp nhà nước được cấp vốn; DN khối FDI được bảo lãnh, hưởng thuế xuất ưu đãi, tạo điều kiện về mặt bằng thì các DN tư nhân phải tự bơi... Đến nay, những vướng mắc bất cập này được tháo gỡ.

Các DN tại Phú Thọ mong muốn được hỗ trợ, ưu đãi về vốn, nhân lực chất lượng cao và tháo gỡ những rào cản pháp lý để thuận lợi hơn trong phát triển, mở rộng sản xuất.

Cụ thể nghị quyết 68 quy định, hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho vốn vay DN tư nhân thực hiện dự án xanh tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường xã hội quản trị; khuyến khích ngân hàng cho vay dựa trên dòng tiền thay vì tài sản thế chấp, đảm bảo dành tối thiểu 20ha/khu, cụm công nghiệp hoặc 5% tổng quỹ đất đã đầu tư kết cấu hạ tầng cho dự án công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), DN khởi nghiệp sáng tạo thuê lại...

Đặc biệt các DN khởi nghiệp được hỗ trợ giảm tối thiểu 30% tiền thuê đất trong 5 năm đầu.

Ông Nguyễn Phương Nam - Giám đốc công ty CP Lâm sản Xây dựng Thanh Sơn (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) cho biết, nghị quyết 68 đã tháo gỡ những khó khăn mà DN tư nhân trước kia đã gặp phải. Đơn cử như được tiếp cận nguồn vốn mở rộng sản xuất thì nghị quyết đã định hướng được tiếp cận bình đẳng với tất cả các DN kể cả nhà nước và tư nhân.

Ông Nguyễn Ngọc Lân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ cho rằng, Hội hiện có gần 200 thành viên, hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành nghề trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Nghị quyết 68 ưu tiên một phần nguồn tín dụng thương mại dành cho doanh nghiệp tư nhân khởi nghiệp sáng tạo, để họ có thể vay vốn đầu tư công nghệ mới, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, cũng như tín dụng xuất khẩu và tín dụng theo chuỗi cung ứng.

“Trong thời điểm này nghị quyết 68 vô cùng quan trọng giúp cho DN trẻ có động lực vươn mình và xuất hiện thêm nhiều DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia vào cộng đồng DN để cùng nhau vươn lên phát triển”, ông Lân nhấn mạnh.

Còn ông Nguyễn Đức Truyền - Chủ tịch HĐQT công ty CP Gốm sứ CTH Phú Thọ đánh giá, trước đây DN lớn có thể thuận lợi vào KCN với nhiều ưu đãi đất đai, vốn vay..., bởi điều kiện vào KCN cần quy mô sản xuất kinh doanh từ 5ha trở lên.

Tuy nhiên, những DNVVN như gia công hàng hóa thì chỉ cần quỹ đất 1.000-2.000 m2 và tổng vốn DN chỉ có khoảng 10 tỷ chưa thể vào KCN. Nhưng nghị quyết 68 ra đời đã giúp toàn bộ cộng đồng doanh nghiệp trong đó có DNNVV, DN khởi nghiệp cũng được bình đẳng với mọi chính sách ưu đãi, tức là DN quy mô nhỏ cũng được dành quỹ đất trong KCN để họ phát triển, giúp họ quản trị tốt hơn, chuyển đổi số hiệu quả hơn...

Nghị quyết 68 được kỳ vọng không chỉ là cú huých để DN bứt phá, còn tạo lập hệ sinh thái gắn kết giữa các DN quy mô lớn với DN nhỏ và vừa...

Một trong các điểm đột phá cộng đồng DN ở Phú Thọ đánh giá, nghị quyết 68 đã tách bạch rõ ràng giữa trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm pháp nhân trong các sai phạm kinh tế.

Ông Vũ Hùng Sơn - Chủ tịch HĐQT công ty CP sản xuất thương mại Hữu Nghị đặt vấn đề nghị quyết 68 giúp DN tư nhân được những vấn đề gì?

Và ông Sơn khẳng định rằng, DN quan tâm nhất đến các thủ tục đầu tư, có “điểm nghẽn” phát sinh trong quá trình hoạt động là mối quan hệ giữa các DN đầu tư với nhau từ quan hệ dân sự thành hình sự - điều này làm cho các ông chủ DN rất lo.

“Nghị quyết 68 đã thể hiện rõ, các cơ quan chức năng sẽ ưu tiên áp dụng biện pháp hành chính dân sự kinh tế đối với vi phạm DN trước khi xem xét đến yếu tố hình sự. Đây là bước tiến rất quan trọng trong cải cách pháp lý tạo môi trường kinh doanh thông thoáng,  an toàn và phù hợp với thông lệ quốc tế”, ông Sơn chia sẻ.

Dưới góc độ một doanh nhân trực tiếp điều hành trong lĩnh vực sản xuất, ông Sơn cũng đánh giá cao tầm nhìn chiến lược được thể hiện trong Nghị quyết 68. Nhà nước đã thực sự nhìn nhận doanh nghiệp tư nhân không chỉ là một thành phần kinh tế quan trọng, mà còn là động lực phát triển bền vững của quốc gia trong giai đoạn tới.

Nghị quyết 68 sẽ hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp khởi nghiệp, DNNVV ở Phú Thọ nói riêng, cả nước nói chung về vốn vay ưu đãi, thuê mặt bằng vào KCN hoạt động...

“Nghị quyết 68 là khởi đầu quan trọng. Tuy nhiên, muốn đạt hiệu quả, cần có sự thay đổi tư duy từ đội ngũ cán bộ, công chức, cũng như tiếp tục cải cách thể chế để tạo môi trường thuận lợi hơn cho kinh tế tư nhân.

Chúng tôi - những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh tế tư nhân rất mừng vì Nghị quyết ra đời đúng lúc, đúng nhu cầu. Tin rằng nếu được luật hóa và triển khai tốt, Nghị quyết sẽ phát huy hiệu quả, phù hợp với quy luật thị trường”, ông Sơn bày tỏ.

Ông Nguyễn Quang Anh - Bí thư Huyện ủy Lâm Thao (Phú Thọ) cho rằng, vai trò kinh tế tư nhân, trong đó có DN tư nhân vào sự phát triển của huyện Lâm Thao thể hiện rõ nét thời gian qua. Đó là lực lượng thu hút lao động xã hội nhiều nhất, đóng góp vào phát triển xã hội lớn nhất; cũng tham gia công tác an sinh xã hội rõ nét nhất.

“Nghị quyết 68 được kỳ vọng sẽ tạo được bước chuyển mình mạnh mẽ cho khu vực tư nhân, vốn thời gian qua chưa thể bứt phá do còn manh mún và thiếu định hướng rõ ràng.

Chúng tôi mong muốn Nghị quyết sớm được đưa vào luật, bởi hoạt động doanh nghiệp phải tuân theo pháp luật chứ không chỉ dựa trên tinh thần Nghị quyết. Khi khung pháp lý được hoàn thiện, doanh nghiệp mới có thể mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô và đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế”, ông Quang Anh nhấn mạnh.

Để đạt mục tiêu 2 triệu DN năm 2030, tăng lên 3 triệu 2045, nghị quyết 68 chủ trương khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình DN với nhiều cơ chế như, miễn thuế thu nhập DN cho DNNVV trong 3 năm từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu; nếu DN khởi nghiệp sáng tạo sẽ được miễn trong 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo...

Ông Nguyễn Huy Hồng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực VIII đánh giá, nghị quyết 68 tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh cá nhân thực hiện hóa đơn điện tử gắn với máy tính tiền và hỗ trợ miễn thuế phí môn bài; bỏ thuế khoán hộ kinh doanh từ 1/6/2026.

Hiện Chính phủ đang rà soát loại bỏ điều kiện kinh doanh chồng chéo cản trở phát triển kinh tế tư nhân, hoàn thành chậm nhất 31/12/2025; sẽ giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ pháp luật, 30% điều kiện kinh doanh, tiếp tục cắt giảm mạnh những năm tiếp theo.

Đồng thời công tác quản lý nhà nước với nền kinh tế từ tiền kiểm sang hậu kiểm sẽ giúp DN thoát khỏi nhiều thủ tục rườm rà, dài thời giam, đội chi phí...