Cuộc khủng hoảng du lịch ở Châu Âu sẽ còn kéo dài rất lâu sau đại dịch Covid-19

26/04/2020 16:55 GMT+7
Các khách sạn, nhà hàng, cửa hàng lưu niệm và nhiều hoạt động kinh doanh liên quan đến du lịch khác ở miền nam Châu Âu đang phải đối mặt với tương lai ảm đạm do khủng hoảng dịch bệnh kéo dài.
Cuộc khủng hoảng du lịch ở Châu Âu sẽ còn kéo dài rất lâu sau đại dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Ngành du lịch Châu Âu được dự đoán sẽ còn lao đao trong suốt mùa hè năm nay, nhất là ở khu vực phía Nam Châu Âu, nơi du lịch đóng góp phần không nhỏ vào GDP nền kinh tế. Ở Tây Ban Nha, ngành du lịch chiếm 15% GDP. Con số này ở Ý là 13% và ở Hy Lạp là 21 %, điều này đồng nghĩa ngành du lịch đang trực tiếp cung cấp lượng lớn công việc cho người dân các nước này.

Dù các quốc gia Châu Âu kì vọng thực hiện nới lỏng cách ly xã hội vào mùa hè, nhưng các hạn chế với hoạt động giải trí, tụ tập đông người vẫn sẽ tiếp tục được thực hiện, đặc biệt là các hạn chế liên quan đến du lịch. Điều này chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch nói riêng và thương mại nói chung. 

Trong khi hoạt động kinh doanh sản xuất đã bắt đầu khôi phục, nhiều người dân tại các quốc gia Châu Âu vẫn được khuyến cáo không nên ra khỏi nhà. Theo chuyên gia kinh tế từ ngân hàng ING (Hà Lan), ngay cả khi đại dịch kết thúc, nỗi lo sợ dịch bệnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động di chuyển, du lịch của người dân. Ngành du lịch khó có khả năng hồi phục ngay lập tức sau khi lệnh hạn chế kiểm dịch được bãi bỏ. 

Nền kinh tế các quốc gia Nam Âu vốn đã lao đao từ trước khi đại dịch bùng nổ. Ý và Hy Lạp vẫn chưa phục hồi hoàn toàn kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. IMF dự đoán GDP Ý sẽ giảm 9,1%, trong khi GDP Hy Lạp giảm 10% và GDP Tây Ban Nha giảm 8% trong năm nay do ảnh hưởng trực tiếp từ đại dịch Covid-19. 

Theo dự báo của viện nghiên cứu Du lịch Châu Âu, gần 1/3 người lao động trong ngành du lịch Châu Âu sẽ mất việc ít nhất trong một khoảng thời gian. Hiện nay có đến 3 triệu người lao động trong ngành du lịch ở Tây Ban Nha, do đó khủng hoảng đại dịch Covid-19 có thể khiến tỷ lệ thất nghiệp nước này tăng cao, thậm chí hơn cả mức kỷ lục 27% hồi giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008 nếu chính phủ nước này không có biện pháp hỗ trợ. Lượng khách quốc tế đến Châu Âu được kì vọng giảm tới 40%, trong đó, lượng khách đến Ý tụt dốc 49%. 

Ở Ý, kể từ ngày lệnh cách ly xã hội được ban hành vào đầu tháng 3, có tới 95% khách sạn đã đóng cửa với tổng thiệt hại được dự đoán lên tới 325 triệu USD chỉ trong 3 ngày lễ phục sinh. Hầu hết tất cả các nhà hàng, khách sạn và viện bảo tàng hiện vẫn đang đóng cửa vô thời hạn ở Ý. Các khu nghỉ dưỡng ở vùng biển và núi vốn là điểm đến yêu thích của du khách cũng đang phải đối mặt với tương lai ảm đạm trước mắt. 

Nền kinh tế Hy Lạp chỉ vừa mới cải thiện, tuy nhiên đại dịch Covd-19 giáng đòn mạnh lên ngành du lịch nói riêng và cả nền kinh tế nước này nói chung, dù tỷ lệ người nhiễm bệnh và tử vong không cao so với hai quốc gia láng giềng. Hiện tất cả các lịch đặt khách sạn, nơi lưu trú ở Hy Lạp trong tháng 7 đều bị hủy, trong khi ngành du lịch Tây Ban Nha chuyển hướng đặt kì vọng hoàn toàn vào khách du lịch trong nước, với hơn 80% khách du lịch đặt phòng cho kì nghỉ sắp tới đều là khách Tây Ban Nha.

Vân Anh
Cùng chuyên mục