Hà Nội lên tiếng vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Tứ bị bắt

01/01/2020 09:21 GMT+7
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội khẳng định, ông Nguyễn Văn Tứ bắt vì liên quan đến công việc trước đây khi làm Giám đốc Sở KH&ĐT, chứ không phải trong thời gian làm Chánh Văn phòng Thành ủy.

Chiều 31/12, bên lề buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, ông Phạm Thanh Học, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đã nói về trường hợp ông Nguyên Văn Tứ, Chánh Văn phòng Thành ủy, vừa bị Cơ quan điều tra Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Về vấn đề này, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết ông Tứ bị bắt vì liên quan đến những việc trước đây khi làm Giám đốc Sở KH&ĐT chứ không phải trong thời gian làm Chánh Văn phòng Thành ủy.

Hà Nội lên tiếng vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Nguyễn Văn Tứ bị bắt - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên GĐ Sở KHĐT TP.Hà Nội vừa bị bắt.

Ông Phạm Thanh Học cũng cho biết lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cơ quan hợp tác nghiêm túc với lực lượng quan chức năng của Trung ương và Bộ Công an để điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Về hình thức kỷ luật đối với ông Tứ, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết thành phố đang tiếp tục hoàn thành thủ tục để xem xét tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng. Tuy nhiên, do ông Tứ là Thành uỷ viên nên thẩm quyền quyết định đình chỉ tạm thời hoặc quyết định khác sẽ do Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định.

Lãnh đạo TP đã đến làm việc với các cơ quan có cán bộ bị khởi tố, để ổn định tâm trạng cán bộ, đảng viên.

“Một vài ý kiến hỏi tôi là phân công ai làm thay ông Tứ, thực tế Thành ủy Hà Nội có 3 Phó chánh Văn phòng,- họ sẽ phân công và làm việc với nhau.

Tội lỗi, khuyết điểm của anh em đến đâu thì phải chờ kết luận của cơ quan điều tra chứ chúng ta không võ đoán được", ông Học nói thêm.

Đối với bà Phạm Thị Thu Hường, Chánh Văn phòng Sở  Sở KH&ĐT, cũng đã bị bắt tạm giam, ông Học cho biết Đảng bộ khối các cơ quan của thành phố theo thẩm quyền quản lý cán bộ đã chính thức có quyết định tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với bà Hường.

An Vũ (t/h)
Cùng chuyên mục