Hạ viện Nhật Bản thông qua thỏa thuận Mỹ Nhật, thuế ô tô vẫn còn điều mơ hồ

19/11/2019 17:42 GMT+7
Hạ viện Nhật Bản hôm 19/11 vừa phê chuẩn một thỏa thuận thương mại do Thủ tướng Shinzo Abe ký kết với Tổng thống Donald Trump liên quan đến việc dỡ bỏ thuế quan với các mặt hàng nông sản Mỹ và máy công cụ Nhật Bản trong năm 2020.

Hạ viện Nhật Bản thông qua thỏa thuận thương mại Mỹ Nhật

Hạ viện đề xuất phê chuẩn thỏa thuận thương mại sẽ được trình lên Thượng viện để bỏ phiếu. Tuy nhiên, việc Hạ viện nhanh chóng phê chuẩn thỏa thuận sẽ làm tăng cơ hội thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật có hiệu lực ngay trong tháng 1/2020 tới đây.

Thỏa thuận tuy nhiên không đề cập đến việc Mỹ đồng ý xóa bỏ thuế quan với ô tô và phụ tùng ô tô Nhật Bản, khiến những tâm lý quan ngại gia tăng xoay quanh thỏa thuận thương mại mà Thủ tướng Shinzo Abe đã đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chúng nghị viện thông qua thỏa thuận Mỹ Nhật, thuế quan ô tô vẫn còn điều mơ hồ  - Ảnh 1.

Hạ viện Nhật Bản vừa thông qua thỏa thuận Mỹ Nhật mà Thủ tướng Shinzo Abe đã ký kết với Tổng thống Mỹ Donald Trump

Bên cạnh những ý kiến phân tích cho rằng thỏa thuận Mỹ - Nhật sẽ là bước đà lớn cho Tổng thống Trump trong tái tranh cử nhiệm kỳ mới, thì Thủ tướng Nhật Bản Abe khẳng định Nhật Bản cũng hưởng lợi không kém. Theo ước tính mà ông Abe đưa ra, thỏa thuận sẽ thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng khoảng 0,8% trong 10-20 năm tiếp theo, khi những tác động bắt đầu thấy rõ. Thỏa thuận cũng giúp giảm khoảng 212,8 tỷ JPY thuế quan hàng xuất khẩu sang Mỹ mỗi năm.

Tuy nhiên, mấu chốt các số liệu kể trên được giả định trong trường hợp Mỹ loại bỏ thêm thuế quan với ô tô và phụ tùng ô tô, điều mà thỏa thuận mới đây chưa đề cập tới. Nếu không có cắt giảm thuế quan ô tô, tác động của thỏa thuận thương mại sẽ chỉ bằng khoảng 10% so với dự báo mà chính quyền ông Abe công bố, theo thông tin đăng tải trên tờ Nhật Báo Nhật Bản Japan’s Asahi.

Theo kế hoạch ban đầu, sau khi thỏa thuận mới đây được Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn, hai quốc gia sẽ có khoảng 4 tháng để thảo luận trước khi tiến đến các cuộc đàm phán tiếp theo về những vấn đề thương mại chiến lược, ảnh hưởng sâu sắc hơn. Tuy nhiên, động lực đàm phán ngày càng mờ dần khi Washington bị cuốn vào cuộc đàm phán thương mại mang tính lịch sử với Bắc Kinh để dàn xếp chiến tranh thương mại kéo dài hơn một năm nay.

“Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Mỹ sẽ dành bao nhiêu thời gian cho các cuộc đàm phán với Nhật Bản, ngay cả khi chúng ta thiện chí đàm phán” - một nguồn tin từ Nhật nhận định.

Thỏa thuận Mỹ - Nhật : Còn nhiều điều mơ hồ

Mỹ và Nhật Bản dường như đang có những cách hiểu bất đồng trong thỏa thuận về mức thuế mà Mỹ dọa áp lên ô tô và phụ tùng ô tô Nhật Bản.

Trong khi phía Nhật Bản tuyên bố họ đã nhận được sự đảm bảo từ Nhà Trắng về việc loại bỏ thuế quan với ô tô và phụ tùng ô tô xuất xứ Nhật Bản, việc ký kết cam kết chỉ còn là vấn đề thời gian, thì Washington lại không hề lên tiếng xác nhận khả năng này. Đại diện Văn phòng Thương mại Mỹ Robert Lighthizer mới đây đã tuyên bố thuế quan với ô tô không nằm trong thỏa thuận và sẽ được đề cập đến trong các cuộc thảo luận tương lai. Một tài liệu thảo luận của phía Mỹ chỉ ra rằng thuế hải quan với mặt hàng ô tô có thể sẽ là một nội dung trong những cuộc đàm phán tiếp theo liên quan đến loại bỏ thuế hải quan giữa hai nền kinh tế. 

Sự mơ hồ trong thỏa thuận là lý do khiến các Đảng đối lập lên án chính quyền ông Abe vì các điều khoản có lợi cho phía Mỹ. Ông Junichi Sugawara, một chuyên gia cấp cao từ Viện nghiên cứu Mizuho khẳng định nhiều khả năng Donald Trump sẽ tiếp tục dùng thuế quan ô tô để gây áp lực lên Nhật Bản nhằm thể hiện vị thế trên đường đua tái tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống mới. Điều đó cũng có nghĩa là việc miễn giảm thuế quan ô tô có thể sẽ bị Trump giữ lại như một đòn bẩy gây áp lực lên chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe, buộc Nhật Bản đưa ra những nhượng bộ to lớn hơn trên bàn đàm phán.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục