Hé lộ số tiền thuế “ông lớn" Facebook, Google, Microsoft đã nộp tại Việt Nam

16/03/2022 14:27 GMT+7
Các năm qua, ngành thuế thu thông qua các tổ chức tại Việt Nam (thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài) gần 5.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp lớn như Facebook nộp 1.694 tỷ đồng, Google nộp 1.618 tỷ đồng, Microsoft nộp 576 tỷ đồng.

Sáng nay (16/3), tại phiên chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tham gia trả lời cùng Bộ trưởng Bộ Công Thương về vấn đề quản lý thuế với dịch vụ xuyên biên giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, ngành thuế các năm qua đã thu thông qua các tổ chức tại Việt Nam (thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài) gần 5.000 tỷ đồng.

Tại phiên chất vấn, Đại biểu Đỗ Đức Hiển (TP.HCM) cho rằng, thương mại điện tử đã trở thành một xu thế, có bước phát triển nóng gần đây, nhưng cũng kéo theo nhiều vấn đề, hiện tượng dùng thương mại điện tử để buôn bán hàng lậu, hàng cấm, trốn thuế. "Giải pháp nào để xử lý vấn đề này?".

"Ông lớn" Facebook, Google, Microsoft đã nộp thuế như thế nào? - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Ảnh: Hoàng Phong

Tham gia trả lời cùng Bộ trưởng Công Thương về vấn đề quản lý thuế với dịch vụ xuyên biên giới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, ngành thuế các năm qua đã thu thông qua các tổ chức tại Việt Nam (thuế nộp thay nhà thầu nước ngoài) gần 5.000 tỷ đồng.

"Nhiều doanh nghiệp lớn đã nộp thuế như Facebook nộp 1.694 tỷ đồng, Google nộp 1.618 tỷ, Microsoft nộp 576 tỷ", Bộ trưởng Phớc cho biết.

Theo Bộ trưởng Phớc, năm 2021, số thu thuế từ dịch vụ xuyên biên giới đạt 1.317 tỷ đồng, tăng 15,2% so với năm 2020.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục thuế xây dựng cổng thông tin điện tử về kê khai thuế xuyên biên giới. Ngày 21/3, Tổng cục thuế sẽ khai trương cổng thông tin điện tử này để doanh nghiệp nước ngoài khi bán hàng xuyên biên giới có thể trực tiếp kê khai thuế, nộp thuế.

Cùng với việc xây dựng cổng thông tin, Bộ cũng có hướng dẫn nộp thuế ở môi trường mạng, sàn thương mại điện tử, mua bán online.

Ngoài ra, Bộ trưởng Phớc cho biết: "Chúng tôi đang xây dựng App thanh toán nộp thuế qua App này một cách tự động. Trong nước, chúng tôi đã kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu thuế với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia của Bộ Công an để lấy mã định danh dân cư làm mã định danh thuế".

"Từ đấy, việc mua bán trên mạng mua bán online được xác định rất chính xác và dễ quản lý, những mã số thuế ảo, hay tài khoản trên thị trường chứng khoán ảo sẽ được loại ra", Bộ trưởng Phớc cho hay.

"Ông lớn" Facebook, Google, Microsoft đã nộp thuế như thế nào? - Ảnh 2.

Việc dữ trữ xăng dầu cũng là vấn đề "nóng" được nhiều đại biểu đặt ra. Ảnh: CTV

Cũng tại phiên chất vấn, Đại biểu Trịnh Ngân Sinh (An Giang) cho hay, quy định của Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu đòi hỏi thương nhân đầu mối phải có dự trữ ít nhất bằng mức cung ứng 20 ngày.

"Thế nhưng vừa qua các đại lý nói rất khó mua, họ thường xuyên phải mua với lượng ít khiến chi phí vận chuyển cao. Vậy không rõ việc thực hiện dự trữ đã theo quy định chưa?", ông Sinh nói.

Đồng quan điểm với sự băn khoăn của nhiều đại biểu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu vấn đề: Hiện nay, 33 doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vừa phải dự trữ lưu thông doanh nghiệp, vừa có nhiệm vụ dự trữ lưu thông quốc gia và làm dự trữ quốc gia thì được hưởng ngân sách từ việc bảo quản xăng dầu.

Do đó, các doanh nghiệp đầu mối này có lẫn lộn dự trữ quốc gia với dự trữ lưu thông của doanh nghiệp hay không? Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên giải thích rõ vấn đề này.

Lý giải về việc các cây xăng không bán ra, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cũng giải thích: "Các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu có găm hàng chờ tăng giá hay không, có thể có. Chiết khấu xăng dầu về 0 thì người bán hàng sẽ không bán hàng ra do không có lời".

Đối với vấn đề các doanh nghiệp có dự trữ xăng dầu quốc gia hay không? Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc thừa nhận, chưa tách được dự trữ quốc gia ra khỏi dự trữ thương mại.

Vì thế, cơ quan quản lý cũng không biết được 33 doanh nghiệp đầu mối trong kho có lượng hàng dự trữ quốc gia được giao quản lý hay không. Đồng thời, Bộ trưởng Phớc cho rằng: "Đây là lỗ hổng cần có giải pháp khắc phục".


Thế Anh
Cùng chuyên mục