Hoãn chiếu loạt phim vì virus corona, phòng vé Trung Quốc thiệt hại 210 triệu USD

24/01/2020 07:30 GMT+7
Các rạp phim của Trung Quốc dự kiến sẽ thiệt hại 210 triệu USD chỉ trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy (24-25/1), tức 30-1/1 Âm lịch tới đây bởi ảnh hưởng của việc hủy chiếu phim do dịch virus Corona bùng phát.
Loạt phim hoãn chiếu vì virus lạ lây lan, phòng vé Trung Quốc thiệt hại 210 triệu USD - Ảnh 1.

Virus Corona đang trở thành "cơn ác mộng" tại Trung Quốc với 17 ca tử vong

Hôm 23/1, 7 bộ phim Trung Quốc dự kiến phát hành đúng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (24-25/1 Dương lịch) đều liên tiếp tuyên bố trì hoãn lịch chiếu sau khi dịch virus Corona bùng phát tại Trung Quốc làm tử vong ít nhất 17 người.

Trang web bán vé xem phim Maoyan trước đó đã ước tính doanh thu tối thiểu 1,4 tỷ NDT (tức khoảng 210 triệu USD) cho 7 bộ phim kể trên trong hai ngày đầu tiên phát sóng là 24-25/1. Tuy nhiên giờ đây, khi các nhà sản xuất phim quyết định hoãn chiếu do cơn sốt dịch virus Corona, Maoyan tuyên bố sẽ hoàn lại tiền cho những khách hàng đã đặt vé trước đó.

Trong số những bộ phim vừa tuyên bố dời lịch chiếu, có một số phim bom tấn rất được mong đợi như phim hành động hài Thám tử Phố Tàu 3, phim hài kịch Mất tích ở Nga, phim huyền thoại Khương Tử Nha...

Sau thông tin lùi lịch chiếu, cổ phiếu nhiều công ty điện ảnh lớn của Trung Quốc đã giảm mạnh. Cổ phiếu Wanda Film đóng cửa phiên giao dịch thấp hơn 7%, nâng mức giảm trong 5 phiên giao dịch gần nhất lên tới 20%. Cổ phiếu China Film cũng giảm 5%, nâng mức giảm trong 5 phiên liên tiếp lên 17%.

Dịch virus Corona lần đầu tiên xuất hiện tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019 và chính thức được Bắc Kinh xác nhận vào 9/1/2020. Cho đến 12h đêm 22/1, đã có tới 17 ca bệnh tử vong do nhiễm virus Corona, cùng với hơn 570 ca mắc bệnh mới. Thành phố Vũ Hán hiện đang được cách ly để kiềm chế nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Chính quyền địa phương hôm 23/1 đã tuyên bố đình chỉ các phương tiện giao thông công cộng bao gồm xe bus, taxi, máy bay, phà… Người dân Vũ Hán được khuyến cáo không nên ra khỏi thành phố nếu không có lý do đặc biệt. 

Cho đến nay, virus Corona cũng xuất hiện tại nhiều quốc gia trên thế giới do mầm bệnh từ du khách hoặc du học sinh Trung Quốc. Đáng nói là hàng trăm triệu du khách Trung Quốc có khả năng sẽ đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 1 tuần tới đây, làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên phạm vi toàn cầu.

Chứng khoán Trung Quốc đã giảm mạnh 3,5% sau khi các nhà đầu tư quan ngại virus Corona có khả năng sẽ dẫn đến những hệ lụy kinh tế nghiêm trọng như hồi đại dịch SARS năm 2003. Chỉ số Shanghai composite đã giảm 2,75% trong phiên giao dịch 23/1, xuống 2.976,53 điểm trong khi Shenzhen Component giảm 3,52%, đóng cửa ở mức 10.681,90 điểm. 

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông cũng giảm 1,89% tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch.

Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,98%, đóng cửa ở mức 23.795,44 điểm.

Hồi năm 2003, dịch suy hô hấp cấp SARS tại Trung Quốc đã khiến doanh số bán lẻ của Trung Quốc tháng 5/2003 giảm mạnh 10% so với tháng 1/2003, thời điểm dịch bệnh chưa bùng phát, dữ liệu từ Cục thống kê Quốc gia cho hay. Do đó, các nhà đầu tư có lý do để quan ngại virus Corona lần này sẽ khiến chi tiêu tiêu dùng giảm tốc, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng GDP cũng như sự ổn định của toàn nền kinh tế.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục