Hơn 100 người tử vong vì virus Corona, Mỹ tăng mức cảnh báo lên cấp 3

28/01/2020 19:44 GMT+7
Giới chức Trung Quốc hôm 28/1 xác nhận, số trường hợp tử vong vì virus Corona đã vượt quá 100 người trong khi số trường hợp nhiễm virus được xác nhận là hơn 4.500 người.
Cập nhật 28/1: số ca tử vong vì virus Corona vượt quá 100, Mỹ theo dõi sát sao tình hình Trung Quốc - Ảnh 1.

Những nố lực kiểm soát dịch bệnh của chính phủ Trung Quốc cho đến nay chưa thể kiềm chế sự lây lan của virus Corona

Cụ thể, tính đến 17 giờ chiều 28/1 (giờ Trung Quốc), số ca tử vong vì virus Corona đã tăng lên 106 trong khi số ca nhiễm virus được xác nhận hiện là 4.614. Phần lớn các ca nhiễm bệnh nằm ở Trung Quốc đại lục. Dịch virus Corona tiếp tục lây lan nhanh chóng bất chấp chính quyền Bắc Kinh đã nỗ lực cách ly hàng chục thành phố và hủy bỏ hàng loạt sự kiện chào mừng năm mới.

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 28/1 đã tăng mức cảnh báo với khách du lịch dự định đến Trung Quốc từ cấp 2 lên cấp 3 trong bối cảnh số ca nhiễm bệnh tăng lên nhanh chóng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng xác nhận đang giữ liên lạc chặt chẽ với phía Bắc Kinh về tình hình bệnh dịch. “Chúng tôi đã gợi ý chủ tịch Tập Cận Bình có thể yêu cầu trợ giúp từ Mỹ bất cứ khi nào cần thiết. Những chuyên gia y tế Mỹ đều có trình độ chuyên môn tiên tiến bậc nhất”.

Hôm 27/1, Đức, Sri Lanka và Campuchia xác nhận trường hợp nhiễm virus Corona đầu tiên, trích nguồn tin từ Reuters. Hàng chục quốc gia khác như Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Pháp, Anh, Mỹ, Australia...cũng xác nhận xuất hiện bệnh nhân nhiễm virus Corona trước đó.

Tại Mỹ, số trường hợp nghi nhiễm virus Corona đã tăng lên 110, trong đó số ca nhiễm đã được xác nhận là 5. Các quan chức y tế Mỹ cảnh báo việc một số trường hợp nhiễm virus Corona không có các biểu hiện thông thường như ho hay sốt có thể gây khó khăn cho quá trình kiểm soát phát hiện dịch bệnh. Hiện tại, với mỗi bệnh nhân, các nhân viên y tế mất khoảng 4-6 giờ đồng hồ để xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tại phòng thí nghiệm.

Virus Corona là một họ virus được cho là có nguồn gốc từ động vật nhưng tiến hóa và lây sang người. Một số triệu chứng thông thường ở người nhiễm virus Corona là sốt, ho, khó thở, có thể phát triển thành viêm phổi. Đáng nói, các triệu chứng này gần giống với cảm cúm thông thường, rất khó phân biệt. Thời gian ủ bệnh của virus có thể kéo dài 2-14 ngày.

Chính phủ Trung Quốc hiện đã tuyên bố kéo dài kỳ nghỉ lễ thêm 3 ngày, đến hết 2/2/2020 để hạn chế tình trạng virus lây lan nơi công cộng. Giới chức cũng khuyến cáo người dân nên tránh tụ tập đông người, cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn cho bản thân.

Công viên Disney, các cửa hàng Starbucks và McDonald hiện đã tạm đóng cửa, hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ. Nhiều thành phố như Thượng Hải, chính quyền khuyên các doanh nghiệp nên kéo dài kỳ nghỉ đến ít nhất ngày 9/2 để nỗ lực kiểm soát bệnh dịch hiệu quả hơn.

Tổng giám đốc WHO, Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus đang có mặt tại Bắc Kinh, tiếp xúc với các quan chức chính phủ cũng như giới chức y tế để tìm ra phương pháp kiểm soát dịch bệnh sớm nhất. Hồi tuần trước, WHO đã từ chối kết luận virus Corona là một tình huống khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Không rõ liệu tổ chức này có xem xét lại khi số ca tử vong vì virus đã vượt quá 100 và chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Trước mắt, việc kiểm soát virus lây lan là không thể” - ông Tedros Adhanom Ghebreyesus  nhận định.

Thùy Dung (Theo CNBC)
Cùng chuyên mục