Khánh Hòa:Trên 133 tỷ đồng dành cho hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết 2024

06/02/2024 17:11 GMT+7
Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... trên địa bàn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tỉnh Khánh Hòa tổ chức nhiều hoạt động xã hội trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công, trẻ em và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn... với tổng kinh phí là 133,7 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh đã triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng với tổng kinh phí gần 26,5 tỷ đồng. 

Đối với các hoạt động trợ giúp xã hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị việc hỗ trợ gạo cho Nhân dân dịp Tết âm lịch và giáp hạt đầu năm 2024 với 1.627.755 kg gạo, tổng kinh phí hơn 31,5 tỷ đồng; mừng thọ 90 tuổi đến 100 tuổi cho gần 1.000 cụ với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Khánh Hòa:Trên 133 tỷ đồng dành cho hoạt động an sinh xã hội trong dịp Tết 2024- Ảnh 1.

Các doanh nghiệp trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Khánh Hòa. Ảnh: Công Tâm

Hỗ trợ cho 16.497 đối tượng chính sách, hỗ trợ tiền ăn thêm trong 4 ngày Tết Nguyên đán cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng tập trung với tổng số tiền hơn 6,8 tỷ đồng; các tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho nhiều đối tượng, cơ sở xã hội…, tổ chức "Tết Nhân ái - Xuân Giáp Thìn năm 2024" trao tặng 15.737 suất quà…

Ngoài ra, trong dịp Tết Nguyên đán, có 183 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thưởng Tết Nguyên đán cho người lao động, với mức thưởng bình quân gần 7,7 triệu đồng/người.

Trong đó, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ tiền thưởng bình quân là 12,435 triệu đồng/người (cao nhất là 106 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng); công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước tiền thưởng bình quân hơn 10,3 triệu đồng/người (cao nhất là 193,180 triệu đồng, thấp nhất là 1 triệu đồng); doanh nghiệp tư nhân tiền thưởng bình quân là 6,761 triệu đồng/người.

Công Tâm
Cùng chuyên mục