Lại chuyện bằng cấp: Nếu ứng tuyển vào Alibaba ngày nay, Jack Ma khó mà được nhận

21/10/2019 12:02 GMT+7
Jack Ma, nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Alibaba mới đây chia sẻ tại Hội nghị CEO toàn cầu do tạp chí Forbes tổ chức, rằng ngay chính bản thân ông cũng khó mà được tuyển dụng vào Alibaba ngày nay.
Lại chuyện bằng cấp: Nếu ứng tuyển vào Alibaba ngày nay, Jack Ma khó mà được nhận - Ảnh 1.

Cựu chủ tịch Alibaba Jack Ma

Không chỉ Alibaba, rất nhiều các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đều có quy trình tuyển dụng hết sức nghiêm ngặt và khắt khe. Không ngẫu nhiên mà hàng loạt những đại gia công nghệ như Google, Facebook...đều được điểm tên trong danh sách những môi trường làm việc được khao khát nhất thế giới.

“Nhưng nếu một người như tôi bây giờ cố gắng nộp đơn xin việc tại Alibaba, thì cơ hội được tuyển dụng gần như rất mong manh” - Jack Ma chia sẻ.

“Nguyên nhân là bởi một lỗ hổng trong hệ thống tuyển dụng quốc tế, khi mà nhà tuyển dụng quá coi trọng bằng cấp và hiếm người vượt lên suy nghĩ truyền thông ấy. Người ta đánh giá bạn qua bằng cấp của bạn. Những suy nghĩ như: “Này, chúng tôi đã tuyển những nhân sự tốt nghiệp từ Harvard hay Stanford. Còn bạn, bạn tốt nghiệp từ đâu?”

Những chia sẻ chân thành đến từ Cựu Chủ tịch Alibaba, người đã thi trượt Đại học 2 lần, thi trượt cấp 2 tới 3 lần và nhiều lần đạt điểm kém trong những bài thi Tiểu học. Ông chủ Alibaba chưa bao giờ là một học sinh xuất sắc, càng không được đào tạo trong những ngôi trường đại học danh giá. Jack Ma từng kiên trì nộp hồ sơ vào Harvard 10 lần nhưng đều bị từ chối thẳng thừng. Chẳng riêng Jack Ma, rất nhiều vĩ nhân thế giới khác như Abraham Lincoln hay Albert Einstein cũng phải vật lộn với việc học và chẳng có nổi một bằng cấp đáng giá, nhưng rồi họ vẫn ghi tên vào lịch sử với những cống hiến vĩ đại.

Nhưng đó không phải một chặng đường dễ dàng. Không bằng cấp, Jack Ma từng bị từ chối 30 công việc khác nhau trước khi bắt đầu dự án Alibaba năm 1999. Trong suốt những năm tháng gây dựng sự nghiệp, ông chủ Alibaba cũng chứng kiến nhiều trường hợp lận đận vì cơ chế tuyển dụng đánh giá cao bằng cấp. 

“Dù rằng tôi cũng thấy nhiều doanh nhân thành đạt, ví như nhà sáng lập của Alipay hay Taobao, hai đồng nghiệp của tôi, những người không thể tham gia khóa học MBA vì không vượt qua bài test mà vẫn đạt được thành tựu đáng nể. Nhưng con số đó rõ ràng không lớn, khi mà cơ chế tuyển dụng hiện nay đang làm tuột mất cơ hội của nhiều người có năng lực”.

“Trong thời đại công nghiệp trước đây, bạn phải học cách nhớ nhanh, tính toán nhanh hơn. Nhưng giờ đây, máy móc hoàn toàn có thể làm tốt hơn nhiều. Điều tôi lo lắng là 20-30 năm nữa, liệu những thế hệ tiếp theo có thể tồn tại trong xã hội với nền giáo dục truyền thống hiện nay?”

Vị tỷ phú 55 tuổi hiện đã nghỉ hưu hồi tháng 9/2019 sau hơn một thập kỷ chuẩn bị cho việc rời khỏi đế chế Alibaba. “Alibaba không bao giờ nên phụ thuộc vào Jack Ma. Jack Ma sẽ già đi, sẽ trở nên trì trệ, đau ốm hoặc bất cứ điều gì tồi tệ khác” - ông chia sẻ. Jack Ma muốn giao phó Alibaba vào tay những người trẻ tuổi, với sự sáng tạo và nhạy bén trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI, để họ đưa con thuyền Alibaba đi tiếp hành trình thế kỷ của nó. Hiện Jack Ma đang tập trung vào các công tác từ thiện trong lĩnh vực giáo dục, điều mà ông tâm niệm trong nhiều năm nay.

“Chúng ta phải dạy con em chúng ta tư duy sáng tạo và linh hoạt để chúng tồn tại trong thời đại AI. Tôi muốn tự tay làm nhiều hơn thế” - Jack Ma chia sẻ. 

Trước khi sáng lập nên đế chế Alibaba, Jack Ma từng là một giáo viên Tiếng Anh đầy tâm huyết. Và giờ đây, sau 2 thập kỷ gắn bó với tập đoàn công nghệ khổng lồ này, vị tỷ phú dường như đã mỏi mệt, muốn quay về với sự nghiệp trồng người”.

Thùy Dung
Cùng chuyên mục