Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cặp vợ chồng ở Huế lĩnh án tù

Trần Hòe
18/02/2025 08:38 GMT +7
Vay vốn tiền tỷ để kinh doanh cửa hàng ăn uống rồi không chịu trả nợ, cặp vợ chồng ở thành phố Huế bị tòa án phạt tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiều ngày 17/2, TAND thành phố Huế mở phiên toàn sơ thẩm xét xử Lê Thị Ngọc Bích (SN 1969) và chồng Bích là Hồ Đắc Hòa (SN 1964, cùng trú phường Phú Hội, quận Thuận Hóa, thành phố Huế) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, do cần vốn để kinh doanh cửa hàng ăn uống tại địa chỉ 130 Lê Lợi (phường Phú Hội), vợ chồng Bích vay tiền của nhiều người. Tổng số tiền vợ chồng Bích vay của 3 bị hại là hơn 1,3 tỷ đồng.

Lê Thị Ngọc Bích và Hồ Đắc Hòa bị TAND thành phố Huế phạt tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Sau khi vay, do việc kinh doanh bị thua lỗ nên vợ chồng Bích không có tiền trả nợ như đã cam kết. Các bị hại nhiều lần đòi nợ thì Bích và Hòa hứa hẹn sẽ bán nhà và đất tại số 65, tổ dân phố Lại Thế, phường Phú Thượng (quận Thuận Hóa) để trả nợ.

Tuy nhiên, sau khi bán căn nhà này với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng, vợ chồng Bích không trả nợ cho các bị hại.

Sau khi bán nhà, vợ chồng Bích thay đổi số điện thoại, đến lẩn trốn ở nhiều nơi như TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Đắk Lắk.

Ngoài ra, sau khi bị tố cáo, vợ chồng Bích có nhận tiền giải tỏa đề bù nhà và đất với số tiền hàng tỷ đồng nhưng cũng không trả tiền cho các bị hại.

Tại phiên tòa, Lê Thị Ngọc Bích và Hồ Đắc Hòa tỏ ra ăn năn hối hận. Hiện cặp vợ chồng này đã trả lại một phần số tiền cho các bị hại.

HĐXX TAND thành phố Huế tuyên phạt bị cáo Lê Thị Ngọc Bích 6 năm 6 tháng tù và Hồ Đắc Hòa 5 năm tù cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.