Nghị quyết 68: Đòn bẩy tháo gỡ "điểm nghẽn", chắp cánh khát vọng cho doanh nghiệp Cựu chiến binh Lạng Sơn phát triển
Đối với Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn, Nghị quyết này không chỉ tiếp thêm động lực, định hướng mà còn hứa hẹn tháo gỡ những "điểm nghẽn" cố hữu về đất đai, vốn… mở đường cho các doanh nhân cựu chiến binh tiếp tục đồng hành, cống hiến vì một Lạng Sơn yên bình và thịnh vượng.
Kim chỉ nam tháo gỡ những "điểm nghẽn"
Nghị quyết 68-NQ/TW đã đề ra 8 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, với mục tiêu giải quyết những vấn đề quan trọng, cấp bách cho sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân trong đó các doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn.

Đặc biệt, Nghị quyết nhấn mạnh việc tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển với: Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (3 năm đầu thành lập); Ưu tiên tham gia các dự án; Hỗ trợ đất đai mặc bằng kinh doanh; Ưu đãi tín dụng và vốn; Hỗ trợ chuyển đổi số và tư vấn; Cải cách thể chế và môi trường kinh doanh…
Tinh thần này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính lan tỏa mạnh mẽ trong buổi quán triệt Nghị quyết 68-NQ/TW, sẽ phát động phong trào “toàn dân thi đua làm giàu”, để huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước.
Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn được thành lập năm 2020 với 65 hội viên ban đầu, chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Sau 5 năm hoạt động Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn đã quy tụ 86 hội viên là giám đốc, chủ nhiệm hợp tác xã và chủ cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn 11/11 huyện, thành phố.
Các Cựu chiến binh trong Hội Doanh nghiệp hiện đang lãnh đạo trực tiếp tại 10 doanh nghiệp và 20 hợp tác xã trên địa bàn, tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.000 lao động địa phương.
Tuy nhiên, con đường phát triển không hề dễ dàng. Cựu chiến binh Phan Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn cho biết: Các doanh nghiệp trên địa bàn rất mong muốn được tháo gỡ các khó khăn, đặc biệt là về vấn đề đất đai và tiếp cận nguồn vốn vay. Đây là bài toán khó, thậm chí tồn tại bất cập ở Lạng Sơn trong nhiều năm qua. Mong rằng với Nghị quyết 68 được triển khai, các khó khăn sẽ ngày được tháo gỡ.
“Bởi những năm qua từ vốn, mặt bằng, công nghệ, con người… tất cả các doanh nghiệp tư nhân nói chung và doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn nói riêng đều đang phải “tự bơi” ông Tuấn cho biết thêm.
Nghị quyết 68 – Động lực cho Lạng Sơn ngày một thịnh vượng
Dù đối mặt nhiều thách thức, nhưng tinh thần "Bộ đội Cụ Hồ" vẫn luôn thôi thúc các cựu chiến binh Lạng Sơn vươn lên, trở thành những tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế.
Điển hình như Cựu chiến binh Hà Viết Quý – Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Quý, người đang tích cực đồng hành cùng nông dân huyện Tràng Định (Lạng Sơn) và huyện Thạch An (Cao Bằng) trong việc thu mua cây thạch và chế biến thành nhiều sản phẩm, được khách hàng ở trong và ngoài nước đón nhận.
Cựu chiến binh Quý bày tỏ: Mong muốn được mở rộng nhà xưởng để đầu tư thêm máy móc, trang thiết bị hiện đại, chế biến sâu những sản phẩm từ cây thạch từ đó sẽ nâng cao được sản lượng thu mua cây thạch và giúp bà con nông dân ổn định sản xuất. Chính vì vậy rất mong Nghị quyết 68 được triển khai sớm và sự hỗ trợ của chính quyền địa phương về mặt bằng đất đai để doanh nghiệp mở rộng nhà máy, tạo thêm công ăn việc làm cho lao động địa phương.

Tương tự, Cựu chiến binh Đào Hữu Đức – Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đức Nga, được biết đến là người tiên phong đưa cây mắc ca về trồng tại huyện Lộc Bình từ năm 2019.
Cựu chiến binh Đức chia sẻ: Là doanh nghiệp tư nhân chính vì vậy nguồn lực tài chính của chúng tôi còn khiêm tốn. Trong khi đó đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp với thời gian dài, theo đó rủi ro cao, vì vậy Nghị quyết 68 sớm đi vào thực tiễn sẽ sớm giúp các doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, đây đang là vấn đề khó chung của các doanh nghiệp hiện nay.
Bên cạnh đó để Nghị quyết 68 được triển khai kịp thời đúng lộ trình, các doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn cũng nhấn mạnh sự cần thiết của một cơ quan giám sát riêng để người dân và doanh nghiệp có thể kiến nghị, phản ánh khó khăn, kịp thời khi triển khai Nghị quyết 68 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Cựu chiến binh Phan Anh Tuấn cũng bày tỏ thêm: Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có rất nhiều cán bộ, công chức, viên chức xin nghỉ theo chế độ Nghị định 178. Với những chế độ được Nhà nước hỗ trợ khi xin nghỉ, mọi người có thể “khởi nghiệp” đầu tư kinh doanh.
“Đây sẽ là nguồn lực rất lớn để kinh tế tư nhân ở Lạng Sơn phát triển cũng như góp phần vào mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam có khoảng 2 triệu doanh nghiệp, theo tinh thần của Nghị quyết 68 đề ra” ông Tuấn cho hay.
Với những định hướng cụ thể từ Nghị quyết 68 và sự năng động, tiên phong của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nhân Cựu chiến binh, kinh tế tư nhân Lạng Sơn hứa hẹn sẽ có những bước phát triển đột phá.
Việc giải quyết tốt các kiến nghị về đất đai, vốn, cùng với một cơ chế giám sát hiệu quả… sẽ là chìa khóa để khơi thông nguồn lực.
Điều này sẽ giúp các doanh nghiệp Cựu chiến binh nói riêng và khối kinh tế tư nhân nói chung ngày càng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, hiện thực hóa khát vọng vì một Lạng Sơn yên bình và ngày càng thịnh vượng.