Nhanh chóng ổn định cuộc sống của 15.000 dân khi làm sân bay Long Thành

03/06/2019 09:44 GMT+7
Người dân đồng tình giao ruộng vườn để làm sân bay và mong Nhà nước đảm bảo sớm có chỗ ở, việc làm ổn định cho gia đình, con em họ.

Ngày 1/6, xã Suối Trầu (huyện Long Thành, Đồng Nai) bị giải tỏa trắng để nhường đất làm dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Năm xã khác của huyện Long Thành là Bàu Cạn, Bình Sơn, Cẩm Đường, Long Phước, Long An phải điều chỉnh địa giới hành chính cũng vì mục đích trên. Trên 15.000 nhân khẩu thuộc sáu xã trên sẽ có cuộc sống mới như thế nào sau khi phải rời xa ruộng vườn của mình với bao nhiêu năm gắn bó?

Nhiều câu hỏi trước cuộc sống mới

Những ngày qua, tổ tuyên truyền của tỉnh Đồng Nai đã đến các xã trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành để tuyên truyền chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (TĐC), đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân.

Đa số người dân trong vùng dự án rất vui mừng vì đã được tiếp nhận trực tiếp thông tin cũng như được trao đổi các thắc mắc về dự án. Trong đó, những vấn đề người dân đặc biệt quan tâm là giá bồi thường đất, hoa màu; việc di dời đến nơi ở mới liệu khu TĐC có xây dựng kịp không và việc học nghề, công ăn việc làm mới sẽ ra sao…

Ông Nguyễn Trí Lương (ngụ xã Suối Trầu) cho biết thắc mắc nhiều nhất là nhà xây trên đất nông nghiệp có được bồi thường và bố trí vào khu TĐC hay không; gia đình có con đã lập gia đình nhưng chưa tách hộ khẩu được bố trí thêm suất TĐC như thế nào; khi vào khu TĐC người dân phải nộp những khoản tiền gì...

Còn bà Nguyễn Thị Thanh (ngụ xã Long An) bày tỏ: “Người dân chúng tôi nóng ruột muốn được bồi thường, giải tỏa nhanh để đến khu TĐC và ổn định cuộc sống. Việc kiểm kê đất và bồi thường chúng tôi chờ đợi lâu quá rồi. Và không biết giá đất bồi thường được bao nhiêu… Chúng tôi đang mong chờ từng ngày để yên tâm ổn định cuộc sống”.

Cũng trong tâm trạng chờ giải tỏa, ông Hai (ngụ xã Long An) cho biết hiện giá đất tại khu vực này lên cao ngất ngưởng, trong khi đất trong vùng dự án thì không thể chuyển nhượng. “Tôi mong muốn Nhà nước sớm thu hồi và tính toán giá sao cho người dân trong vùng dự án không quá thiệt thòi” - ông Hai nói.

Từ 1/6, xã Suối Trầu bị xóa trắng do hầu hết diện tích nằm trong dự án sân bay Long Thành. Nhà dân ở xã Suối Trầu được tháo dỡ, dời đi.

Khẩn trương lo chỗ ở, việc làm cho dân

Trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, ông Ngô Thế Ân, Chủ tịch HĐND huyện Long Thành, cho biết người dân trong diện giải tỏa sẽ được hỗ trợ di dời và bố trí chỗ ở tại hai khu TĐC Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn.

Trong thời gian chờ bố trí TĐC, mỗi hộ được hỗ trợ tiền thuê nhà 4 triệu đồng/hộ/tháng, thời gian hỗ trợ là năm tháng. Đối với các trường hợp được bố trí TĐC nhưng gia đình không có nhu cầu ở cũng được hỗ trợ bằng mức trên.

“Ngoài ra, địa phương sẽ triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ người dân sau khi TĐC như: công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thành lập các tổ chức cung cấp dịch vụ lao động việc làm” - ông Ân cho biết thêm.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai (đơn vị được giao xây dựng hạ tầng hai khu TĐC), việc thiết kế khu TĐC được quy hoạch là khu đô thị trong thời gian tới. Khu TĐC này còn được xây dựng cả hệ thống xử lý nước thải, điều chưa từng có ở các khu TĐC trên địa bàn tỉnh trước đây.

“Bên cạnh đó, không gian sống cho các hộ dân được bố trí rộng rãi với các kiểu nhà liên kế có diện tích 125-250 m2/lô, nhà liên kế vườn có diện tích 250-300 m2/lô. Riêng ở phân khu 3 còn có thêm các lô TĐC diện tích 80 m2 dành để xét cho các hộ phụ. Tại đây các công trình tôn giáo, hạ tầng xã hội cũng rất được chú trọng” - đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai thông tin thêm.

Dự kiến tháng 9/2019, chủ đầu tư, ban quản lý dự án sẽ triển khai đồng loạt các gói thầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại hai khu TĐC Lộc An - Bình Sơn và Bình Sơn.

Ông Võ Tấn Đức, Chủ tịch UBND huyện Long Thành, cũng cho hay để tạo thuận tiện cho người dân làm các thủ tục hành chính khi di dời về chỗ ở mới, huyện đã chỉ đạo cho các ngành liên quan giải quyết thuận lợi nhất cho dân. Riêng xã Suối Trầu, sau khi giải thể vẫn vẫn bố trí cán bộ ở lại trụ sở UBND xã Suối Trầu để giải quyết giấy tờ cho dân.

(Dân Việt)
Cùng chuyên mục