Quảng Ngãi: Chỉ sau 48 giờ mở cửa, tỉnh dừng việc cho du khách ra Lý Sơn?

18/07/2021 12:48 GMT+7
Trong khi nhiều khu vực trong tỉnh vẫn đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg để chống dịch Covid-19, vì vậy thông tin cấp thẩm quyền Quảng Ngãi ban hành văn bản cho phép huyện Lý Sơn đón du khách từ nơi khác, đã gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin PV Etime được xác nhận từ cơ quan chức năng, trước đó vào ngày 16/7, tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản khẩn (số 3404/UBND-KGVX), về việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quảng Ngãi:
Chỉ sau 48 giờ mở cửa, tỉnh dừng việc cho du khách ra Lý Sơn?
 - Ảnh 1.

Để phòng chống dịch Covid-19, tỉnh Quảng Ngãi đã dừng, không cho du khách ra tham quan du lịch Lý Sơn suốt nhiều tuần qua (ảnh: Hải Vương).

Tại văn bản này cùng với các vấn đề liên quan khác, có nội dung cho phép người dân và khách du lịch trong, ngoài tỉnh; người nước ngoài cư trú và làm việc lâu dài tại Việt Nam được đến huyện Lý Sơn (?).

Điều đáng nói là tại thời điểm ngày 16/7 (ban hành văn bản) và kéo dài cho đến nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn 2 xã, phường và 5 khu vực dân cư đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg; hàng loạt hoạt động kinh doanh không thiết yếu vẫn bị tiếp tục dừng để phòng, chống dịch Covid-19.

Chính vì vậy mà thông tin trên (cho du khách ra Lý Sơn), không những gây xôn xao trong dư luận, một số người nghi ngờ kẻ xấu đã làm văn bản giả mạo, gây điều tiếng không tốt cho chính quyền, tình hình ANTT trên đại bàn?.

Sáng 18/7, trao đổi với PV Etime, đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, văn bản nêu trên là thật và do tỉnh ban hành. Trong văn bản này có nội dung đúng như phản ánh (cho phép Lý Sơn mở cửa đón du khách).

Quảng Ngãi:
Chỉ sau 48 giờ mở cửa, tỉnh dừng việc cho du khách ra Lý Sơn?
 - Ảnh 3.

Văn bản đính chính (khoang đỏ) việc không cho Lý Sơn đón khách du lịch để chống dịch Covid-19 (ảnh: Hải Vương).

Tuy nhiên đại diện chính quyền tỉnh Quảng Ngãi giải thích, trong quá trình soạn thảo văn bản, bộ phận tham mưu đã sơ suất, dẫn đến tham mưu và tỉnh ban hành văn bản có nội dung trên, gây thắc mắc trong dư luận.

Vì vậy vào sáng nay, ngày 18/7, cấp thẩm quyền đã ban hành văn bản (số 3406/UBND-KGVX) để điều chỉnh nội dung này. Cụ thể "Không cho phép người dân ngoài tỉnh, người nước ngoài đến huyện đảo Lý Sơn cho đến khi có thông báo mới".

Được biết vào ngày 15/7 vừa qua, sau 1 tuần không có ca Covid-19 mắc mới ở ngoài cộng đồng, tỉnh Quảng Ngãi đã bãi bỏ thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ở 5 huyện, thành thị; nới lỏng và cho áp dụng thực hiện theo Chỉ thị 19/CT-TTg ở tất cả 13/13 huyện, thành thị Quảng Ngãi (trừ 1 số khu vực đang phong toả).

Quảng Ngãi:
Chỉ sau 48 giờ mở cửa, tỉnh dừng việc cho du khách ra Lý Sơn?
 - Ảnh 5.

Một trong những khu vực ở Quảng Ngãi vẫn đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg (ảnh: Hải Vương).

Cụ thể những nơi tiếp tục áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg, gồmxã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ); Tổ dân phố Vạn Mỹ, thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa); thôn Làng Giấy, xã Ba Cung (huyện Ba Tơ); thôn Định Tân, xã Bình Châu (huyện Bình Sơn); 2 khu vực (đang phong toả) tại phường Nghĩa Lộ và Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi).

Thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTg đối với xã Ba Cung (huyện Ba Tơ). xã Bình Châu (huyện Bình Sơn), thị trấn Sông Vệ (huyện Tư Nghĩa).


Hải Vương
Cùng chuyên mục