Rõ "số phận" Viện Nghiên cứu về kinh tế có tuổi đời 50 năm sau tinh gọn bộ máy
Mới đây, Lãnh đạo Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã có buổi làm việc với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) về việc tiếp nhận Viện về Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.
Buổi làm việc có sự tham dự của ông Thái Thanh Quý, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng ban. Cùng dự có ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính; lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM); cùng một số đơn vị khác liên quan.

Tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã báo cáo với lãnh đạo Ban về tình hình hoạt động của Viện hiện nay, các công việc cần giải quyết trong thời gian sắp tới cũng như tiến độ thực hiện công tác bàn giao tài sản, tài chính...
Lãnh đạo Viện CIEM cho biết, với tinh thần quyết tâm thực hiện chủ trương của Đảng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Viện sẽ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Ban để khẩn trương ổn định bộ máy, cùng với Ban thực hiện nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.
Ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, từ ngày 1/3 Bộ KH&ĐT sẽ hợp nhất với Bộ Tài chính, theo chủ trương sắp xếp của trung ương, Bộ KH&ĐT mong muốn Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương sớm thực hiện công tác tiếp nhận Viện CIEM.
Thứ trưởng Phương đề nghị lãnh đạo Viện CIEM hoàn thành sớm việc bàn giao Viện về các vấn đề nhân sự, tài sản, đề nghị Viện phối hợp chặt chẽ với Ban thực hiện công việc một cách tốt nhất.
Ông Thái Thanh Quý, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết, sau quá trình chuẩn bị chu đáo, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã thống nhất cao đối với việc tiếp nhận Viện CIEM về Ban và lãnh đạo Ban sẽ thống nhất các công việc cần làm trong quá trình tiếp nhận Viện.
Lãnh đạo Chính sách, Chiến lược Trung ương cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau, cố gắng, nỗ lực cao nhất, thực hiện đầy đủ các thủ tục để quá trình chuyển giao trọn vẹn, sớm ổn định công tác của Viện.
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) được thành lập năm 1978 là Viện cấp Quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tính đến nay, Viện CIEM đã là một trong những cơ quan nghiên cứu cấp quốc gia có tuổi đời rất lâu (47 tuổi).
Chức năng chính của CIEM là nghiên cứu và đề xuất về thể chế, chính sách, kế hoạch hoá, cơ chế quản lý kinh tế, môi trường kinh doanh, cải cách kinh tế; tổ chức nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý kinh tế và tổ chức hoạt động tư vấn theo quy định của pháp luật. Viện CIEM là đơn vị sự nghiệp khoa học, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động tự chủ theo quy định của pháp luật.
Ngay từ khi ra đời, đến sau này, trong các quyết định lớn của Trung ương, Chính phủ, Viện CIEM là đơn vị được xác định nhiệm vụ nghiên cứu và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong đó, có việc xây dựng các dự thảo xây dựng, sửa đổi các cơ chế chính sách quản lý kinh tế vĩ mô và cơ chế, chính sách quản lý kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ kế hoạch. Tổng kết thực tiễn quản lý kinh tế trong nước, kinh nghiệm quốc tế; đề xuất việc thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách, mô hình quản lý kinh tế mới. Nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về khoa học quản lý kinh tế và phát triển khoa học quản lý kinh tế ở Việt Nam.
Trong lịch sử xây dựng, phát triển và trưởng thành, CIEM đóng góp lớn vào các quyết định chính sách, pháp luật, xây dựng thể chế như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. CIEM là đơn vị luôn đưa ra các phản biện sắc sảo về kinh tế, cải thiện hiệu quả trong chính sách quản lý kinh tế của Chính phủ, các bộ ngành và tham gia nhiều vào đổi mới tư duy quản lý kinh tế đất nước. Các ý kiến được dư luận và giới chuyên môn đánh giá cao.
Trong quá trình hình thành và phát triển, tính đến hết 28/2, Viện CIEM có 8 Viện trưởng qua các thời kỳ từ năm 1978 đến nay. Nhiều Viện trưởng của CIEM là những chính khách lớn như nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Trân, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó Thủ tướng), Bộ trưởng Bộ Ngoại Thương Đoàn Duy Thành, chuyên gia kinh tế nổi tiếng trong nước như TS. Lê Đăng Doanh, TS. Nguyễn Đình Cung… đã có đóng góp rất lớn cho phát triển kinh tế đất nước, xây dựng các cơ chế chính sách mở cửa, thị trường tự do và nâng cao năng lực cạnh tranh doanh nghiệp, quốc gia.