Thành phố phong tỏa lâu nhất thế giới nới lỏng hạn chế Covid-19 sau 9 tháng đóng cửa

25/10/2021 11:26 GMT+7
Người dân Melbourne đã đổ xô đến các quán rượu, nhà hàng và tiệm làm tóc kể từ cuối tuần trước, ngay sau khi thành phố phong tỏa lâu nhất thế giới này nới lỏng những hạn chế để chống lại sự lây lan của dịch Covid-19.

Thành phố lớn thứ hai của Úc cho đến nay đã phong tỏa 262 ngày, gần chín tháng, các hạn chế trong sáu lần khóa cửa kể từ tháng 3 năm 2020 đại diện cho thời gian khóa cửa dài nhất đối với bất kỳ thành phố nào trên thế giới.

Tại Melbourne, một quang cảnh lần đầu xuất hiện vào cuối tuần trước: người dân hò reo và vỗ tay từ ban công, trong khi xe hơi bấm còi liên tục vào lúc 11:59 tối ngày 21/10/2021 khi các quy định phong tỏa kiểm dịch kết thúc. Nhiều địa điểm, bao gồm cả cửa hàng ăn uống và thậm chí cả cắt tóc, mở cửa vào khung giờ bất thường cho dịp này.

Josh Mihan, chủ cửa hàng cắt tóc The Be Beard Man ở Melbourne, nói rằng: lịch hẹn của anh ấy gần như đã được đặt trước trong tháng tới và anh ấy đang khuyến khích khách hàng đặt lịch hẹn vào dịp Giáng sinh. “Tôi đã thúc giục khách hàng của chúng tôi đặt lịch trước, để đảm bảo rằng họ sẽ được phục vụ chu đáo trong đợt giảm giá vào Giáng sinh.”

Thành phố phong tỏa lâu nhất thế giới nới lỏng hạn chế Covid-19 sau 9 tháng đóng cửa - Ảnh 1.

Thành phố phong tỏa lâu nhất thế giới nới lỏng hạn chế Covid-19 sau 9 tháng phong tỏa (Ảnh: Getty Images)

Cảnh tượng tưng bừng tương tự cũng được diễn ra tại thành phố lớn nhất của đất nước này, Sydney, gần hai tuần trước, khi các nhà chức trách bắt đầu nới lỏng các hạn chế khi tỷ lệ tiêm chủng Covid-19 tăng lên.

Có hơn 70% người lớn ở Úc hiện đã được tiêm phòng đầy đủ và nhiều người dân đang có kế hoạch bay ra nước ngoài khi các hạn chế biên giới quốc tế bắt đầu được nới lỏng từ tháng 11. Qantas Airways cho biết vào ngày 22/10/2021 rằng họ sẽ đẩy nhanh kế hoạch khởi động lại các chuyến bay đến nhiều điểm đến và nâng cấp một số máy bay trong bối cảnh “nhu cầu lớn” vào thời gian tới.

“Đây là một ngày tuyệt vời - Úc đã sẵn sàng để cất cánh,” Thủ tướng Scott Morrison nói ngay sau thông báo của Qantas.

Theo các quy định nới lỏng ở Melbourne, các nhà hàng và quán cà phê có thể mở cửa trở lại với tối đa 20 người trong nhà và 50 người ngoài trời - tất cả đều phải được tiêm phòng - trong khi 10 khách có thể tập trung tại nhà. Khẩu trang sẽ vẫn là bắt buộc.

Úc hầu như không có ca nhiễm nào trong hầu hết năm nay cho đến khi làn sóng lây nhiễm thứ ba do biến thể Delta gây ra lan rộng khắp vùng đông nam của nước này từ cuối tháng 6, buộc các thành phố lớn nhất của nước này phải đóng cửa kéo dài nhiều tháng.

Dịch Covid-19 đã lan rộng ở Sydney, Melbourne và thủ đô Canberra của quốc gia, trong khi phần còn lại của đất nước phần lớn vẫn an toàn trước đại dịch.

Việc mở cửa trở lại của Melbourne sẽ là động lực cho nền kinh tế trị giá 2 nghìn tỷ đô la Úc (1,5 nghìn tỷ USD) của đất nước này phát triển sau hàng loạt các đợt đóng cửa gần đây đã đẩy nó đến bờ vực của cuộc suy thoái lần thứ hai.

Ngay cả khi các đợt bùng phát dịch ở vùng châu thổ vẫn diễn ra, số lượng ca nhiễm Covid-19 của Úc vẫn thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác, với khoảng 152.000 trường hợp mắc và 1.590 trường hợp tử vong.


NTTD
Cùng chuyên mục